Ngoại trưởng Georgia chọn người chống đối TT Trump làm nhân chứng bảo vệ hệ thống kiểm phiếu

25/11/20, 14:54 Thế giới

Ngoại trưởng bang Georgia – Brad Raffensperger đã chọn Tiến sĩ Eric Coomer – người chịu trách nhiệm về chiến lược và an ninh tại Hệ thống Bỏ phiếu Dominion làm nhân chứng biện hộ sự thay đổi trong phần mềm kiểm phiếu tại bang này, trong khi không có chứng nhận hoặc kiểm tra bảo mật đầy đủ.

Ngoại trưởng bang Georgia - Brad Raffensperger
Ngoại trưởng bang Georgia – Brad Raffensperger. (Ảnh qua Reddit)

Tuy nhiên, khi lật lại hồ sơ của công ty Dominion, ông Eric Coomer đã bị xóa khỏi trang giám đốc của họ. Điều này xảy ra sau khi ông Coomer bị phát hiện là một kẻ theo nhóm chủ nghĩa cộng sản Antifa ghét ông Trump.

Sáng 25/11, phóng viên Joe Hoft tại The Gateway Pundit đã báo cáo về công việc của Eric Coomer ở ​​bang Georgia. Cụ thể, theo các báo cáo vào cuối tháng 9, nhà cấp tiến cực tả Eric Coomer của Dominion đã thực hiện một thay đổi trong phần mềm các máy bỏ phiếu Dominion ở bang Georgia mà không có sự kiểm tra hoặc chứng nhận đầy đủ từ Ủy ban Hỗ trợ Bầu cử Hoa Kỳ. Điều này cũng đã được Atlanta Journal Constitution báo cáo đầy đủ.

Sau đó, một nhóm luật sư Georgia đã kiện bang này sau khi có tin tức về những thay đổi vào phút chót đối với máy bỏ phiếu Dominion. Họ kêu gọi sử dụng lá phiếu giấy thay vì hệ thống bỏ phiếu trên máy tính gây tranh cãi. Tuy nhiên, Ngoại trưởng bang Georgia – Brad Raffensperger lại để Eric Commer của Dominion ra làm chứng bảo vệ kết quả bầu cử của bang.

GovTech.com báo cáo:

Hôm 23/11, các quan chức bầu cử Georgia đã nói với một thẩm phán liên bang rằng, họ sẽ nhanh chóng khắc phục sự cố với máy tính bỏ phiếu màn hình cảm ứng, làm mất tên của một số trong số 21 ứng cử viên, trong cuộc bầu cử đặc biệt vào Thượng viện Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, các luật sư kiện chính quyền bang cho biết họ rất lo lắng, về những khó khăn kỹ thuật đến gần thời điểm bỏ phiếu trực tiếp sớm, bắt đầu vào ngày 12/10. Họ muốn chính phủ thay thế màn hình cảm ứng bằng các lá phiếu giấy được điền bằng tay.

Eric Coomer - người chịu trách nhiệm về chiến lược và an ninh tại Hệ thống Bỏ phiếu Dominion làm nhân chứng biện hộ sự thay đổi trong phần mềm kiểm phiếu tại bang Georgia
Eric Coomer – người chịu trách nhiệm về chiến lược và an ninh tại Hệ thống Bỏ phiếu Dominion làm nhân chứng biện hộ sự thay đổi trong phần mềm kiểm phiếu tại bang Georgia. (Ảnh qua TCT)

Phần mềm trên hơn 30.000 màn hình cảm ứng của tiểu bang sẽ được thay thế để ngăn chặn sự cố, trong đó cột thứ hai của các ứng cử viên Thượng viện Hoa Kỳ đôi khi không xuất hiện. Những ứng cử viên đó bao gồm Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ thuộc Đảng Cộng hòa Kelly Loeffler, các Đảng viên Đảng Dân chủ Matt Lieberman, Ed Tarver và Raphael Warnock. Một ứng cử viên Đảng Cộng hòa khác, Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ Doug Collins không bị ảnh hưởng vì tên của ông xuất hiện trong cột đầu tiên.

“Các nguyên đơn nhấn mạnh rằng đây là một kịch bản khải huyền nào đó trên phương tiện truyền thông xã hội, nhưng không phải vậy. Đây là một vấn đề rất nhỏ,” Bryan Tyson – luật sư của Ngoại trưởng Brad Raffensperger nói.

Vấn đề được phát hiện vào tuần trước trong quá trình kiểm tra thiết bị trước bầu cử ở các quận Douglas và Richmond, xảy ra khi cột ứng cử viên thứ hai không xuất hiện do sự cố kỹ thuật về cách màn hình cảm ứng giao tiếp với hệ điều hành Android cơ bản của chúng”, Eric Coomer cho biết. 

Ông nói rằng vấn đề này rất hiếm khi xảy ra, khi người dùng thực hiện các lựa chọn theo một mẫu cụ thể.

David Cross – luật sư cho các nguyên đơn, cho rằng việc thực hiện một thay đổi phần mềm quan trọng cho thấy công nghệ bỏ phiếu của tiểu bang dễ gặp vấn đề.

“Điều này lớn hơn nhiều so với những gì chúng tôi nghĩ ban đầu. Thật khó để tưởng tượng một kịch bản đáng quan tâm hơn,” Cross nói với Thẩm phán Quận Hoa Kỳ – Amy Totenberg.

Ông cho hay, việc nâng cấp phần mềm đã được thực hiện mà không có chứng nhận hoặc kiểm tra bảo mật đầy đủ từ Ủy ban Hỗ trợ Bầu cử Hoa Kỳ. Nhưng Coomer lại nói rằng sự thay đổi này là chuyện nhỏ và đã không yêu cầu xác nhận lại.

Gabriel Sterling – Giám đốc triển khai hệ thống bầu cử trên toàn tiểu bang, cho biết các quan chức bầu cử đã tạm dừng kiểm tra tại 77 quận mà nó đã bắt đầu tiến hành, sau khi họ biết về vấn đề này.

Thiện Thành

Theo thegatewaypundit.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?