Nhà Trắng: Lệnh trừng phạt của Trung Quốc “mang tính biểu tượng và không có tác dụng thực tiễn”

11/08/20, 10:24 Thế giới

Sau khi Mỹ công bố biện pháp trừng phạt 11 quan chức cấp cao của Trung Quốc và Hồng Kông, chính quyền Trung Quốc mới đây đã đáp trả bằng lệnh trừng phạt đúng 11 quan chức của Mỹ nhưng không đưa ra chi tiết cụ thể. Nhà Trắng cũng tuyên bố rằng đó là “hành động mang tính biểu tượng và không có tác dụng thực tiễn”.

Ông Triệu Lập Kiên tuyên bố Trung Quốc sẽ áp lệnh trừng phạt lên những cá nhân đã hành xử tệ hại trong các vấn đề liên quan đến  Hồng Kông. (Ảnh qua SCMP)

Theo tờ South China Morning Post, ngày 10/8, chính phủ Trung Quốc ban hành lệnh trừng phạt đối với 11 người Mỹ, bao gồm các nhà lập pháp và những lãnh đạo hàng đầu của các tổ chức phi chính phủ Mỹ.

Trong cuộc họp báo, ông Triệu Lập Kiên nhấn mạnh rằng, đòn trừng phạt của Mỹ đối với các quan chức Hồng Kông và đại lục đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. “Để đáp trả cách hành xử sai trái của Mỹ, Trung Quốc đã quyết định áp lệnh trừng phạt lên những cá nhân đã hành xử tệ hại trong các vấn đề liên quan đến  Hồng Kông”, ông Triệu tuyên bố. Tuy nhiên, ông không nêu rõ các biện pháp trừng phạt được áp dụng.

Động thái của Trung Quốc được đưa ra sau khi Bộ Tài chính Mỹ thông báo họ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Trịnh Thị Nguyệt Nga và 10 quan chức đặc khu và Trung Quốc, với cáo buộc phá hoại nền tự trị của đặc khu.

Trong khi chính quyền Trung Quốc vẫn chưa đưa ra cách thức trừng phạt cụ thể thì các lệnh trừng phạt được thực hiện theo sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ký vào tháng 7 sẽ đóng băng bất kỳ tài sản nào của các quan chức có tên trong danh sách và cấm người Mỹ làm ăn với họ.

Trong cùng ngày, Nhà Trắng đã phản hồi rằng các biện pháp trừng phạt đáp trả của chính quyền Trung Quốc sẽ không hiệu quả và Tổng thống Trump sẽ tiếp tục có các hành xử cứng rắn đối với Bắc Kinh và chống lại mối đe dọa của họ.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Kayleigh McEnany tuyên bố hành động mang tính biểu tượng và không có tác dụng thực tiễn. (Ảnh qua Twitter)

Trong cuộc họp báo ngày 10/8, Phát ngôn viên Nhà Trắng Kayleigh McEnany tuyên bố: 

“Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không đưa ra hành động cụ thể nào có ý nghĩa, ví như ngay lập tức bãi bỏ luật an ninh quốc gia Hồng Kông, chấm dứt việc đàn áp có hệ thống đối với người Duy Ngô Nhĩ, mà thay vào đó đã viện đến hành động mang tính biểu tượng và không có tác dụng thực tiễn.

Bà nói tiếp: “Ngày càng có nhiều quốc gia trên thế giới đang yêu cầu Bắc Kinh phải có những hành động cụ thể”.

Mặc dù bà McKenney không tiết lộ chính phủ Mỹ sẽ có phản ứng tiếp theo như thế nào, nhưng bà cho biết: “Tổng thống Trump kiên quyết phản đối Trung Quốc (ĐCSTQ) và sẽ tiếp tục làm vậy”.

Chính quyền Trung Quốc mới đây không chỉ có những “hành động mang tính biểu tượng và không có tác dụng thực tiễn” khi đáp trả Mỹ, mà còn cho thấy sự trái ngược trong lập trường, khi trong nước thì công kích Mỹ, nhưng khi đối mặt với Hoa Kỳ thì dùng một giọng điệu “hòa ái” như  Gia  tăng quan hệ Mỹ – Trung”, “Tránh đối đầu”, “Duy trì hợp tác”

Đơn cử một ví dụ là, trong cuộc phỏng vấn vào ngày 5/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng đã cho thấy sự “quay ngoắt 180 độ” về lập trường trong quan hệ Mỹ – Trung. Một số cư dân mạng chỉ ra rằng, những lời công kích Mỹ để sử dụng trong nước, và đoạn chuyển giọng là dành cho Mỹ. Thậm chí, có người chỉ trích rằng Vương Nghị bị “tâm thần phân liệt”.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?