Nhóm công an đánh đập tàn nhẫn 2 thiếu niên: 3 người bị tước danh hiệu CAND

30/09/22, 16:07 Việt Nam

Sau 2 ngày đoạn clip ghi lại cảnh nhóm công an hành hung 2 thiếu niên được đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội, 5 cán bộ liên quan đến vụ việc trên đã bị kỷ luật.

Theo báo Công an Nhân dân, chiều 30/9, ông Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, đã có quyết định kỷ luật với đối với 5 cán bộ liên quan đến vụ dùng dùi cui, nón bảo hiểm… đánh tới tấp 2 thiếu niên.

“Ba cán bộ có sử dụng tay chân, nón bảo hiểm và công cụ hỗ trợ thực hiện hành vi bạo lực với 2 em thì chúng tôi xử lý tước danh hiệu Công an nhân dân. Với cán bộ không có hành vi đánh, không động chạm gì nhưng lại không có hành động khuyên răn, cản trở các các bộ kia trong việc thực hành vi đánh đập 2 em thiếu niên thì chịu trách nhiệm kỷ luật cảnh cáo.

Riêng Phó đội trưởng đội tuần tra có trách nhiệm là lãnh đạo chỉ huy không quán xuyến được cấp dưới của mình thì chúng tôi cách chức”, ông Sol nói với báo Thanh Niên và nhận định “đây là hình thức kỷ luật xử lý rất là nghiêm khắc của ngành công an”.

Hình ảnh cán bộ công an hành hung nam thiếu niên. (Ảnh cắt từ clip)

Theo đó, 3 cán bộ trực tiếp dùng dùi cui, nón bảo hiểm và tay chân hành hung 2 thiếu niên, bị “tước danh hiệu công an nhân dân” gồm: 

– Đại úy Châu Minh Trung; 

– Trung úy Nguyễn Quang Thái;

– Thượng úy Đoàn Tấn Phong; 

Đại úy Hứa Trường An bị kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Đội trưởng xuống làm cán bộ và Đại úy Trần Minh Đời bị kỷ luật cảnh cáo.

Trước đó, mạng xã hội Việt Nam hôm 28/9 lan truyền đoạn clip dài hơn 5 phút có nội dung một cảnh sát giao thông và một cảnh sát trật tự sau khi đuổi kịp hai thiếu niên đã nhảy xuống xe chuyên dụng, thay nhau dùng tay, chân, dùi cui, thậm chí cả nón bảo hiểm đánh người cầm lái.

Sau khi đánh gãy dùi cui, nam cảnh sát trật tự đã dùng tay đánh và chân đá vào người một trong 2 thiếu niên. Một lúc sau, thêm 2 cảnh sát trật tự chạy mô tô đến, một trong 2 cảnh sát này đã tham gia đánh em thiếu niên. Vụ việc khiến dư luận bức xúc.

Theo xác minh bước đầu, vụ việc xảy ra vào lúc 15h ngày 25/9, khi tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an toàn trật tự dịp lễ Sene Đolta trên quốc lộ Nam Sông Hậu (đoạn qua phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng).

Tổ tuần tra thuộc Đội cảnh sát giao thông – trật tự Công an thị xã Vĩnh Châu có 5 người do đại úy Hứa Trường An – phó đội trưởng, tổ trưởng và bốn cán bộ là tổ viên, gồm: đại úy Châu Minh Trung, trung úy Nguyễn Quang Thái, đại úy Trần Minh Đời và thượng úy Đoàn Tấn Phong phát hiện một học sinh điều khiển xe máy hiệu Exciter chở theo một học sinh khác đi ngược chiều, nghi sử dụng rượu, bia và chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Khi tổ tuần tra ra tín hiệu dừng xe, hai thiếu niên không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng qua các tuyến đường Nam Sông Hậu – Lê Lai – Trưng Nhị – 30/4 – huyện lộ 43 – Nam Sông Hậu (xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu) với quãng đường khoảng 30km.

Khi đến ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải (khu vực cơ sở thu mua tôm Ông Sái), lực lượng làm nhiệm vụ mới dừng được phương tiện.

3 cán bộ Nguyễn Quang Thái, Châu Minh Trung và Đoàn Tấn Phong đã có hành vi bạo lực với hai thiếu niên, bị camera giám sát của nhà kho ghi lại.

Thiếu niên bị đánh đập có tâm lý bất ổn, đau đầu, đau cổ và nhiều bộ phận khác

Báo VTC News chiều qua (29/9) dẫn lời thiếu niên N.H.Đ. (16 tuổi), người trong clip bị công an ở Sóc Trăng đánh đập tàn nhẫn cho biết, em nhiều lần nói xin lỗi, còn người đi cùng xe cũng cúi đầu xin lỗi nhưng vẫn bị đánh.

Trong lúc chạy, có người dân ra thì em né, chứ không đánh võng. Em chạy nhưng không thoát được. Sau đó, em chưa kịp xuống xe thì hai (công an) ở sau tới đánh em. Trong lúc bị đánh, em có xin lỗi nhiều nhưng hai chú không nghe, 2 chú vẫn đánh tiếp.”

Cũng theo thiếu niên này, người bạn đi cùng là L.T.L. (15 tuổi), cũng bị công an đánh, dù đã cúi đầu xin lỗi. Cả Đ. và L. được công an đưa về trụ sở và lập biên bản. Sau đó, Đ. về nhà nhưng giấu việc mình bị đánh cho đến khi gia đình phát hiện clip lan truyền trên mạng.

Bữa đó về, em không dám kể cho gia đình nghe. Tâm lý bất ổn, sợ nên không dám kể. Hiện, em hơi đau đầu sau chỗ (mấy chú công an) đánh trúng, phần cổ, lưng, bụng”, Đ. nói.

Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đã báo cáo Bộ Công an vụ việc trên.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?