Nhà Trắng hối thúc điều tra vụ bác sĩ giấu hơn 2.000 bào thai tại nhà

18/09/19, 16:39 Thế giới

Mới đây, Nhà Trắng và các quan chức đảng Cộng hòa đang gấp rút kêu gọi cuộc thăm dò vụ bác sĩ Ulrich Klopfer, một bác sĩ phá thai, người đã dấu hơn 2.000 bào thai tại nhà riêng của mình ở bang Illinois.

Bác sĩ Ulrich Klopfer, kẻ đã cất giữ hơn 2000 bào thai tại nhà riêng. (Ảnh qua WREG.com)

Việc phát hiện 2.246 thai nhi tại nhà Tiến sĩ Klopfer ở Illinois là một sự thật khủng khiếp đang gây ra nỗi kinh hoàng cũng như cú sốc không thể bù đắp cho lương tâm của mỗi người dân Mỹ. Là Thống đốc bang Indiana, chúng tôi quyết định tước giấy phép hành y của ông ta và thông qua đạo luật yêu cầu đối xử phù hợp với hài cốt thai nhi,” Phó tổng thống Mike Pence nói trên Twitter.

Theo đó, bác sĩ Klopfer đã qua đời vào ngày 3/9, và gia đình người này đã vô tình phát hiện hàng ngàn bào thai khi họ kiểm tra đồ đạc còn lại của ông ta.

Hành vi tội ác của ông ta cần phải được điều tra toàn diện và kỹ lưỡng, các hài cốt của thai nhi phải được đối xử với nhân phẩm và sự tôn trọng, những người bảo vệ việc phá thai nên cảm thấy xấu hổ vì những hành vi vô nhân đạo của họ. Chúng tôi sẽ luôn luôn ủng hộ những người dám bảo vệ thai nhi,” Phó tổng thống Mike Pence nói thêm.

Hãng tin RealClearPolencies dẫn lời Phó Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng, ông Judd Deere cho hay, chính quyền muốn thực hiện một cuộc điều tra liên bang để xem liệu có còn những ai khác có liên quan đến việc lưu giữ hài cốt thai nhi này hay không.

Giết chết hàng ngàn trẻ sơ sinh vô tội đã là một tội ác không thể tha thứ, nhưng bảo quản và tích trữ cơ thể của chúng như chiến lợi phẩm lại là một tâm lý bệnh hoạn và biến thái”, Deere tuyên bố.

Deere cũng cho biết: “Ngay bây giờ, những ‘kẻ cấp tiến’ vẫn còn bảo vệ việc phá thai muộn, bao gồm việc giết trẻ sơ sinh, trong khi Tổng thống Trump bảo vệ những sinh linh vô tội và dễ bị tổn thương nhất của chúng ta và bảo vệ phẩm giá của cuộc sống. Một cuộc điều tra đầy đủ là cần thiết để xác định tội ác này và những ai liên quan”.

Jackie Walorski, dân biểu bang Indiana chia sẻ: “Tôi rất vui vì Nhà Trắng đã đáp lại lời kêu gọi của tôi về một cuộc điều tra liên bang về phát hiện khủng khiếp của hơn 2.000 bào thai tại nhà của bác sĩ phá thai Ulrich Klopfer”.

Walorski kêu gọi một cuộc điều tra lần đầu tiên vào ngày 14/9, ông viết trên Twitter: “Nhà nước và chính quyền liên bang nên tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về trường hợp này và thực hiện bất kỳ bước điều tra nào cần thiết để bảo vệ bất cứ đứa trẻ nào, bao gồm cả những thai nhi chưa sinh, thoát khỏi những người hành nghề không an toàn”.

Cô cho biết: “Việc đối xử bất cẩn với hài cốt của con người của Klopfer đã làm cho người dân Mỹ  sự phẫn nộ. Sinh mệnh của ai cũng đều quý giá cả, mọi phụ nữ và em bé đều xứng đáng được chăm sóc và tôn trọng. Trường hợp bi thảm này cho thấy tại sao các nhà cung cấp dịch vụ phá thai phải tuân thủ các hướng dẫn nghiêm ngặt và đối mặt với sự giám sát nghiêm ngặt.”

Dân biểu Jim Banks thuộc bang Indiana cũng kêu gọi một cuộc thăm dò tình hình. Ông cho rằng vì Klopfer đã đưa hài cốt qua bang khác nên một cuộc điều tra liên bang là hoàn toàn phù hợp.

“Chúng ta cần xác định làm thế nào Tiến sĩ Klopfer có thể thoát khỏi việc phát hiện này quá lâu và làm thế nào mà chỉ khi Tiến sĩ Klopfer đã qua đời thì chúng ta mới biết về hành vi bệnh hoạn đó. Chúng ta cũng cần biết có bao nhiêu người làm việc tại Women’s Pavilion, những người đã biết về tội ác của Tiến sĩ Klopfer,” ông Banks tuyên bố.

Tôi cũng hy vọng chúng ta sẽ tìm ra được bất kỳ nhân viên nào của Women’s Pavillon làm việc tại phòng khám Whole Women Health ở thành phố South Bend, và cách mà hai tổ chức đó gắn bó chặt chẽ với nhau.”

Thống đốc bang Indiana Eric Holcomb, thuộc Đảng Cộng hòa cũng cho biết ông hoàn toàn ủng hộ một cuộc thăm dò liên bang vào các doanh nghiệp của Klopfer.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!