Nhập thuốc chữa ung thư giả về bán, cựu Tổng giám đốc VN Pharma đối mặt án tử

05/07/19, 10:10 Việt Nam

Bị can Nguyễn Minh Hùng – Cựu Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Công ty cổ phần VN Pharma cùng 11 đồng phạm trong vụ án buôn bán thuốc chữa ung thư giả sẽ phải đối mặt khung phạt cao nhất từ phạt tù 20 năm đến chung thân và tử hình.

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng tại phiên tòa tháng 10/2017.
Bị cáo Nguyễn Minh Hùng tại phiên tòa tháng 10/2017. (Ảnh qua Zing)

Ngày 3/7, VKSND tối cao ra cáo trạng lần hai, truy tố 12 bị can trong vụ án buôn bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma về tội Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, theo khoản 4 điều 157 Bộ luật Hình sự 1999 có khung phạt từ 20 năm đến chung thân, tử hình.

Các bị can trong vụ án gồm: 

  1. Nguyễn Minh Hùng, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty VN Pharma.
  2. Võ Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH thương mại hàng hải quốc tế H&C.
  3. Nguyễn Trí Nhật, cựu Phó tổng giám đốc Công ty VN Pharma.
  4. Ngô Anh Quốc, cựu Phó tổng giám đốc Công ty VN Pharma.
  5. Phan Cẩm Loan, cựu Phó trưởng phòng Xuất nhập khẩu Công ty VN Pharma.
  6. Lê Thị Vũ Phương, cựu Kế toán trưởng Công ty VN Pharma.
  7. Phan Xuân Thiện, cựu Phó tổng giám đốc Công ty VN Pharma.
  8. Bùi Ngọc Duy, cựu Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển Công ty VN Pharma.
  9. Phạm Văn Thông, dược sĩ, trú tại phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM.
  10.  Phạm Anh Kiệt, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn.
  11. Hoàng Trúc Vy, cựu nhân viên Phòng Nghiên cứu và phát triển Công ty VN Pharma. 
  12.  Phạm Quỳnh Trang, cựu nhân viên Công ty TNHH thương mại hàng hải quốc tế H&C.

Nhập thuốc ung thư giả, nâng khống giá để thu lời bất chính

Theo cáo trạng lần hai của VKSND, năm 2012, Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường nhận thấy thị trường có nhu cầu về thuốc chữa trị ung thư nên bàn nhau nhập khẩu loại thuốc H-Capita 500mg từ Canada về Việt Nam.

Tuy nhiên, đối tác ở Canada không cung cấp được một số giấy tờ về tiêu chuẩn thuốc nên Hùng, Cường cùng với 10 bị can liên quan đã làm giả tài liệu, hợp đồng, con dấu… đề nghị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cấp phép nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita 500mg và nhập qua trót lọt nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng phát hiện.

Kết luận giám định của Bộ Y tế thể hiện lô thuốc H-Capita 500 mg nói trên chứa 97% hoạt chất capecitabine, là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người.

Bị cáo Võ Mạnh Cường.
Bị cáo Võ Mạnh Cường. (Ảnh qua vnexpress)

Ngoài ra, cơ quan tố tụng cũng làm rõ lô thuốc trị giá hơn là 251.000 USD (hơn 5,3 tỷ đồng), song bị nâng khống thành gần 572.000 USD (hơn 12 tỷ đồng). 

Số tiền nâng giá thuốc chênh lệch hơn 6,8 tỷ đồng này được chuyển vào hai tài khoản dịch vụ chuyển tiền ở nước ngoài của Công ty Auspicious Keen Limited và Công ty Sigma Holding Corp (có cùng địa chỉ tại 132 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hồng Kông) rồi các bị can nhận lại tiền tại Việt Nam.

Trách nhiệm của cán bộ Bộ Y tế, bác sĩ có nhận ‘hoa hồng’?

VKS đã xác định, sau khi bên công ty VN Pharma đưa hồ sơ với nhiều giấy tờ bị làm giả gửi lên Cục Quản lý Dược xin thẩm định cho phép nhập thuốc, thì vẫn được tổ thẩm định do ông Nguyễn Tất Đạt – Trưởng phòng Quản lý kinh doanh Dược làm tổ trưởng thông qua.

Kết quả điều tra đủ căn cứ xác định các chuyên gia và cán bộ Cục Quản lý Dược đã không làm hết trách nhiệm, để trót lọt lô thuốc ung thư giả vào Việt Nam. 

Ông Nguyễn Minh Hùng và các đồng phạm sẽ đối mặt với mức án cao nhất
Ông Nguyễn Minh Hùng và các đồng phạm sẽ đối mặt với mức án cao nhất. (Ảnh qua vietnamnet)

Do đó, VKS yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng để làm rõ sai phạm của những người liên quan nhưng do thời hạn điều tra đã hết nên cơ quan công an tách hồ sơ, xử lý sau.

Trước đó, tháng 7.2017, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường 12 năm tù về tội buôn lậu. 7 bị cáo khác bị kết án về tội buôn lậu và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Sau đó, toàn bộ bản án sơ thẩm đã cấp phúc thẩm tuyên hủy để điều tra lại vào cuối tháng 10/2017. Trong quá trình điều tra lại, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 3 bị can, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 12 người.

Vũ tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO