Nghị sĩ Mỹ lên án vụ côn đồ phóng hỏa nhà in báo Epoch Times Hồng Kông

Nhà in của báo Epoch Times HK bị một nhóm côn đồ vào phóng hỏa.
Nhà in của báo Epoch Times HK bị một nhóm côn đồ vào phóng hỏa. (Ảnh chụp video)

Sau sự việc nhà in của Thời báo Đại Kỷ Nguyên (Epoch Times) ở Hồng Kông bị một nhóm côn đồ phóng hỏa, hôm thứ Ba 19/11 (giờ địa phương), các Thượng nghị sĩ Mỹ đã lên án vụ phóng hỏa có chủ đích này, và cho rằng đây là bằng chứng mới nhất cho thấy chế độ Trung Quốc sẽ không giữ lời hứa tôn trọng tự do, dân chủ tại Hồng Kông.

Nhà in của báo Epoch Times HK bị một nhóm côn đồ vào phóng hỏa.
Nhà in của báo Epoch Times HK bị một nhóm côn đồ vào phóng hỏa. (Ảnh chụp video)

Vào rạng sáng ngày 19/11 (giờ Hồng Kông), 4 kẻ bịt mặt, trong đó 2 người cầm dùi cui, mang theo 2 bình xăng, vật châm lửa xông vào nhà in báo Epoch Times Hồng Kông.

Sau khi đổ xăng xuống sàn nhà, các máy in và các cuộn giấy gần kề, những kẻ lạ mặt này đã châm lửa đốt. Vụ việc này bị nghi ngờ là chiến thuật đe dọa mới nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để ngăn cản báo Epoch Times đưa tin về các chủ đề có thể nhạy cảm với chế độ Trung Quốc.

Epoch Times Hồng Kông trong vài tháng gần đây nổi lên là tờ báo độc lập uy tín đưa tin trung thực về các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông.

Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện: Chỉ có chuyên chế mới sợ báo chí truyền thông

Bob Menendez, phó chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ và là Thượng nghị sĩ Dân chủ, cho rằng cuộc tấn công đốt phá của ĐCSTQ vào nhà in Thời báo Đại Kỷ Nguyên cho thấy nỗi sợ hãi của ĐCSTQ.

Thượng nghị sĩ liên bang Robert Menendez của New Jersey, Hoa Kỳ.
Thượng nghị sĩ liên bang Bob Menendez của New Jersey, Hoa Kỳ. (Ảnh: Washingtontimes)

Ông nói rằng: “Chỉ có chính quyền chuyên chế mới sợ hãi tin tức viết bởi truyền thông. Nếu thứ bạn ủng hộ là chân lý, thì bạn không bao giờ phải lo lắng về việc bị báo chí đưa tin”.

Điều đó, xét về bản chất, chính là một sự vi phạm đáng quan ngại khác về một loại quyền cơ bản mà chúng ta ủng hộ tại Mỹ”, ông Bob Menendez nói thêm.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Cornyn: Tấn công tự do báo chí là nhiệm vụ của chế độ độc tài

Mọi cuộc tấn công vào tự do báo chí thì chính là tấn công vào nền tự do mà người dân Hồng Kông được hứa hẹn”, ông Josh Hawley nói. “Đó là hành vi tấn công vào chức năng cơ bản của một nền dân chủ”.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Cornyn nói rằng ông đã “không ngạc nhiên”, nhưng “rất thất vọng” khi chứng kiến những hành động như vậy diễn ra.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Cornyn.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Cornyn. (Ảnh: Dallasnews)

Ông John Cornyn cho biết việc tấn công vào “tự do báo chí là nhiệm vụ đầu tiên của các chế độ độc tài và tôi nghĩ đó là điều chính xác mà họ đang cố gắng làm”.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Ben Cardin: Xu hướng rất đáng lo ngại

Thượng nghị sĩ Dân chủ Ben Cardin nói việc đốt phá này báo hiệu “xu hướng rất đáng lo ngại” và đó chính là ví dụ đóng vai trò là “động lực” cho việc ông và các đồng nghiệp tại Thượng viện Mỹ nhất trí 100% bỏ phiếu thông qua Đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Ben Cardin
Thượng nghị sĩ Dân chủ Ben Cardin. (Ảnh: CBS)

“ĐCSTQ đang đối xử với công dân của mình theo hướng sai lầm, bao gồm đối xử với người Duy Ngô Nhĩ, đối xử với các vấn đề tôn giáo và tự do ngôn luận trên các phương tiện truyền thông …”

Đây cũng không phải lần đầu có người tới phá hoại xưởng in của báo Epoch Times, đã có những lần côn đồ đập cửa kính vào phá hoại thiết bị (tháng 3/2006), mang thiết bị tới xưởng để gây hại (năm 2012), không biết kiêng nể gì tới pháp luật.

Trong 18 năm qua, báo Epoch Times đã kiên trì đưa tin, vạch trần những tội ác của ĐCSTQ mà điển hình nhất là loạt bài “9 bình luận về ĐCSTQ” đã gây tiếng vang lớn ở quốc tế. Do đó tình nghi lớn nhất cho vụ việc phá hoại lần này, không ai khác chỉ có thể là người do ĐCSTQ phái đến.

Video ghi hình vụ phóng hỏa nhà in của báo Epoch Times:

Nhật Hạ (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?