Nước Mỹ đang giáng những đòn chí mạng vào các quan chức ĐCSTQ

05/07/19, 10:23 Trung Quốc

Cùng lúc Trung Quốc đang quay cuồng dưới áp lực của cuộc chiến thương mại và biểu tình rầm rộ phản đối luật dẫn độ ở Hong Kong, chính phủ Mỹ cũng đã giáng một đòn mạnh vào các quan chức tham nhũng Trung Quốc. 

Chính quyền Trump sẽ dùng “Sáng kiến thu hồi tài sản của chế độ đạo tặc” (Kleptocracy Asset Recovery Initiative) để trừng phạt các quan chức Trung Quốc bị nghi ngờ tham nhũng hoặc vi phạm nhân quyền.

Sáng kiến thu hồi tài sản của chế độ đạo tặc

Chính phủ Mỹ đang giáng những đòn chí mạng vào các quan chức tham nhũng Trung Quốc. (Ảnh qua Vision Times)
Chính phủ Mỹ đang giáng những đòn chí mạng vào các quan chức tham nhũng Trung Quốc. (Ảnh qua Vision Times)

Chế độ đạo tặc trị (Kleptocracy) là một chế độ chính trị tham nhũng, nơi chính phủ tồn tại để làm giàu cá nhân và gia tăng thế lực của các thành viên. Họ thường giả vờ là do dân, vì dân nhưng thực chất là đang bòn rút xương máu của đa số quần chúng. Những quan chức trong chế độ này thường bằng cách này hay cách khác sẽ không ngừng biển thủ ngân quỹ quốc gia. 

Chính quyền Trung Quốc ngày nay là một chính quyền tiêu biểu cho chế độ này. Mặc dù chính quyền nước này tự xưng là người phục vụ nhân dân, nhưng trên thực tế thì đang đè bẹp tối đa các quyền tự do của người dân. Nhiều quan chức hàng đầu của Trung Quốc đều có tài sản ở nước ngoài, hầu hết tài sản đó có được là nhờ tham nhũng và những hành động phi nhân đạo. 

Theo ước tính, hơn 74% con trai của các quan chức Trung Quốc trên cấp bộ trưởng có quốc tịch Mỹ hoặc thẻ xanh. Còn nhắc đến con cháu nói chung thì gần 91% con cháu của các quan chức này đều có quốc tịch Mỹ. Nhiều quan chức đã lợi dụng vị trí của mình trong Đảng để tích lũy khối tài sản khổng lồ và chuyển đến Mỹ. 

Chính vì vậy mà một công dân Trung Quốc bình thường phải loay hoay với các chế độ phúc lợi bất bình đẳng và quyền tự do cá nhân thấp, trong khi các quan chức tham nhũng và con cái của họ có một cuộc sống tự do ở Mỹ với tất cả tiện nghi mà đồng tiền có thể mua được. Ngoài tham nhũng ra, nhiều quan chức còn dính dáng đến việc đàn áp các dân tộc thiểu số và các tôn giáo, tín ngưỡng trong nước. Giờ đây, Hoa Kỳ đã sẵn sàng xử lý những quan chức này.

Theo Tạp chí Luật Quốc gia, Bộ Ngoại giao Mỹ gần đây đã đề nghị các học viên Pháp Luân Công tại Mỹ cung cấp danh sách các quan chức cấp cao tham gia đàn áp Pháp Luân Công mà họ biết. Chính phủ có thể sẽ sớm đóng băng tài sản và từ chối thị thực các quan chức đó. 

Video: Mỹ cấm nhập cảnh với các quan chức đàn áp Pháp Luân Công. (Nguồn: DKN.TV)

videoPlayerId=41d9de7b5

Ad will display in 09 seconds

Để làm cho sáng kiến thu hồi tài sản có tác động mạnh hơn, chính quyền Mỹ đã đề xuất luật mới sẽ thưởng cho những người tố giác quan chức nước ngoài tham nhũng. “Dự luật cho phép Bộ Tài chính Mỹ không chỉ thưởng tiền cho những người tố cáo mà còn cung cấp các biện pháp bảo vệ, bao gồm chế độ tị nạn cho người tố giác và người thân, đặc biệt là sẽ thành lập các chương trình tố giác của chính phủ”, Tạp chí Luật Quốc gia cho hay.

Sự trừng phạt

Lời kêu gọi trừng phạt các quan chức Trung Quốc đang gia tăng trong bối cảnh làn sóng khủng hoảng leo thang ở Hong Kong. Chính quyền thành phố này đang cố gắng thông qua luật dẫn độ khiến người Hong Kong phải tuân theo luật hình sự của Bắc Kinh, từ đó tước đi các quyền cơ bản của con người. Điều này đã dẫn đến sự phản đối mạnh mẽ từ người dân Hong Kong. 

Người biểu tình ôn hòa chật kín trên đường phố Hong Kong ngày 16/6 (Ảnh: Reuters)
Người biểu tình ôn hòa chật kín trên đường phố Hong Kong ngày 16/6 (Ảnh: Reuters)

Trước bối cảnh đó, Nghị sĩ Mỹ Mike Gallagher đã yêu cầu chính quyền Trump có hành động nghiêm khắc đối với các quan chức Trung Quốc âm mưu phá vỡ nền dân chủ Hong Kong.

Ông nói trong một tuyên bố: “Cùng với sự lãnh đạo của Quốc hội, Nhà Trắng nên làm rõ với Đảng Cộng sản Trung Quốc và toàn thế giới rằng Mỹ sẽ tiếp tục dõi theo Hong Kong và bất kỳ hành động bạo lực nào chống lại các cuộc biểu tình trong tương lai sẽ bị trừng phạt theo luật Magnitsky”.

Bên cạnh đó, một số nhà lập pháp Mỹ đã đề nghị Tổng thống Donald Trump biến vấn đề nhân quyền và tình hình Hong Kong trở thành một phần trong cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc. Nếu Bắc Kinh vẫn tiếp tục các chính sách gian lận thương mại, đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ, đàn áp các dân tộc thiểu số và bòn rút quyền tự do của người dân Hong Kong, thì cuộc xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc có thể biến thành cuộc chiến tranh lạnh kéo dài.

Thiên Hoa (Theo Vision Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng