Những vụ mất tích bí ẩn được cho là có liên quan đến UFO

Những nghiên cứu về sự sống ngoài hành tinh chưa bao giờ dừng lại và các nhà khoa học vẫn đang nỗ lực tìm kiếm và phân tích những hiện tượng kỳ lạ chưa thể lý giải mà nhiều người cho rằng đó là do người ngoài hành tinh gây ra.

Trung úy Felix Moncla

Vào năm 1953, khi đang đóng quân ở Căn cứ không quân Kinross ở Michigan, Trung úy Felix Moncla đã  phát hiện một vật thể bay không xác định trên radar và quyết định đuổi theo bằng một chiếc máy bay F-89 Scorpion.

Theo hình ảnh hiện thị trên radar thì máy bay của Moncla đang bay với tốc độ 500 mph (tương đương 223 m/s) và khi ông tiếp cận với vật thể trên, các nhân viên quan sát rất ngạc nhiên khi thấy chiếc F-89 của Moncla hợp nhất với vật thể bí ẩn rồi lập tức biến mất dù vẫn còn nằm trong tầm quét của radar.

Trung úy Felix Moncla

Nhiều cuộc tìm kiếm đã diễn ra nhưng đều không có kết quả. Họ không tìm thấy bất cứ mảnh vỡ hay bất cứ dấu hiệu va chạm nào nơi ông biến mất. Nhiều câu hỏi đã được đặt ra nhưng có một điều chắc chắn là không có ai còn nhìn thấy Moncla sau cuộc rượt đuổi đó nữa.

Federick Valentich và chiếc máy bay bí ẩn

Vào năm 1978, Federick Valentich, phi công của chiếc máy bay Cessna 182L đã báo cáo việc anh nhìn thấy một UFO khi trên đường tới King Island, Úc với đài không lưu.

(Ảnh minh họa)

“Vật thể kì lạ đó đang lơ lửng trên đầu máy bay của tôi! Tôi nhắc lại, nó đang lơ lửng trên không trung và nó không phải là một máy bay!”, Federick nói.

Ngay sau đó, máy bay của Federick bị sự cố rồi biến mất hoàn toàn khỏi radar. Không ai lý giải được chuyện gì đã xảy ra với Federick khi 17 giây cuối cùng của đoạn thu âm chỉ toàn những tiếng lách cách kỳ lạ.

Phi công Federick Valentich

Đã có nhiều giả thiết được đưa ra về sự mất tích của Valentich và lời giải thích được cho có lí nhất là Valentich đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc, dù các nhà khoa học đã cố gắng bác bỏ ý kiến trên.

Luồng sáng xanh ở Stonehenge

12
Nhiều nhóm người thường đến Stonehenge để cầu nguyên hoặc thực hiện các nghi thức tôn giáo.

Stonehenge được đánh giá là một trong 7 kì quan bí ẩn từ thời Trung Cổ và thường mở rộng cửa cho du khách tới cắm trại hoặc tổ chức các nghi lễ tôn giáo.

Vào Tháng 8/1971, một nhóm người đã lang thang tới khu vực này và cắm trại ở tâm của vòng tròn Stonehenge.

Thế nhưng đêm hôm đó, bầu trời bỗng dưng nổi bão tố và đánh nhiều tia sét xuống vòng tròn Stonehenge. Trước sự chứng kiến của một nhà nông và một sĩ quan cảnh sát, một tia sét lớn đánh thẳng xuống tâm của vòng tròn đồng thời tạo ra một luồng sáng xanh chói.

Trong lúc che mắt lại vì ánh sáng quá chói của tia sét, viên sĩ quan và người nông dân nghe thấy tiếng la hét của những người trong nhóm lang thang đó. Sau khi luồng sáng tắt lịm, cả hai chạy vào tâm vòng tròn thì chỉ thấy những chiếc lều bị cháy nát, nhưng lại không thấy xác của bất cứ ai trong số họ.

Nhiều ý kiến cho rằng do tia sét đó mạnh tới mức nó đã thiêu rụi nhóm người đó thành tro, cũng có ý kiến nói họ đã bị UFO bắt cóc, thậm chí có ý kiến còn  cho rằng tia sét đã tạo ra một lỗ hổng không gian và hút họ vào trong.

Ngôi làng Inuit bị mất tích

Vào một đêm giá rét Tháng 12/1930, Joe Labelle, một thợ săn nổi tiếng đã tới nghỉ chân tại một ngôi làng của người Inuit gần hồ Angikuni. Anh đã sững sờ khi gần 2.000 người dân sống ở đây đã biến mất không dấu vết. Lập tức, Joe đã chạy tới bưu điện thành phố và báo cáo với kị binh Canada.

Ngôi làng của người Inuit gần hồ Angikuni.

Khi tới nơi, họ tìm thấy một số nồi thức ăn còn ấm và nhiều quần áo còn khá mới, tức là người dân không có dấu hiệu di dân, và có thể họ chỉ mới biến mất gần đây. Nhiều ngôi mộ quanh làng đã bị đào lên, ngoài ra còn có một bầy chó kéo xe bị chôn vùi dưới tuyết trắng.

Phía chính phủ và cảnh sát đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra ở nơi này bởi không có bất cứ dấu tích hay đầu mối nào giúp họ có thể điều tra sâu hơn. Cho tới nay, vụ mất tích này vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp.

Theo Yan

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?