Ngoại trưởng Mỹ: Tiêu diệt tướng Iran là để răn đe Nga, Trung Quốc

15/01/20, 10:18 Thế giới

Theo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, việc tiêu diệt tướng Soleimani của Iran gần đây là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm răn đe những đối thủ khác của Mỹ, bao gồm cả Nga và Trung Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu tại Viện Hoover, Đại học Stanford ngày 13/1. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ)

Trong một sự kiện ngày 13/1 tại Viện Hoover, Đại học Stanford, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã có những phát biểu về phi vụ tiêu diệt tư lệnh Qasem Soleimani, chỉ huy Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo của Iran.

“Tổng thống Trump và những thành viên của đội ngũ an ninh quốc gia đang tái thiết lập chiến lược răn đe thực sự đối với Iran. Đối thủ của bạn phải hiểu rằng bạn không chỉ có khả năng bắt họ trả giá mà còn thực sự sẵn lòng làm điều đó”, ngoại trưởng Mỹ tuyên bố.

Ông nhấn mạnh nước Mỹ giờ đây đang có ưu thế sức mạnh trước Iran rõ ràng hơn bao giờ hết, ám chỉ những thiệt hại mà Iran đang phải gánh chịu từ khi Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 và khôi phục các lệnh trừng phạt kinh tế.

Tiếp đó, ngài ngoại trưởng cho biết: “Tầm quan trọng của chiến lược răn đe này không chỉ dừng ở Iran. Chúng ta cần răn đe nhiều đối thủ khác để bảo vệ nền tự do. Đó cũng là lý do cho nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm đưa quân đội của chúng ta trở nên hùng mạnh hơn bao giờ hết”.

Ông Pompeo sau đó đã dẫn chứng việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea và ủng hộ phe nổi dậy tại miền Đông Ukraine, đồng thời cho biết Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine nhằm chống lại các lực lượng nổi dậy do Nga hậu thuẫn. 

Việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với Nga, cũng như các vụ thử tên lửa hành trình tầm trung mới đây của Mỹ cũng là một ví dụ về sự ‘răn đe’ của chính quyền Washington.

Về Trung Quốc, ông Pompeo cho rằng thời gian qua nước này đã xây dựng các đảo trái phép và quân sự hóa biển Đông, chèn ép các đồng minh Mỹ trong khu vực, đồng thời hạn chế hàng hóa Mỹ và ăn trộm sáng chế của Mỹ. 

Việc Mỹ gia tăng hiện diện quân sự tại biển Đông và áp thuế cao lên hàng Trung Quốc cũng là một biểu hiện của chính sách “răn đe thực tế” nhắm vào nước này.

“Chúng ta đang khôi phục lại uy tín cho khả năng răn đe của Mỹ”, Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?