Người Hà Nội đổ xô đi chơi Trung thu, nhiều tuyến đường kẹt cứng

22/09/21, 10:57 Việt Nam

Hà Nội không kiểm soát giấy đi đường, không áp dụng quy định phân vùng, hàng quán trên địa bàn được mở bán mang về (đóng cửa trước 21 giờ) từ ngày 21/9. Tối cùng ngày người dân ra đường, đổ về các tuyến phố trung tâm để chơi tết Trung thu khiến nhiều đoạn đường ùn tắc kéo dài.

Dòng người trên phố Hàng Bài, tối 21/9. (Ảnh qua Vnexpress)

Theo báo Thanh Niên, ngày 20/9, Hà Nội đã ban hành Chỉ thị điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới. 

Theo đó, từ 6 giờ ngày 21/9, Hà Nội không còn kiểm soát giấy đi đường, không áp dụng quy định phân vùng, hàng quán trên địa bàn được mở bán mang về (đóng cửa trước 21 giờ). 

Ngay trong tối hôm qua (21/9), cũng là ngày rằm Trung thu, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh người dân Hà Nội đổ ra đường đông nghẹt. Nhiều tuyến đường xe cộ kẹt cứng, cảnh tượng giống với những ngày chưa có dịch bệnh. Nhiều gia đình chở theo con nhỏ để đi chơi Trung thu. 

Người dân tham gia giao thông trên phố Hàng Bài tối 21/9 đều đeo khẩu trang. (Ảnh qua Vnexpress)

Bắt đầu từ chập tối, đoàn người từ các phố Tràng Thi, Hàng Bông, Phố Huế, Hai Bà Trưng… đổ về khu vực xung quanh Hồ Gươm, dẫn đến tình trạng ùn tắc nghiêm trọng ở các tuyến phố Lê Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng.

Anh Lê Hoàng Anh, người dân ở Hà Đông cho biết, sau gần hai tháng ở nhà giãn cách, hôm qua là lần đầu tiên anh được cùng nhóm 5 người bạn đi chơi. “Chúng tôi xác định từ nhà đi lên Hồ Gươm rồi ra lượn một vòng hồ Tây chứ không có quán hàng nào mở để ngồi trò chuyện”, Hoàng Anh nói.

Chỉ huy Đội CSGT – TT Q.Hoàn Kiếm cho biết, biết do lượng phương tiện đổ ra đường quá đông, công an Quận Hoàn Kiếm đã thành lập nhiều tổ công tác, phối hợp với công an địa phương tổ chức đảm bảo an ninh trật tự trong đêm Trung thu. 

Hàng dài xe ô tô nhích từng chút. (Ảnh qua Thanh Niên)
Dòng phương tiện từ Hàng Đường đi qua Hàng Mã. (Ảnh qua Vnexpress)
Dòng xe nối đuôi nhau ở khu trung tâm Hà Nội do nhiều người đi chơi Trung thu. (Ảnh qua Thanh Niên)

Đến khoảng 23 giờ 50 cùng ngày, các phương tiện lưu thông đã giảm bớt.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!