Ngoại trưởng Mỹ: Nếu ĐCSTQ tấn công Đài Loan, quân đội Mỹ sẽ không làm ngơ

07/10/20, 11:57 Thế giới

Sau khi tham gia “hội đàm 4 bên” nhằm kêu gọi tăng cường hợp tác khu vực và đối phó với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố rằng, nếu có chiến tranh ở eo biển Đài Loan, Mỹ sẽ không áp dụng chính sách xoa dịu, và sẽ không làm ngơ trước cuộc xâm lược của ĐCSTQ.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide. (Ảnh: Getty)

Vào ngày 6/10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tham gia “hội đàm 4 bên” do Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ cùng tổ chức, nhằm kêu gọi tăng cường hợp tác khu vực và đối phó với ĐCSTQ. Ngoài ông Pompeo, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu, Ngoại trưởng Australia Marise Payne và Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cũng tham dự.

Ông Pompeo cho rằng, hành động của ĐCSTQ ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương tương đương với hành vi “ức hiếp”, “Đây là hành vi uy hiếp cưỡng chế của ĐCSTQ (với các nước khác). Đây không phải là hành vi của một quốc gia lớn. Nhiệm vụ của chúng ta là giảm thiểu tình trạng này”.

Trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp với truyền thông Nikkei Shimbun của  Nhật Bản, trả lời trước câu hỏi về việc liệu quân đội Mỹ có sẵn sàng bảo vệ Đài Loan không, nếu ĐCSTQ đơn phương tấn công? Ông Pompeo cho biết: “Miễn là có thể xoa dịu căng thẳng trong khu vực, Hoa Kỳ sẽ tìm mọi cách để thực hiện. Đây là nhiệm vụ của chính quyền Trump đối với thế giới. Hoa Kỳ không phải theo đuổi tranh chấp mà là theo đuổi hòa bình. ĐCSTQ mới chính là bên phải cảm thấy xấu hổ”.

Ngoại trưởng Pompeo cũng nói thêm rằng, mặc dù sẽ nghĩ cách duy trì hòa bình, nhưng sẽ không ngồi làm ngơ trước sự xâm lược của ĐCSTQ. “Là Hoa Kỳ, sứ mệnh của chúng tôi là giảm thiểu tình trạng này. Chúng tôi nhận ra rằng xoa dịu không phải là cách để giải quyết”.

“Nếu mỗi lần ĐCSTQ hành động trên khắp thế giới, thì (các quốc gia) đều liên tiếp quỳ gối. Vì vậy, chúng tôi đã cùng với các đồng minh tiến hành một cuộc phản công nghiêm túc (để chống lại ĐCSTQ)”, ông Pompeo nói.

Trong một cuộc phỏng vấn với NHK (Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Nhật Bản), Ngoại trưởng Mỹ cho biết, “Thế giới luôn phải chịu sự uy hiếp của ĐCSTQ bây giờ đã đến lúc chúng ta nên đối đãi với vấn đề này một cách nghiêm túc rồi”.

Phóng viên NHK sau đó hỏi rằng, liệu việc ĐCSTQ đàn áp Hồng Kông có khả năng tái hiện ở Đài Loan. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ về vấn đề Đài Loan đang gia tăng, ông nghĩ gì về điều này?

Ngoại trưởng Mỹ đáp: “Chúng tôi đang quan sát tình hình ở Đài Loan. Đây không phải là cuộc đọ sức giữa Hoa Kỳ và ĐCSTQ, mà đây là cuộc đối đầu giữa tự do và chuyên chế. Vấn đề là thế giới sẽ bị cai trị bởi những kẻ cường quyền, dùng sức mạnh quân sự mà ức hiếp người khác để cai trị. Hoặc là chúng ta sẽ vận hành trong một hệ thống dựa trên nguyên tắc, dân chủ và tự do? Đó là thách thức (mà chúng ta đang phải đối mặt trước mắt)”.

Lương Phong

Theo epochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?