Nhà Trắng thành lập Lực lượng đặc nhiệm chống lại các tội ác nhân quyền

14/09/19, 08:47 Thế giới

Vào ngày 12/9 vừa qua, Chính quyền Trump đã thành lập một đội đặc nhiệm để tái khẳng định cam kết đương đầu với hàng loạt tội ác đang diễn ra ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump quay trở lại Phòng Bầu dục sau khi tham dự sự kiện thành lập Bộ Tư lệnh không quân Hoa Kỳ tại Nhà Trắng vào ngày 29/8/2019. (Ảnh qua Epoch Times)

Theo một báo cáo do Nhà Trắng công bố vào ngày 12/9, lực lượng vừa được thành lập có tên là “The Atrocity Early Warning Force” ( tạm dịch là Đội Đặc Nhiệm Cảnh Báo Tội Ác) sẽ do Nhà Trắng trực tiếp lãnh đạo. Đây là hành động cam kết mới nhất từ chính quyền Trump nhằm bắt buộc thủ phạm gây ra nạn diệt chủng và hàng loạt các tội ác tàn bạo khác phải chịu trách nhiệm.

Theo báo cáo đưa ra thì hàng loạt tội ác tàn bạo này bao gồm có tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người, nạn diệt chủng và thanh trừng sắc tộc cũng như các tội ác có liên quan đến bạo lực do nhà nước hậu thuẫn, sự xung đột vũ trang và bất ổn chính trị.

Bản báo cáo dài 11 trang được đặt theo tên của Elie W Diesel, một người Rumani gốc Do Thái sống sót trong trại tập trung ở Auschwitz khi còn là một thiếu niên trong Thế chiến II.

Báo cáo nêu rõ, “chính quyền Trump đã đưa ra cam kết quyết tâm ngăn chặn, giảm thiểu và đối phó với hàng loạt tội ác tàn bạo này đồng thời đã thiết lập một cấu trúc liên ngành của toàn Chính phủ để hỗ trợ cam kết này”. Báo cáo còn còn trích dẫn một bài phát biểu của Trump tại Bảo tàng Tưởng niệm Holocaust Hoa Kỳ năm 2017: “Chúng tôi cam kết sẽ không bao giờ im lặng khi đối mặt với cái ác …chúng tôi cam kết:… sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện như vậy nữa.”

Báo cáo là phản ứng đối với Đạo luật phòng chống tội ác và diệt chủng Elie W Diesel năm 2018 được ký thành luật vào ngày 14/1, trong đó yêu cầu một báo cáo của tổng thống trước Quốc hội trong vòng 180 ngày kể từ khi thông qua dự luật và một báo cáo thường niên trong 6 năm sau đó.

Tại buổi họp báo công bố báo cáo, một nhân viên cấp cấp của chính phủ tuyên bố: “Lực lượng đặc nhiệm sẽ sử dụng các chuyên môn kỹ thuật và bộ công cụ độc đáo dành cho liên ngành để hỗ trợ các quyết định chính sách khu vực của chúng ta và đảm bảo rằng, chúng ta đang sử dụng các công cụ một cách hiệu quả và thích đáng nhất cho việc giảm thiểu hàng loạt tội ác.”

Chính quyền Trump sẽ luôn tận tâm trong việc bảo vệ nhân quyền và truy lùng những kẻ vi phạm” quan chức chính phủ này nói thêm, đồng thời đưa ra lưu ý rằng Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với 680 cá nhân và các tổ chức chính trị có liên quan đến vi phạm nhân quyền.

Theo báo cáo, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ phát triển một khóa đào tạo phòng chống tội ác trực tuyến và trực tiếp trong năm tới. Đây sẽ là chương trình bắt buộc đối với tất cả các nhân viên ngoại giao.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

 

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?