Nhổ 3.000 cây keo của dân, xã dự kiến bồi thường khoảng 4.000 đồng/cây

27/09/19, 07:02 Việt Nam

Sau khi nhổ hơn 3.000 cây keo và thừa nhận do nhầm tên nên thông báo không tới được với người dân, chính quyền xã Tam Xuân (Quảng Nam) dự kiến sẽ hỗ trợ những hộ dân trên 4.000 đồng/cây, khoảng 12 triệu đồng tất cả.

Gần 3.000 cây tràm keo của 4 hộ dân bị chính quyền nhổ bỏ nằm khắp nơi. (Ảnh qua Zing)
Gần 3.000 cây tràm keo của 4 hộ dân bị chính quyền nhổ bỏ nằm khắp nơi. (Ảnh qua Zing)

Liên quan đến việc chính quyền nhổ 3.000 cây keo của người dân, ông Trần Thanh Xuân, Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 2 (Núi Thành, Quảng Nam) cho2 biết, địa phương đã báo cáo vụ việc với lãnh đạo huyện.

Theo đó, Xã dự tính ngày 2/10, sẽ tổ chức họp và bồi thường cho những hộ dân bị nhổ keo tổng số tiền 12 triệu đồng. “Việc bồi thường dựa theo quyết định của UBND tỉnh với giá 4.000 đồng/cây keo. Tổng số 3.000 cây thì dự kiến số tiền là 12 triệu đồng”, Chủ tịch xã Tam Xuân 2 nói.

Trước đó, sáng 24/9, hàng chục người dân thôn Thạch Kiều (xã Tam Xuân 2, Núi Thành, Quảng Nam) bức xúc khi chính quyền địa phương điều động hơn chục cán bộ đến gò Núi Tre nhổ keo do họ trồng.

Xã Tam Xuân 2 sẽ bồi thường cho dân mỗi cây keo bị nhổ giá 4.000 đồng. (Ảnh qua Zing)
Xã Tam Xuân 2 sẽ bồi thường cho dân mỗi cây keo bị nhổ giá 4.000 đồng. (Ảnh qua Zing)

Theo đó, hàng ngàn cây keo lá tràm của người dân vừa mới trồng được khoảng 7-8 tháng, cao đến thắt lưng của người lớn đã bị các cán bộ trên nhổ trơ gốc, nằm la liệt giữa rừng.

Nhiều người bất bình khi chính quyền không ra thông báo mà tự ý nhổ hơn 3.000 m2 keo trồng của 4 hộ dân. Ông Doãn Bá Ba (41 tuổi, trú thôn Thạch Kiều) không giấu được bức xúc khi nhìn hơn 3.000m2 keo trồng của gia đình mình đã bị nhổ sạch mà không biết nguyên nhân là do đâu.

“Xã không có thông báo thu hồi đất hay thông báo về việc nhổ cây nhưng lại tự ý làm như vậy là không chấp nhận được”, ông Ba bức xúc.

Ông Ba "bỏ dở công việc chạy đến và chứng kiến cảnh hàng nghìn cây keo nằm ngổn ngang". (Ảnh qua Zing)
Ông Ba bỏ dở công việc chạy đến và chứng kiến cảnh hàng nghìn cây keo nằm ngổn ngang. (Ảnh qua Zing)

Được biết, gia đình ông Ba đã trồng khoảng 3.000 cây keo trên 5 sào đất mà gia đình khai hoang và sản xuất hơn 15 năm qua. Để đầu tư trồng được diện tích keo này, gia đình ông Ba phải bỏ ra số tiền hàng chục triệu đồng, chưa tính tiền thuê người trồng cây…

Theo lãnh đạo địa phương, khu vực gò Núi Tre trước năm 2008 do Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam quản lý. Năm 2009, UBND tỉnh bàn giao 80 ha đất cho xã. 3 năm sau, khu vực này được huyện Núi Thành phê duyệt quy hoạch thành nghĩa địa gò Núi Tre có diện tích 5 ha. Từ nay đến cuối năm xã chỉ giải phóng mặt bằng khoảng 1.000 m2.

Ông Trần Thanh Xuân, Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 2 thừa nhận, xã đã nhầm tên khi gửi thông báo cho các hộ dân trồng keo khiến một số hộ không nắm bắt được thông tin.

Nguyễn Đức Quang với khuôn mặt buồn bã nói sáng nay, em được nghỉ học nên cùng mẹ đến nhặt nhạnh từng gốc cây để mang đi đốt.
Nguyễn Đức Quang với khuôn mặt buồn bã nói sáng nay, em được nghỉ học nên cùng mẹ đến nhặt nhạnh từng gốc cây để mang đi đốt. (Ảnh qua Zing)

Tuy nhiên, ông cho rằng trước khi thực hiện việc nhổ và chặt 3.000 cây keo trên diện tích 3.000m2, xã đã 3 lần thông báo cho người dân. Một lần vào tháng 3 và hai lần sau đó vào tháng 9 nên việc nói xã không thông báo cho người dân là sai.

“Nói chúng tôi không thông báo đến người dân là sai. Xã đã thông báo 3 lần. Tại gò Núi Tre có 7 hộ dân trồng keo, chúng tôi làm việc và có 3 hộ dân phối hợp, còn 4 hộ dân không đến họp”, ông Xuân cho hay.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng