Nhật Bản: Siêu bão Hagibis tổng tấn công, bầu trời xuất hiện màu tím kỳ lạ

14/10/19, 10:51 Bí ẩn, Chuyện lạ

Siêu bão Hagibis, có thể nói là một trong số những trận thiên tai khủng khiếp nhất từ trước đến nay của Nhật Bản, với sức tàn phá hơn nhiều so với siêu bão Ida đã từng hoành hành khiến 1.269 người ở đất nước này thiệt mạng vào năm 1958.

Bầu trời chuyển tím kỳ lạ trước siêu bão

Các chuyên gia khí tượng Nhật Bản cảnh báo siêu bão Hagibis sẽ là siêu bão mạnh nhất trong vòng 60 năm qua với sức gió tối đa 216 km/h, và lượng mưa 800mm sẽ đổ bộ vào Nhật Bản. 

Bầu trời phía đông Nhật Bản chuyển màu tím vào tối 11-10
Bầu trời phía đông Nhật Bản chuyển màu tím vào tối 11/10. (Ảnh: Twitter)

Dân cư tại miền trung và miền đông Nhật Bản từ chiều thứ 5 (ngày 10/10) đã bắt đầu tiến về nơi trú ẩn hoặc di tản khi nghe thông tin siêu bão đang tiến gần. Toàn bộ các chuyến bay đến và đi ở các hãng đều bị hủy. Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản (JR East) cũng ra lệnh tạm dừng nhiều dịch vụ tàu trong khu vực nội đô Tokyo vào cuối tuần. Các cửa hàng siêu thị cũng nhanh chóng hết sạch hàng do người dân được thông báo dự trự thức ăn, nước uống trong thời gian lánh bão. 

Tuy nhiên, trước khi siêu bão đổ bộ, chiều tối 11/10, tại hai thành phố Tokyo và Osaka nhiều người dân Nhật Bản đã chứng kiến bầu trời từ màu xanh chuyển sang màu tím lịm kỳ lạ – một hiện tượng rất hiếm khi xảy ra. Điều này khiến người dân vô cùng hoang mang và lo sợ về sức công phá nặng nề của cơn bão.

Người dân vô cùng hoang mang và lo sợ về chuyển biến kỳ lạ của bầu trời.
Người dân vô cùng hoang mang và lo sợ về chuyển biến kỳ lạ của bầu trời. (Ảnh: Twitter)
Hình ảnh bầu trời màu tím đáng sợ nhìn từ cổng ra ga tàu điện ngầm. Ảnh: Twitter/Desu_Unknown
Hình ảnh bầu trời màu tím đáng sợ nhìn từ cổng ra ga tàu điện ngầm. (Ảnh: Twitter/Desu_Unknown)
Hình ảnh bầu trời chuyển sang màu tím kì lạ được người dân Nhật Bản đồng loạt chia sẻ lên Twitter
Hình ảnh bầu trời chuyển sang màu tím kì lạ được người dân Nhật Bản đồng loạt chia sẻ lên Twitter. (Ảnh: Twitter)

“Khung cảnh này rất đẹp. Tuy nhiên, nó giống mấy cảnh xuất hiện trong truyện Manga. Màu tím là màu của sự chết chóc và nguy hiểm”, tài khoản Han Ji Soo bình luận.

Trước đó, hồi đầu tháng 9, khi siêu bão Dorian càn quét qua Florida cũng từng xuất hiện bầu trời màu tím kỳ lạ này. Khi đó, bão Dorian đã càng quét với sức gió tối đa lên tới gần 300 km/h tàn phá các đảo Abaco và Grand Bahama của quốc đảo Bahamas, làm ít nhất 20 người thiệt mạng.

Bức ảnh bầu trời màu tím hôm 4/9 ở Jacksonville, bang Florida do Amy Pope-Latham chụp.
Bức ảnh bầu trời màu tím hôm 4/9 ở Jacksonville, bang Florida do Amy Pope-Latham chụp. (Ảnh: CNN)

Siêu bão Hagibis xé toạc nhiều nhà cửa, đường phố chìm trong biển nước

Trước khi chính thức đổ bộ, siêu bão Hagibis đã tàn phá nghiêm trọng nhiều khu vực: Nhà cửa bị xé toạc, xe bị thổi văng nằm nghiêng ngã, cột điện sập, cây cối bị bật rễ, các con đường bị chìm trong ngập lụt… buộc các nhà chức trách Nhật Bản phải phát cảnh báo đây sẽ là trận thiên tai cấp 5 (cấp cao nhất của Nhật Bản).

Mực nước dâng cao dọc sông Tama - Ảnh: AFP
Mực nước dâng cao dọc sông Tama. (Ảnh: AFP)

Đến ngày 12/10, Hagibis kéo theo mưa lớn, gió giật làm tê liệt hệ thống giao thông thủ đô và các quận lân cận. Cơn bão đã gây ra những trận lở đất, khiến các con sông vỡ bờ. Lũ lụt nghiêm trọng nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà trong biển nước, cuốn theo đồ đạc, vật dụng. Nhiều khu vực ở miền trung Nhật Bản nhà cửa bị tàn phá nghiêm trọng, 1 người dân đã thiệt mạng, hơn 7,3 triệu người ở miền trung và các vùng lân cận, tức tính cả vùng đại đô thị Tokyo người dân cũng phải sơ tán vì ngập lụt và lở đất, trong đó ít nhất 3 người mất tích, hơn 30 người bị thương, trong đó có 4 trường hợp nghiêm trọng.

Nhà cửa bị xé toạc trong khi xe cộ nằm nghiêng ngã ở thành phố Ichihara, tỉnh Chiba ngày 12-10 - Ảnh: AP
Nhà cửa bị xé toạc trong khi xe cộ nằm nghiêng ngã ở thành phố Ichihara, tỉnh Chiba ngày 12/10. (Ảnh: AP)

Cơn bão cũng gây ra sạt lở đất tại đảo Honshu chiều 12/10. Một trận động đất mạnh 5,7 độ Richter đã làm rung chuyển Tokyo ngay sau đó.

Đến đầu ngày 13/10, siêu bão này tiếp tục di chuyển lên khu vực phía Bắc Nhật Bản, mọi sự chú ý đang đổ dồn về Fukushima, nơi từng bị tấn công bởi đợt động đất và sóng thần vào tháng 3/2011. Đài truyền hình NHK của Nhật cũng cho biết đã có 3 người thiệt mạng tại các tỉnh Chiba, Gunma và Kanagawa, trong đó 1 người đàn ông 60 tuổi thiệt mạng trong một căn hộ ngập nước tại Kawasaki, 17 trường hợp được thông báo mất tích.

Lũ trên sông Tama, đoạn gần thủ đô Tokyo, Nhật Bản - Ảnh: REUTERS
Lũ trên sông Tama, đoạn gần thủ đô Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: REUTERS)
Nhà cửa của người dân ở thành phố Ichihara, tỉnh Chiba bị siêu bão Hagibis tàn phá trong ngày 12-10 - Ảnh: AFP
Nhà cửa của người dân ở thành phố Ichihara, tỉnh Chiba bị siêu bão Hagibis tàn phá trong ngày 12/10. (Ảnh: AFP)

Hơn 6 triệu người trên khắp Nhật Bản đã nhận được cảnh bảo di tản khi Hagibis đổ bộ. Cho đến nay, khoảng 80 người bị thương cùng hơn 270.000 hộ gia đình bị cúp điện vì cơn bão.

Cơn bão đến nay tuy được dự báo sẽ yếu dần, nhưng vẫn có sức gió lên tới 216 km/h. 

“Mưa lớn chưa từng thấy đã diễn ra ở nhiều thành phố, thị trấn, làng mạc nơi cảnh báo khẩn cấp được phát đi. Những thảm họa như ngập lụt và lở đất đã diễn ra. Điều quan trọng là cần có những hành động kịp thời để cứu mạng sống của các bạn” – Yasushi Kajiwara, người dự báo thời tiết của JMA, đã phát một cuộc thông báo khẩn cấp tới người dân.

Dẫu vậy, nhưng có một việc khiến nhiều người phải ngạc nhiên là mặc dù đường phố đang ngập lụt sau bão nhưng không hề thấy bất kỳ một mẫu rác nào trôi nổi, cho thấy ý thức giữ vệ sinh công cộng của người Nhật rất đáng khâm phục.

Thành phố Nagano sau cơn bão Hagibis vào Chủ nhật. Ảnh: CHISATO TANAKA.
Thành phố Nagano sau cơn bão Hagibis vào Chủ nhật. (Ảnh: CHISATO TANAKA)
Một khu phố khác ở Kawasaki ngập đến tầng 2 các ngôi nhà nhưng cũng hoàn toàn không có bóng dáng của rác.  Ảnh: Reuters.
Một khu phố khác ở Kawasaki ngập đến tầng 2 các ngôi nhà nhưng cũng hoàn toàn không có bóng dáng của rác. (Ảnh: Reuters)
Không một cọng rác trôi nổi lềnh bềnh trên mặt nước. (Ảnh: Viksah Singh)

Chúc Di (t/h)

Xem thêm:

Những hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ và hiếm gặp tới mức cả đời chưa chắc bạn được chứng kiến

“Phép lạ của Mặt trời” – Hiện tượng siêu nhiên nổi tiếng nhất từng được ghi chép trong lịch sử

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?