Người biểu tình Myanmar chăng quần áo phụ nữ giữa đường để làm chùn chân binh lính

08/03/21, 07:47 Thế giới

Những người biểu tình ở Myanmar đã buộc dây xà rông (vải che thân từ bụng tới mắt cá chân) của phụ nữ trên các đường phố để cản trở cảnh sát và binh lính vì đi bộ bên dưới chúng theo truyền thống được coi là điều xui xẻo đối với nam giới.

Người biểu tình Myanmar chăng quần áo phụ nữ giữa đường để làm chùn chân binh lính
(Ảnh: Ko Khine Linn Shwe)

Các tấm vải bọc xung quanh, được gọi là longyi (xà rông), được treo trên dây phơi. Đôi khi đồ lót của phụ nữ cũng được sử dụng.

Một người biểu tình 20 tuổi từ chối nêu tên vì sợ bị trả thù, nói rằng: “Lý do tại sao chúng tôi treo các longyi trên khắp các đường phố là chúng tôi có niềm tin truyền thống rằng nếu chúng tôi đi qua bên dưới một longyi, chúng tôi có thể gặp xui xẻo”.

“Thế hệ trẻ ngày nay không còn tin vào điều đó nữa, nhưng những người lính vẫn làm, và đó là điểm yếu của họ. Vì vậy, chúng tôi có thể có thêm thời gian để chạy nếu họ tiến về phía chúng tôi trong trường hợp khẩn cấp.”

Các video trên mạng xã hội cho thấy cảnh sát cởi bỏ các hàng quần áo trước khi đi qua chúng. Theo truyền thống, việc đi bộ bên dưới những vật dụng dùng để che vùng kín của phụ nữ không chỉ là điềm xấu mà còn gây phẫn nộ cho nam giới.

Trong hơn một tháng, những người biểu tình đã biểu tình trên khắp Myanmar chống lại cuộc đảo chính quân sự ngày 1 tháng 2 và vụ bắt giữ nhà lãnh đạo được bầu là Aung San Suu Kyi và hàng trăm người khác. Hơn 50 người biểu tình đã bị giết bởi lực lượng an ninh.

Những dây phơi đồ không ngăn được cảnh sát sử dụng hơi cay, đạn cao su và lựu đạn gây choáng. Một số người biểu tình cũng đã bị giết bởi đạn thật. Quân đội cho biết họ đã kiềm chế phản ứng lại các cuộc biểu tình.

Quân đội cướp chính quyền với cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử tháng 11 do đảng của bà Suu Kyi giành chiến thắng. Ủy ban bầu cử đã bác bỏ các cáo buộc này.

Từ Thức

Theo taiwannews.com.tw

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!