Người ngoài hành tinh cấy ghép thiết bị bí ẩn vào các nạn nhân sau khi bắt cóc?

Mỗi khi nhắc đến người ngoài hành tinh người ta thường nói về những chiếc UFO xuất hiện đầy bất ngờ và bí ẩn. Tuy nhiên, nhiều người còn cho biết họ đã bị những người ngoài hành tinh trong UFO bắt cóc và cấy ghép một số thiết bị lạ lên cơ thể.

Một số người cho biết họ từng bị người ngoài hành tinh bắt cóc. (Ảnh: Picssr)

Việc này có thật không? Những thiết bị bí ẩn đó là gì? Nếu điều này được chứng minh là thật thì đây chắc chắn là một bằng chứng thiết thực cho sự tồn tại của người ngoài hành tinh trên Trái Đất.

Cách đây không lâu, NASA đã tập hợp các nhà khoa học, thần học, triết gia và nhà sử học để thảo luận về cách nhân loại sẽ đối mặt khi tiếp xúc với sinh vật ngoài hành tinh, cho dù đó là vi khuẩn hay những sinh vật cao cấp có trí thông minh.

Theo các thông tin rò rỉ từ Lầu Năm Góc, chính phủ Mỹ đã dành ít nhất 22 triệu USD cho các công trình nghiên cứu về UFO, chương trình bí mật này đã được vận hành trong ít nhất 3 năm từ 2008 đến 2011.

Và trong suốt quá trình nghiên cứu về những người nói rằng họ bị người ngoài hành tinh bắt cóc, các nhà nghiên cứu UFO đã phát hiện một số thiết bị lạ được cấy ghép lên thân thể các nạn nhân.

Theo TS. Roger Leir, người được cho là có nhiều kinh nghiệm nhất trong lĩnh vực này, sau khi giải phẫu 17 trường hợp, ông đã thu được nhiều thiết bị không rõ nguồn gốc.

Ảnh chụp X-quang cho thấy vật thể lạ được cấy vào thân thể nạn nhân nói rằng họ bị người ngoài hành tinh bắt cóc. (Ảnh: mufon.com)

Theo TS. Leir, vật thể có kích cỡ một chiếc bút chì này mang nhiều từ tính giống tự nhiên, thậm chí có thể phát ra các tần số vô tuyến và nó sẽ gây ra một số ảo giác cho người được cấy ghép.

Khi kiểm tra vật thể, người ta phát hiện có một vài mảnh thiên thạch bên trong, cùng các kim loại như gali, germanium, bạch kim, rutheni, rhodi và iridi.

Theo nhà vật lý, triết học, hóa học Alex Mosier, người đã tham gia nghiên cứu cùng TS. Leir, những sợi cacbon dạng ống làm từ công nghệ nano cũng được tìm thấy trong thiết bị này, điều đó cho thấy nó đã được sản xuất khá tinh xảo.

“Bạn sẽ không thể tìm thấy những thứ này trong tự nhiên, chúng phải qua xử lý, đòi hỏi kỹ thuật phức tạp và chế tạo chúng cũng không hề dễ dàng”, ông cho biết.

Theo ghi nhận của mufon.com, hầu như các thiết bị ngoại lai này chỉ được phẫu thuật lấy ra vài năm sau khi được cấy ghép vào cơ thể nạn nhân.

Sau đó chúng được gửi đến các phòng thí nghiệm độc lập để thực hiện phân tích khoa học mở rộng. Các thử nghiệm chủ yếu được thực hiện trên lượng giá mô bệnh học, quang phổ phân hủy bằng laser (LIBS), thử nghiệm luyện kim tổng quát bao gồm cả phép tính khối lượng riêng khi so sánh với nước, phổ sắc tán năng lượng tia X, quét bằng kính hiển vi điện tử, phân tích mô hình nhiễu xạ tia X và phân tích tính chất từ, huỳnh quang của thiết bị.

Các thử nghiệm đẳng hướng đồng vị cũng đang được tiến hành. Các thử nghiệm này được thực hiện bởi Viện Khoa khọc Khám phá Quốc gia Mỹ (NIDS), trường Cao đẳng Kỹ thuật New Mexico và các phòng thí nghiệm độc lập khác.

“Những vật thể cấy ghép được phát hiện này vô cùng bất thường. Trong tất cả các trường hợp này, hầu như không hề có phản ứng viêm [tại chỗ được cấy ghép]”, TS. Leir nói thêm.

Đây không phải là phản ứng bình thường khi cấy ghép thứ gì đó vào cơ thể. Thông thường sẽ xuất hiện một số phản ứng viêm tùy mức độ từ cấp tính đến mãn tính biểu hiện thông qua sự hình thành nang và xơ hóa xung quanh. Nhưng trong các trường hợp này điều đó lại không xảy ra. Các báo cáo bệnh học của hai ca phẫu thuật đầu tiên cho thấy các vật thể kim loại được bọc trong một lớp màng xám rất dày và chắc, nó được làm từ hỗn hợp protein coagulum, hemoseridin và keratin tinh khiết.

Chính xác hơn, protein trong máu và tế bào da được tìm thấy ở lớp ngoài cùng của chiếc “kén” sinh học này, ngoài ra còn có các thụ thể thần kinh (gồm tế bào thần kinh và tế bào cảm thụ áp lực) khiến cho cơ thể nhận định sai rằng đây là một phần của nó. Chiếc “kén” này cũng phát ra màu sáng xanh khi được chiếu dưới nguồn tia cực tím.

Video: TS. Roger Leir làm chứng tại một cuộc hội thảo mang tên Citizen Hearing on Disclosure

TS. Leir cho biết ông không hề nhìn thấy bất kỳ vết sẹo hoặc bất kỳ sự gián đoạn nào tại vùng da mà thiết bị được cấy ghép. Không có dấu hiệu viêm nhiễm, nhưng trên phim X-quang, thiết bị kỳ lạ này lại được nhìn thấy rõ.

TS. Leir đã qua đời vào 14/3/2014, do đó nghiên cứu của ông đã bị hạn chế nhiều về ngân sách khiến cho những khám phá mới không còn được thực hiện.

Hoàng An, theo Ancient Code

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới