Nhật Bản: Thực tập sinh người Việt bị bắt vì nghi giết hại người cao tuổi

04/09/19, 09:38 Việt Nam

Hôm 2/9 vừa qua, cảnh sát tỉnh Ibaraki, Nhật Bản đã bắt giữ một thanh niên người Việt 21 tuổi vì tình nghi cố giết bà cụ 73 tuổi tại một ngôi nhà ở tỉnh này.

Cảnh sát tỉnh Ibaraki đã khoanh vùng và bảo vệ hiện trường vụ tấn công.(Ảnh qua Teller Report)

Ngoài dấu chân và con dao được coi là hung khí ở hiện trường, dựa vào hình ảnh camera chống trộm cách đó 150m, cảnh sát đoán rằng hung thủ là một người lạ.

Ngày 3/9, Đài truyền hình NHK của Nhật Bản cho biết nghi phạm là Nguyễn Đình Hải, 21 tuổi, đang là thực tập sinh kỹ năng nông nghiệp tại Nhật.

Theo báo cáo ban đầu, khoảng hơn 3h sáng ngày 24/8 hai vợ chồng lớn tuổi này bất ngờ bị tấn công khi đang ngủ. Người chồng tên là Isao Osato, 76 tuổi, đã không thể qua khỏi do các vết đâm sâu ở ngực, trong khi người vợ, Hiroko Osato, may mắn thoát chết nhưng cũng bị thương nặng do bị đâm ở bụng và nhiều nơi khác.

Cảnh sát đã thành lập Ban chuyên án để điều tra. Hung thủ được cho là người sống gần nhà nạn nhân. Sau khi khoanh vùng, cảnh sát bắt giữ Nguyễn Đình Hải.

Đài NHK dẫn các nguồn tin từ cảnh sát cho biết họ đã kiểm tra các camera an ninh xung quanh hiện trường và phát hiện nghi phạm lãng vãng tại một cửa hàng cách nhà nạn nhân khoảng 3km một ngày trước khi xảy ra vụ tấn công. Đoạn băng cho thấy người đàn ông 21 tuổi này đã mua 1 con dao nhà bếp cùng loại với con dao bị bỏ lại tại hiện trường. Các nhà điều tra đang phân tích đoạn băng hình để tìm hiểu động cơ gây án của nghi phạm.

Theo cảnh sát, Nguyễn Đình Hải đến Nhật Bản học nghề và được lưu trú cho đến tháng 11. Thanh niên này đang sống cùng với những người học nghề nước ngoài khác trong một ký túc xá ở Yachiyo. Một cuộc điều tra sau đó cho thấy nghi phạm thường trồng trọt trên cánh đồng gần nhà của ông Osato.

Toàn cảnh hiện trường vụ tấn công. (Ảnh qua Teller Report)

Một người đàn ông 70 tuổi sống trong khu phố cho biết: “Chúng tôi thường không khóa cửa khi đi ngủ. Nhưng tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng sau vụ việc này”.

Trong thời gian qua, lãnh đạo Việt Nam, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Nhật Bản, thủ tướng Shinzo Abe đã liên tục đưa ra các nỗ lực nhằm khắc phục tình trạng lao động Việt Nam phạm pháp tại Nhật Bản cũng như bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của họ. Hai nhà lãnh đạo cũng hoan nghênh hai nước ký hiệp định chuyển giao người bị kết án tù, nhất trí thúc đẩy đàm phán Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự.

Thiện Thành

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng