Người biểu tình HK gửi danh sách trừng phạt tới Mỹ, có 3 quan chức cấp cao của ĐCSTQ

24/12/19, 14:12 Thế giới

Gần đây, những người biểu tình ở Hồng Kông đã đưa ra một danh sách trừng phạt gồm 140 người cho chính phủ Mỹ tham khảo, trong đó ngoài các quan chức cấp cao trong Chính phủ và cảnh sát Hồng Kông, còn bao gồm các quan chức cấp cao của Văn phòng các vấn đề Hồng Kông – Ma Cao và Văn phòng Liên lạc của Chính phủ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Hồng Kông.

Người biểu tình HK đề xuất cho Mỹ danh sách trừng phạt 140 người, có 3 quan chức cấp cao của ĐCSTQ (ảnh 1)
Những người biểu tình ở Hồng Kông đã đưa ra một danh sách trừng phạt gồm 140 người cho chính phủ Mỹ tham khảo. (Ảnh: Getty Images)

Theo Stand News, vào ngày 20/12, nhóm “Tôi muốn tranh đấu” (我要揽炒) và “Hong Kong IAD” trên Diễn đàn LIHKG đã đăng hơn 100 trang báo cáo danh sách trừng phạt, liệt kê hơn 140 quan chức chính phủ cấp cao, sĩ quan cảnh sát cấp cao, chủ nhiệm tuyển cử và người thuộc phe Kiến Chế (thân Bắc Kinh), đồng thời cũng liệt kê ra thông tin cá nhân chi tiết và sự lạm dụng nhân quyền và dân chủ của họ ở Hồng Kông.

Trong bài đăng, nhóm “Tôi muốn tranh đấu” chỉ ra rằng, trong vòng 1 tháng qua, đã gửi bản dự thảo báo cáo tới Mỹ, Anh, Canada và Đài Loan, trong đó có nghị viên quốc hội đã tiếp nhận. Sau khi báo cáo, họ có thể sẽ in thành các bản cứng, gửi đi khắp thế giới để mở đường cho các chuyến du thuyết quốc tế sau này.

Danh sách kiến nghị trừng phạt gồm có: Trưởng Đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), Bộ trưởng An ninh Lý Gia Siêu (John Lee), Bộ trưởng Tư pháp Trịnh Nhược Hoa (Teresa Cheng), cựu Cảnh sát trưởng Lư Vĩ Thông (Stephen Lo) và người đương nhiệm Đặng Bính Cường (Chris Tang).

Về Trưởng Đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga, báo cáo chỉ ra rằng, bà đã nhiều lần vi phạm “Luật cơ bản”, “Tuyên bố chung Trung-Anh”“Công ước quốc tế về các quyền lợi chính trị và công dân”, ví dụ như hủy bỏ tư cách nghị viên, chèn ép mít-tinh hòa bình, thúc đẩy “1 trạm 2 kiểm” trên đường sắt cao tốc, thúc đẩy sửa đổi dự luật dẫn độ, sử dụng “Luật khẩn cấp” để ban hành “Luật cấm che mặt”...

Bộ trưởng An ninh Lý Gia Siêu đã nhiều lần hỗ trợ cảnh sát trong việc đàn áp người biểu tình, bao che cảnh sát, che giấu thân phận, đứng sau các vụ việc như Trại tập trung Tân Cương, thảm kịch nhà ga Prince Edward ngày 31/8.

Báo cáo cũng nêu tên Hà Quân Nghiêu (Junius Ho), nghị viên hội lập pháp của phe Kiến Chế, chỉ ra ông ta đã nhiều lần công khai phát biểu nhắm vào người biểu tình Hồng Kông, phát ngôn thù địch đối với người thuộc phe dân chủ, kích động bạo lực chống lại Đới Diệu Đình, giáo sư Khoa Luật của Đại học Hồng Kông. Hà Quân Nghiêu cũng bị chụp ảnh đang bắt tay với những tên côn đồ mặc áo trắng trong Sự kiện tàn sát ở nhà ga Nguyên Lãng (Yuen Long) ngày 21/7.

Người biểu tình HK đề xuất cho Mỹ danh sách trừng phạt 140 người, có 3 quan chức cấp cao của ĐCSTQ (ảnh 2)
Hoàng Chi Phong cũng đã soạn thảo một danh sách trừng phạt để Mỹ tham khảo, bao gồm cả các chủ nhiệm tuyển cử ở 18 Khu của Hồng Kông. (Ảnh: Globaludn)

Ngoài ra, Viên Gia Nặc, Hà Lệ Thường và toàn bộ nghị viên hội lập pháp trong phe Kiến Chế, những người đã hủy bỏ tư cách tuyển cử của ứng cử viên ở tất cả các cấp bầu cử cũng nằm trong danh sách này.

Ngoài một số quan chức chính phủ Hồng Kông, “Thượng cấp trực tiếp” của chính phủ Hồng Kông như Vương Chí Dân – Chủ tịch Văn phòng Liên lạc của Chính phủ ĐCSTQ tại Hồng Kông, Trương Hiểu Minh – Chủ tịch Văn phòng Hồng Kông và Ma Cao, Lương Chấn Anh – phó chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị toàn quốc ĐCSTQ cũng bị liệt kê vào danh sách đề xuất để trừng phạt.

Hoàng Chi Phong (Joshua Wong), tổng thư ký của đảng dân chủ Demosistō cũng đã soạn thảo một danh sách trừng phạt để Mỹ tham khảo, bao gồm cả các chủ nhiệm tuyển cử ở 18 khu của Hồng Kông.

Cuối tháng 11, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức ký thông qua “Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông”. Dự luật yêu cầu chính quyền Trump xử phạt các quan chức Trung Quốc và Hồng Kông làm xói mòn nhân quyền và quyền tự trị của Hồng Kông.

Vào ngày 1/12/2019, Solomon Yue, Phó chủ tịch tổ chức sự vụ hải ngoại Đảng Cộng hòa Mỹ, đã đăng lên mạng xã hội Twitter danh sách ‘rò rỉ’ 6 người đầu tiên sẽ bị trừng phạt (Gang of Six), trong đó bao gồm Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Lý Gia Siêu, Lư Vĩ Thông, Đặng Bính Cường, Trịnh Nhược Hoa và Chủ tịch Đảng Tân Dân kiêm nghị viên hội lập pháp Nghiệp Lưu Thục Nghi (Regina IP).

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?