Nga chuẩn bị cho “trận chiến” với các nhà sản xuất dầu

12/02/15, 09:23 Kinh tế

Nga là quốc gia có ngành công nghiệp sản xuất năng lượng chiếm một nửa nguồn thu nhà nước. Họ đang chuẩn bị cho một “trận chiến” với các nhà sản xuất dầu trong nước, do những kế hoạch thu thuế đối với ngành công nghiệp quan trọng này.

Những công ty sản xuất dầu đề nghị chính phủ thay đổi chính sách thuế về dầu khí.

Một thỏa thuận về dầu khí được ban hành vào năm 2014, theo đó thuế xuất khẩu dầu mỏ sẽ được cắt giảm để đổi lại việc tăng thuế lọc dầu, điều này đã không đạt hiệu quả bởi kế hoạch này dựa trên giả định giá dầu 100 USD/thùng.

Những công ty sản xuất dầu, dẫn đầu là công ty quốc doanh OAO Rosneft, đã đề nghị chính phủ thay đổi chính sách thuế này.

Trong tình hình kinh tế suy thoái, kho bạc nhà nước Nga đang dần cạn kiệt do suy giảm doanh thu từ ngành năng lượng, hậu quả từ những biện pháp trừng phạt của Phương Tây, cũng như việc đồng Rúp giảm giá mạnh đang gây áp lực lên nền kinh tế. Trong khi chính phủ Nga phải duy trì doanh thu ngân sách từ dầu mỏ, Điện Kremlin cũng không thể gạt bỏ lợi nhuận của các doanh nghiệp trong ngành năng lượng, cũng như làm tổn hại đến khả năng phát triển sản xuất của khu vực này trong tương lai.

Thứ trưởng Bộ Năng lượng là Kirill Molodtsov cho biết, “Chúng tôi phải đối mặt với tình hình thực tế mới (giá dầu giảm) hiện nay, toàn bộ các loại thuế (đối với ngành dầu mỏ) đang được cân nhắc và có thể được thay đổi”. Ông Molodtsov cũng cho biết, kiến nghị về vấn đề này sẽ được đệ trình lên Tổng thống vào cuối tháng 2/2015, nhưng một giải pháp cho vấn đề này sẽ chỉ được thực hiện sớm nhất vào đầu tháng 4/2015.

Bộ trưởng Bộ Năng lượng là Alexander Novak cho hay, “Giá dầu đang biến động mạnh. Có thể giá dầu ngày mai còn biến động mạnh hơn hôm nay, vì vậy chắc chắn sẽ không có thắc mắc nào (về việc thay đổi thuế trong ngành dầu mỏ)”.

Doanh thu từ dầu mỏ

Năm 2014, Kho bạc Nhà nước Nga đã thu 6,75 nghìn tỷ Rúp tiền thuế từ ngành dầu khí, tương đương 178 tỷ USD theo tỷ giá hối đoái của Ngân hàng Trung ương. Khi xem xét ngân sách cho năm tài khóa này, Bộ Kinh tế Nga đang dựa trên giả định giá dầu là 50 USD/thùng, thấp hơn giả định 98 USD/thùng cho năm 2014.

Tuy nhiên, tác động từ việc giá dầu giảm có thể được bù đắp một phần do đồng Rúp yếu, vốn đã giảm 47% trong 12 tháng qua so với đồng USD.

Giám đốc Điều hành của Rosneft là Igor Sechin đã thảo luận về chế độ thuế trong ngành dầu mỏ với Tổng thống Nga là Vladimir Putin. Theo ông Putin, tất cả mọi người cần phải tôn trọng lợi ích của nhà nước: “Lợi ích của các doanh nghiệp rất quan trọng bởi họ là nền móng hình thành nên cả một ngành công nghiệp, nhưng lợi ích chung của nền kinh tế cũng cần được coi trọng”.

Mặc dù vậy, chính phủ Nga cũng công nhận rằng một số điều chỉnh về thuế là cần thiết cho ngành dầu khí nước này.

Bộ Năng lượng Nga đang phân tích sự cần thiết cho việc thay đổi cách tính toán thuế xuất khẩu dầu, và thuế lọc dầu cũng như thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm dầu khí. Đồng thời, Bộ Năng lượng cũng có khả năng thay đổi kế hoạch nâng cấp các nhà máy lọc dầu.

Theo NĐH

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?