Nghị viện châu Âu muốn bắt tay Nga

13/03/15, 06:00 Tin Tổng Hợp
(PL)- NATO sẽ tổ chức hai cuộc tập trận lớn ở Đông Âu trong năm 2015.

(PL)- NATO sẽ tổ chức hai cuộc tập trận lớn ở Đông Âu trong năm 2015.

Ngày 12-3, tại phiên họp khoáng đại ở Strasbourg (Pháp), Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) và Nga tiến hành bình thường hóa quan hệ càng nhanh càng tốt.

Nghị quyết nhấn mạnh Nga là một tác nhân quan trọng của thế giới và bình thường hóa quan hệ Nga-EU sẽ mang lại nhiều lợi ích chiến lược. Nghị quyết đề nghị Hội đồng châu Âu hoạch định một chính sách chung với Nga để 28 nước EU cùng thực hiện.

Nghị viện châu Âu tin rằng EU sẽ nhắm đến chiến lược thúc đẩy Nga tôn trọng các nguyên tắc của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu và Nga sẽ tránh bị cô lập về chính trị-kinh tế.

Trong khi đó ngày 11-3, AFP dẫn nguồn tin từ NATO thông báo NATO sẽ tập trận trong tháng 4 và tháng 6 tới sau khi đã điều động 3.000 binh sĩ Mỹ đến ba nước vùng Baltic vàtổ chức cuộc tập trận Joint Viking trên biển Đen (từ ngày 10 đến 18-3).

Máy bay không người lái Raven của Mỹ có thể được phóng bằng tay. Ảnh: QUÂN ĐỘI MỸ

Mục đích các cuộc tập trận sắp tới nhằm kiểm tra lực lượng phản ứng nhanh mới thành lập ở châu Âu để đối phó với các mối đe dọa, trong đó có đe dọa từ Nga. Dự kiến lực lượng này sẽ bắt đầu tác chiến từ năm 2016.

Kế hoạch tập trận như sau:

– Cuộc tập trận Nobel Jump sẽ diễn ra trong ba ngày (từ ngày 7 đến 10-4) tại Hà Lan và Czech. Mục đích nhằm kiểm tra khả năng chuẩn bị và triển khai nhanh. Theo yêu cầu, lực lượng phản ứng nhanh châu Âu sẽ được triển khai tiếp cận hiện trường khủng hoảng từ 48 tiếng đến bảy ngày.

– Cuộc tập trận Nobel Jump 2 sẽ được tổ chức trong 10 ngày (từ ngày 9 đến 19-6) để kiểm tra khả năng triển khai của các lực lượng hỗn hợp Đức, Hà Lan, Na Uy, Czech. Địa điểm tập trận là trung tâm huấn luyện Zagan (Ba Lan).

Cuộc tập trận bắt đầu bằng không kích, kế tiếp là đổ quân bằng đường không hoặc bằng trực thăng, sau đó sẽ phối hợp với các đơn vị tiền tiêu tiến quân bằng xe tăng và xe bọc thép.

Nguồn tin từ NATO nhấn mạnh đặc điểm của lực lượng phản ứng nhanh châu Âu là khả năng triển khai ngay khi có dấu hiệu khủng hoảng để tránh leo thang khủng hoảng.

Hãng tin Sputnik (Nga) đưa tin ngày 12-3, Cố vấn tổng thống Ba Lan Stanisław Koziej cho biết Ba Lan cũng sẽ tiến hành các cuộc tập trận cấp quốc gia ở quý II-2015 nhằm huy động mọi cơ chế nhà nước chuẩn bị đối phó khủng hoảng hoặc xung đột quân sự (ám chỉ Nga).

Liên quan đến Ukraine, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thông báo Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ thiết bị không gây sát thương cho Ukraine.

AP đưa tin dự kiến Mỹ sẽ viện trợ máy bay không người lái Raven loại nhỏ, 30 xe Humvee bọc thép, 200 xe Jeep, điện đài, radar dò pháo. Tất cả thiết bị đều không lắp vũ khí. Tổng số hàng viện trợ trị giá 75 triệu USD.

Ngày 11-3, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố thất vọng trước quyết định ngừng tham gia Nhóm tư vấn chung của Hiệp ước về quân đội thông thường ở châu Âu (Hiệp ước CFE) của Nga. Giám đốc Trung tâm Carnegie ở Moscow (Nga) Dmitri Trenin nhận định Nga rút hoàn toàn khỏi Hiệp ước CFE nhằm đáp trả NATO gia tăng hoạt động ở Đông Âu.

Cùng ngày, trả lời câu hỏi một nhà ngoại giao Mỹ nói trong những ngày qua xe tăng Nga đã vượt biên giới Ukraine, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh: “Chúng tôi… luôn ghi nhận Nga hiện diện và ủng hộ lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine. Chúng tôi ghi nhận Nga cung cấp vũ khí, quân lực và huấn luyện. Như thế Nga luôn có mặt ở miền Đông Ukraine”.

________________________________

17,5 tỉ USD là khoản vay mới Quỹ Tiền tệ quốc tế chấp thuận cho Ukraine vay. Thụy Điển cũng vừa đồng ý cho Ukraine vay 100 triệu USD.

Hiệp ước CFE là tàn dư của chiến tranh lạnh và không còn mang lại triển vọng nào hết… Hiệp ước này đã chết và không có bất kỳ hy vọng nào làm cho hiệp ước sống lại.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga ANATOLY ANTONOV

DẠ THẢO

Theo Pháp luật TPHCM

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?