Người gây quỹ cho Obama nhận tội làm gián điệp và gây quỹ bất hợp pháp

25/10/19, 14:02 Thế giới

Gần đây, một người đàn ông ở bang California từng giúp ông Barack Obama gây quỹ cho chiến dịch tranh cử, và là đồng chủ tịch Ủy ban Tài chính Quốc gia của Obama trong gần một thập kỷ đã nhận tội làm gián điệp cho nước ngoài và gây quỹ bất hợp pháp.

Tổng thống Mỹ Barack Obama tại cuộc họp báo tổng thống cuối cùng ở Nhà Trắng vào ngày 18/1/2017, . (Ảnh: Nicholas Kamm / AFP / Getty)

Ngày 22/10, Bộ Tư Pháp Mỹ cho biết, các công tố viên liên bang California đã buộc tội Imaad Shah Zuberi, 49 tuổi, với hành vi làm hồ sơ giả để che giấu tư cách là gián điệp nước ngoài trong thời gian ông vận động hành lang các quan chức chính phủ cấp cao của Hoa Kỳ. Ông Zuberi bị buộc tội vi phạm Đạo luật Đăng ký Đại lý Nước ngoài (FARA).

Các công tố viên cho hay, ông Zuberi đã kiếm được hàng triệu USD nhờ vận động hành lang, phần lớn do ăn cắp từ các khách hàng của mình. Zuberi còn bị buộc tội trốn thuế và vận động đóng góp tranh cử bất hợp pháp từ các thực thể và cá nhân nước ngoài với tổng trị giá gần 1 triệu USD.

Một khi nhận tội trong phiên tòa vào ngày 30/10, ông Zuberi sẽ phải đối mặt với án tù liên bang lên tới 15 năm.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp An ninh Quốc gia Mỹ John Demers cho biết: “Vụ này sẽ ngăn chặn các cá nhân tìm cách thay mặt chính phủ nước ngoài để đưa ra các tuyên bố sai lệch cho Bộ và ngấm ngầm ảnh hưởng đến tiến trình chính trị của chúng tôi”.

“Ông Zuberi đã khai man trong hồ sơ FARA để đánh lừa các quan chức được bầu của chúng tôi và công chúng Mỹ nhân danh Sri Lanka. Bộ Tư pháp xử lý các tội này dựa trên tính nghiêm trọng mà họ đáng phải chịu và sẽ khẩn trương tiếp tục xác định, điều tra và truy tố các vi phạm FARA khác”.

Luật sư Nick Hanna cũng nói thêm: “Kế hoạch đa diện của Zuberi cho phép ông ta bỏ túi rất nhiều tiền, bằng cách che giấu sự thật rằng ông ta đang đại diện cho khách hàng nước ngoài. Ông ta liên hệ với khách hàng bằng cách thực hiện hàng loạt các khoản gây quỹ bất hợp pháp và bỏ túi tiền của khách hàng”.

“Ông Zuberi đã lách những luật được làm ra để bảo vệ chính sách của Hoa Kỳ và quá trình bầu cử khỏi bị nước ngoài can thiệp. Cuộc điều tra này đã khiến hành vi phạm pháp luật của ông ta phải dừng lại. Ông ta sẽ phải nhận một số tội nghiêm trọng và có thể ngồi tù khá lâu”.

Theo các quan chức, Zuberi đã điều hành công ty đầu tư mạo hiểm Avenue Ventures Và nói với người nước ngoài rằng, ông có thể sử dụng ảnh hưởng của mình ở Washington để thay đổi chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, mang đến cho họ cơ hội kinh doanh. Khách hàng đã gửi cho ông Zuberi phí tư vấn, nhằm đầu tư hoặc tài trợ gây quỹ cho các chiến dịch tranh cử.

Các công tố viên cũng cho biết, có một số quan chức Hoa Kỳ sẵn sàng hành động như những gì Zuberi đề nghị, nhưng hầu hết các nỗ lực kinh doanh của Zuberi đã thất bại, khiến khách hàng của ông tổn thất đáng kể. Nhiều nhà vận động hành lang, tư vấn quan hệ công chúng và các nhà thầu phụ khác cũng bị thiệt hại vì Zuberi không chịu trả tiền cho họ.

Căn cứ theo hồ sơ về các khoản tiền chuyển khoản, các hoạt động bất hợp pháp này diễn ra từ năm 2012 đến 2015. Ông Zuberi đã dùng những bức ảnh ông chụp chung với các nhà lập pháp hàng đầu để quảng bá cho kế hoạch của mình.

Theo trang Foreign Policy, ông Zuberi cũng đã gặp gỡ các chính trị gia hàng đầu của đảng Dân chủ như Tổng thống Obama, Phó Tổng thống Joe Biden và ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton. Ông Zuberi đã chuyển hơn 685.000 USD để đóng góp cho chiến dịch tái tranh cử của Obama năm 2012. Ông cũng giúp bà Clinton kiếm được hơn 100.000 USD trong vòng chưa đầy 3 tháng cho cuộc đấu giá năm 2016 của bà.

Theo hồ sơ tài chính của các chiến dịch tranh cử, Zuberi bắt đầu quyên góp cho các ứng cử viên kể năm 2004. Lúc đó, ông đã trao 1.000 USD cho chiến dịch của John Kerry. Năm 2008, ông đã quyên góp 4.600 USD cho chiến dịch của Obama, 2.300 USD cho chiến dịch của Kerry, và 2.500 USD cho Ủy ban Chiến dịch Thượng nghị sĩ Dân chủ.

Năm 2012, ông đã quyên góp hàng chục ngàn USD. Trong đó có 10.000 USD cho DNC Services Corp, 2.500 USD hoặc 5.000 USD cho một loạt các ứng cử viên Dân chủ, bao gồm nghị viên Debbie Wasserman Schultz (bang Florida), nghị viên Maxine Waters (bang California) và Dân biểu Bob Casey (Pennsylvania).

Tiền quyên góp của ông Zuberi phần lớn dành cho đảng Dân chủ, nhưng cũng có một ít dành cho đảng Cộng hòa, như Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (bang South Carolina), Thượng nghị sĩ Rand Paul (bang Kentucky) và cựu Dân biểu Dana Rohrabacher (bang California). Ông Zuberi cũng đã quyên góp 90.000 USD cho Ủy ban nhậm chức của Tổng thống Donald Trump.

Xuân Nhạn (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!