Nhà sáng lập Overstock: Những gì đang xảy ra ở Mỹ là “sự xâm lược của Đảng Cộng sản”

12/01/21, 15:08 Thế giới

Patrick Byrne, nhà sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của Overstock, nói với Jenny Chang, người dẫn chương trình “Focus Talk” của Đài truyền hình NTD, rằng những gì đang diễn ra hiện nay ở Hoa Kỳ là “sự xâm lược của Đảng Cộng sản,” Epoch Times đưa tin.

Nhà sáng lập Overstock - Patrick Byrne, trong chương trình "Focus Talk" của NTD
Nhà sáng lập Overstock – Patrick Byrne trong chương trình “Focus Talk” của NTD. (Ảnh qua NTD News)

“Đó là những gì mà cánh tả đang cố gắng âm mưu gây nên. Họ có một dự luật sẵn sàng thông qua ngay khi bước vào áp đặt nhà nước kiểm duyệt kiểu Trung Quốc từ cơ bản. Tôi nghĩ đây là một cuộc xâm lược của Đảng Cộng sản,” Byrne cho biết trong cuộc phỏng vấn.

Byrne lo ngại rằng trong tương lai, ngay cả việc đặt câu hỏi về những bất thường được báo cáo về cuộc bầu cử năm 2020 sẽ bị coi là “một hành động cực đoan trong nước.”

“Những gì họ sẽ tìm cách hành động là nắm giữ FBI và Bộ An ninh Nội địa và CIA, và hoàn toàn biến những cơ quan này thành công cụ áp bức chống lại các đối thủ chính trị trong nước, tất cả đều dưới sự ngụy trang của cái cớ gọi là ‘Chúng tôi đang chống lại chủ nghĩa cực đoan trong nước… bạn đã thấy Quốc hội sẽ bị phá hủy’,” Byrne cảnh báo.

Và các Big Tech đã tiếp tay cho điều này: Twitter đã đình chỉ vĩnh viễn tài khoản của Tổng thống Donald Trump vào ngày 8/1. Trong khi đó, Google và Apple đã xóa Parler, một ứng dụng truyền thông xã hội tương tự như Twitter, khỏi các cửa hàng ứng dụng tương ứng của họ. Họ cáo buộc Parler đã cho phép đăng nội dung nguy hiểm trên nền tảng của mình. Amazon cũng theo dõi và loại bỏ Parler khỏi các dịch vụ của mình.

“Đây là một cuộc cách mạng màu. Và nó đã được quản lý thực sự và được thi hành theo đường lối cộng sản,”  Byrne nói.

Byrne tiếp tục giải thích rằng cuộc cách mạng màu đang diễn ra đã được thực hiện qua 4 giai đoạn: Tình trạng mất tinh thần do đại dịch COVID-19, mất phương hướng do Antifa’s đốt phá các tòa nhà và những thứ tương tự, không có phản ứng của nhà nước; cuộc khủng hoảng bầu cử tổng thống; và giai đoạn bình thường hóa, hiện đang là lúc các phương tiện truyền thông và công nghệ lớn (Big Tech) xóa sổ mọi quan điểm đối lập.

“Nó khá tương đồng với Orwellian (điều kiện xã hội mà George Orwell xác định là hủy hoại phúc lợi của một xã hội tự do và cởi mở),” Byrne khẳng định. Ông nhấn mạnh rằng tuy ông không bỏ phiếu cho Tổng thống Trump nhưng “hoàn toàn kinh hoàng trước các báo cáo về những bất thường trong cuộc bầu cử.”

“Tôi nghĩ rằng gót chân Achilles của chủ nghĩa tự do là sự tham nhũng của các thể chế,” Byrne tiếp tục. Ông gợi ý rằng ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) đã nhận ra điều này từ lâu và đã gây ảnh hưởng ở Hoa Kỳ trong 20 hoặc 25 năm. Ông cho hay ông tin rằng ĐCSTQ cũng đã can thiệp vào cuộc bầu cử tháng 11.

Nhưng ông bày tỏ một số lạc quan rằng nước Mỹ vẫn có Tòa án Tối cao Hoa Kỳ và hệ thống tư pháp liên bang. Ông chỉ ra rằng nếu họ có thể duy trì trong 2i năm, có khả năng lật đổ Quốc hội, có thể lật đổ Thượng viện.

Các cuộc bầu cử Hạ viện được tổ chức 2 năm một lần. Đối với các thượng nghị sĩ, đó là 6 năm một lần. 31 trong số 100 ghế Thượng viện sẽ được tái bầu cử vào năm 2022.

Byrne chỉ ra rằng Tòa án Tối cao nên đưa ra một số quyết định đối với một số trường hợp trước mắt họ, để đảm bảo tính toàn vẹn và minh bạch trong hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ.

“Mọi thứ sẽ liên quan đến tính toàn vẹn của lá phiếu. Hãy tham gia. Nếu chúng ta không làm điều đó, lần sau, nó sẽ kết thúc. Vì vậy, chúng tôi phải hoàn thành nó trong 2 năm kể từ bây giờ,” ông nói.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?