Nhân vật đào thoát ra nước ngoài sẽ tiết lộ nội tình viện nghiên cứu virus Vũ Hán là ai?

11/05/20, 09:41 Trung Quốc

Thông tin mới nhất chỉ ra, người đào thoát này có khả năng là ông Quách Đức Ngân – Trưởng khoa y tế đương nhiệm Đại học Trung Sơn. Mặc dù liên tiếp có tin đồn liên quan đến việc này, nhưng hiện tại vẫn chưa rõ thông tin nào mới là chính xác. 

ông Quách Đức Ngân – Trưởng khoa y tế đương nhiệm Đại học Trung Sơn.
Ông Quách Đức Ngân – Trưởng khoa y tế đương nhiệm Đại học Trung Sơn được cho là người đã thoát ra nước ngoài sẽ tiết lộ nội tình viện nghiên cứu virus Vũ Hán. (Ảnh qua Twitter)

Kể từ khi dịch Vũ Hán bùng phát đến nay, Phòng Thí nghiệm P4 Vũ Hán vẫn luôn bị ngoại giới nghi ngờ có liên quan đến nguồn gốc virus. Gần đây, trên mạng lan truyền thông tin, nhà khoa học có thâm niên tại Phòng Thí nghiệm P4 đã đào thoát thành công khỏi Trung Quốc sẽ công khai tiết lộ nội tình của Viện Nghiên cứu Virus Vũ Hán. 

Blogger “Dật Thảo” hôm 4/5 đăng bài nói rằng: “Bạn bè trong nhóm WeChat chia sẻ thông tin bằng hình ảnh: người mà đem theo gia đình đào thoát ra nước ngoài là ông Quách Đức Ngân, Viện trưởng Học viện Y – Đại học Trung Sơn. Độc giả không cần nóng lòng, tin hay không tin, cuối cùng sẽ có kết quả, hãy đợi xem kết quả nhé”.

Cư dân mạng bình luận: “Đành đợi đến lúc có kết quả vậy. Một số tin đồn có thể làm người ta dịch chuyển hướng nhìn, liệu những người đào thoát có thể được an toàn”.

“Khó có thể tưởng tượng được những người này đau khổ đến mức nào trong khoảng thời gian này! Độ nguy hiểm đào thoát còn lớn hơn cả sự kiện thủ lĩnh phong trào Lục Tứ đào thoát!”

“Tin đồn đào thoát không chỉ từ một nguồn. Thông tin được nói đến nhiều nhất là, có 2 người đào thoát đến Mỹ, 3 người chạy đến châu Âu, tôi cảm giác tin đồn này có chút kỳ lạ.”

“Đương nhiên, nếu là Quách Đức Ngân, có thể còn sốc hơn cả Quản Dật và Thạch Chính Lệ! Bởi vì ông ấy có thể biết nhiều hơn Thạch Chính Lệ về các sự việc trong quân đội”.

“Dù thật hay giả thì chuyên gia sinh hóa có quốc tịch Trung Quốc tại Đại Lục và Hồng Kông chắc chắn đều đã sớm thành đối tượng giám sát trọng tâm của ĐCSTQ rồi, có lẽ sẽ có nhiều người mất mạng, bề ngoài sẽ có vẻ như chết một cách bình thường”. 

“Học viện Y – Đại học Trung Sơn qua lại rất nhiều với Hồng Kông, do đó, viện trưởng Quách có thể nắm nhiều thông tin hơn”.

“Về thông tin đào thoát của ông Quách Đức Ngân, nghe nói quá trình đào thoát “kinh tâm động phách”, vô cùng nguy hiểm, giống như tình tiết trong phim vậy. Để phòng bị hạ độc ông đã không uống nước trong mười mấy tiếng đồng hồ, cứ 5 phút lại phát đi một tín hiệu, ra khỏi hiện trường còn cố ý để lại túi xách tay…”

Quách Văn Quý tiết lộ không phải là Quách Đức Ngân

Tuy nhiên, theo video được phát trực tiếp của ông Quách Văn Quý – tỷ phú người Trung Quốc hiện đang sống lưu vong tại Mỹ tiết lộ vào ngày 4/5, Phòng Thí nghiệm P4 Vũ Hán có ít nhất 5 người đào thoát ra nước ngoài, gồm cả nam và nữ, nhưng không phải là bà Thạch Chính Lệ người mà gần đây được đồn đại trên mạng, hay ông Quách Đức Ngân, người từng nhậm chức Viện trưởng Học viện Y học cơ sở – Đại học Vũ Hán cùng một số chức vụ khác, hiện đang là Viện trưởng Học viện Y – Đại học Trung Sơn. 

Trong video trực tiếp, ông Quách Văn Quý nói: “Ông Quách Đức Ngân chắc chắn là một nhân vật quan trọng, nhưng không phải ông ấy. Người mà chúng ta cần nói tới là người trực tiếp nhận lệnh và tham gia; còn có người lợi hại hơn mà bạn chưa biết, cũng chưa từng nghe đến tên, người này vô cùng quan trọng, vô cùng lợi hại, nhưng không nhất định là người trực tiếp tham dự; mà là một người khác, chính là người trực tiếp “đeo sao trên vai””.

Hôm 2/5, ông Quách Văn Quý tiết lộ, đào thoát khỏi Trung Quốc thực ra là nhân vật cấp cao hơn bà Thạch, người này đã đến Mỹ, hiện đã có nguyên thủ châu Âu được xem tài liệu người này mang theo ra nước ngoài, sau khi đọc xong vô cùng sốc.

Hoa Kỳ đã phát động điều tra toàn diện nguồn gốc virus

Theo Baidu Baike tại Trung Quốc, ông Quách Đức Ngân, sinh tháng 4/1965, tại huyện Hạ Ấp tỉnh Hà Nam. Là người từng giành được giải thưởng Quỹ thanh niên kiệt xuất Trung Quốc, nhà khoa học lớn trong Dự án Nghiên cứu khoa học trọng điểm quốc gia “973”, thành viên cốt cán của nhóm nghiên cứu sáng tạo mới thuộc quỹ Quốc gia. Và hiện là Viện trưởng, giáo sư, hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ,  Học viện Y – Đại học Trung Sơn; Chủ tịch Ủy ban virus học của Hiệp hội Vi sinh học Trung Quốc; người phụ trách đội ngũ sáng tạo mới trong các lĩnh vực trọng điểm thuộc Chương trình Xúc tiến Tài năng Sáng tạo Quốc gia chuyên ngành khoa học: Vi sinh vật học/virus học, Sinh vật học mầm bệnh. Ông cũng từng là Viện trưởng Học viện Y học cơ sở thuộc Đại học Vũ Hán; Phó viện trưởng Học viện Khoa học sự sống – Đại học Vũ Hán; Giáo sư Học viện Sinh học – Đại học Vũ hán; Phó Chủ nhiệm Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về virus; người phụ trách Trung tâm Nghiên cứu virus học hiện đại – Đại học Vũ hán. 

Tháng 6/2001, Quách Đức Ngân được thăng làm Phó giáo sư Khoa Sinh học – Đại học Helsinki, tháng 9/2002, được tuyển dụng làm giáo sư ngành virus của Học viện Khoa học sự sống – Đại học Vũ hán, nhậm chức Viện trưởng Học viện Y học cơ sở. Và từ năm 2016 – 2020 đến nay ông nhậm chức Viện trưởng Viện Y học cơ sở – Đại học Trung Sơn, nghiên cứu về cứu bộ gen của virus RNA (virus corona và virus viêm gan C).

Lương Phong (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?