Nghệ An: 67 hộ nghèo, cận nghèo bỗng dưng ‘được thoát nghèo’ sau khi nhận tiền hỗ trợ dịch Vũ Hán

10/06/20, 20:32 Việt Nam

Sau khi nhận xong tiền hỗ trợ đại dịch Vũ Hán (Covid-19), 67 hộ nghèo và cận nghèo tại xóm Quỳnh 2 (xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) đã được địa phương cho ‘thoát nghèo’ với lý do là vừa nhận tiền bồi thường từ dự án hồ thủy điện, thu hoạch gỗ keo nhiên liệu và bán đất…

Ngôi nhà của một hộ cận nghèo tại xóm Quỳnh 2, xã Châu Bình. (Ảnh qua giadinh)
Ngôi nhà của một hộ cận nghèo tại xóm Quỳnh 2, xã Châu Bình. (Ảnh qua giadinh)

Nguồn tin của phóng viên cho biết, từ cuối tháng 5/2020, huyện miền núi Quỳ Châu (Nghệ An) đã tiến hành chi tiền hỗ trợ dịch viêm phổi Vũ Hán cho các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn huyện.

Theo đó, tổng 40 hộ nghèo và 57 hộ cận nghèo tại xóm Quỳnh 2, xã Châu Bình đã được chi trả 250 nghìn đồng/người/tháng, trong thời gian 3 tháng. Điều đáng nói là trong số này có nhiều hộ kinh tế khá giả, có bán tạp hóa, mở hàng ăn uống, có hộ sở hữu căn nhà trị giá hàng trăm triệu đồng…

Cụ thể, 3 hộ là con của ông Tô Duy Tòng (xóm Trưởng xóm Quỳnh 2) dù có nhà khang trang, cuộc sống khá giả nhưng vẫn trong diện hộ cận nghèo; hộ nghèo Nguyễn Văn Lai cũng có nhà gỗ rộng gần 200m2 bám đường Quốc lộ 48, phía trước dùng kinh doanh hàng ăn và tạp hóa và hàng loạt hộ nghèo khác có hoàn cảnh khá giả như hộ anh Hồ Mạnh Truyền, bà Hồ Thị Lan, ông Chu Văn Hiền, Nguyễn Văn Thanh…

Trong khi những hộ có điều kiện khá giả trên được xếp vào hộ nghèo và hộ cận nghèo thì những gia đình khó khăn khác như hộ anh Hồ Bá Trung, đang phải sống trong căn nhà mục nát, ẩm thấp, mới lợp lại do bị sập trong trận lốc xoáy vừa qua, kinh tế khó khăn lại được cho ‘thoát nghèo’. 

Các hộ anh Hồ Bá Hậu, ông Biện Tiến Đức, anh Hồ Nam Thảo…cũng gặp tình trạng tương tự, dù điều kiện sống và kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng cũng vẫn được cho ‘thoát nghèo’.

Cửa hàng tạp hóa của một hộ nghèo tại xóm Quỳnh 2. (Ảnh qua toquoc)
Cửa hàng tạp hóa của một hộ nghèo tại xóm Quỳnh 2. (Ảnh qua toquoc)

Một điều đáng nói khác là sau khi các hộ dân trên nhận xong tiền hỗ trợ đại dịch  thì ban cán sự xóm Quỳnh 2 đã cho 67 hộ nghèo và cận nghèo trong số này được ‘thoát nghèo’. Lý do là các hộ dân này vừa nhận tiền bồi thường từ dự án hồ thủy điện, thu hoạch gỗ keo nhiên liệu và bán đất…

Về nguyên nhân 3 người con của mình nằm trong diện hộ nghèo và cận nghèo trong khi nhà cửa khang trang, trưởng xóm Quỳnh 2 Tô Duy Tòng giải thích là do con mình mới nhặt được viên đá đỏ bán với giá cao nên thoát nghèo. “Con tôi vừa nhặt được một cục đá đỏ bán được hơn 1 tỷ thế là xây nhà cửa thoát nghèo. Các hộ khác vừa xây nhà xong nên cũng thoát nghèo luôn”, ông Tòng cho hay.

Tuy nhiên, theo ông Lang Thanh Hoài (Trưởng Công an xã Châu Bình) thì con rể ông Tòng đã nhặt được viên đá đỏ bán 1,1 tỷ đồng từ năm 2018 chứ không phải mới đây. Ngoài ra, con rể ông Tòng làm nghề mộc nên có cuộc sống khá giả từ trước đó.

Trao đổi với phóng viên, ông Lương Văn Đại (Chủ tịch UBND xã Châu Bình) thừa nhận rằng trong việc này có lỗi của ban cán sự xóm, lỗi của xã do không sát sao chỉ đạo. Hiện chính quyền đang rà soát và vận động các hộ dân tự nguyện trả lại tiền hỗ trợ dịch Vũ Hán.

Ngôi nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Đức thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. (Ảnh qua tienphong)
Ngôi nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Đức thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. (Ảnh qua tienphong)

Ông Lang Văn Chiến (Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu) cũng cho biết, việc bình xét hộ nghèo diễn ra vào tháng 11 hằng năm nên có thể các hộ nghèo, cận nghèo có sự biến động sau gần 1 năm. Tuy nhiên, với trường hợp 67 hộ bỗng dưng được cho thoát nghèo như ở xóm Quỳnh 2, phải kiểm tra, làm rõ.

“Châu Bình là nơi báo chí đã phát hiện, còn những địa phương khác có thể giống như Châu Bình. Phải kiểm tra tất cả 12 xã, thị trấn trên địa bàn để làm rõ đã bình xét đúng đối tượng chưa. Nếu có liên quan đến cán bộ thì sẽ xử lý“, ông Chiến cho hay.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều qua (9/10), Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu Ngô Đức Thuận đã ký công văn hỏa tốc gửi các xã, thị trấn kiểm tra chấn chỉnh việc chi trả chế độ cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Vũ Hán.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO