Nga bàn giao tàu ngầm cho Việt Nam, tiếp tục chế tạo lớp Borey sau 2020

04/07/15, 09:00 Tin Tổng Hợp
(GDVN) - Nga còn bàn giao 10 máy bay Su-30 cho Việt Nam năm nay; Thái Lan mua tàu ngầm Trung Quốc sẽ bị Mỹ phản đối, Thụy Điển đặt mua tàu ngầm A26 cho người nhái.

(GDVN) – Nga còn bàn giao 10 máy bay Su-30 cho Việt Nam năm nay; Thái Lan mua tàu ngầm Trung Quốc sẽ bị Mỹ phản đối, Thụy Điển đặt mua tàu ngầm A26 cho người nhái.

Tàu ngầm Đà Nẵng HQ-185 của Hải quân Việt Nam

Nga bàn giao tàu ngầm, máy bay chiến đấu cho Việt Nam

Mạng tin tức khoa học công nghệ quốc phòng Trung Quốc ngày 3 tháng 7 đưa tin, tàu ngầm diesel-điện lớp Varshavyanka (phiên bản cải tiến của lớp Kilo) đặt mua của Nga thứ tư mang tên Đà Nẵng HQ-185 đã được tàu vận tải Rolldock Storm Hà Lan chở về đến vịnh Cam Ranh vào ngày 30 tháng 6.

Trước đó, 3 chiếc tàu ngầm Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Hải Phòng của Hải quân Việt Nam, mua của Nga, đã trang bị tên lửa Club-S. Việt Nam đặt mua tổng cộng 6 tàu ngầm loại này. Nga có kế hoạch bàn giao toàn bộ chúng cho Việt Nam vào năm 2016.

Nga là đối tác hợp tác truyền thống của Việt Nam trong lĩnh vực quân sự. Những năm gần đây, Việt Nam đã ký kết hợp đồng mua sắm vũ khí mới trên 4,5 tỷ USD với Nga, giao dịch mới nhất bao gồm một lô máy bay chiến đấu Su-30MK2 trị giá dự tính là 1 tỷ USD và 6 tàu ngầm lớp Varshavyanka trị giá 2 tỷ USD.

Tàu ngầm Đà Nẵng HQ-185 của Hải quân Việt Nam

Năm 2015, Nga sẽ bàn giao 10 máy bay chiến đấu Su-30MK2 cho Việt Nam, vì vậy tổng số máy bay chiến đấu Su-30 của Quân đội Việt Nam sẽ đạt 36 chiếc.

Theo tuyên bố của Chính phủ Việt Nam, tổng ngân sách chi tiêu quốc phòng thường niên của Việt Nam đạt 1,5 tỷ USD, tương đương 1,8% tổng GDP quốc gia.

Hạm đội Biển Đen Nga biên chế tàu ngầm lớp Varshavyanka thứ ba

Mạng quân sự sina Trung Quốc ngày 3 tháng 7 đưa tin, chiếc tàu ngầm thông thường lớp Varshavyanka Type 636.3 thứ ba Nga được đặt tên là Stary Oskol gần đây đã gia nhập hàng ngũ chiến đấu của Hạm đội Biển Đen Nga, chính thức đi vào hoạt động.

Bộ tư lệnh Hải quân Nga tuyên bố, buổi lễ biên chế tiến hành tại Triển lãm hải quân quốc tế St. Petersburg Nga vào ngày 3 tháng 7.

Tàu ngầm Đà Nẵng HQ-185 của Hải quân Việt Nam

Tàu ngầm Stary Oskol được khởi công chế tạo vào ngày 28 tháng 8 năm 2014. Trước năm 2016, Nga sẽ chế tạo 6 chiếc tàu ngầm thông thường cùng lớp.

Chiếc đầu tiên lớp này mang tên Novorossiysk được khởi công chế tạo vào tháng 8 năm 2010, gia nhập Hạm đội Biển Đen vào ngày 22 tháng 8 năm 2014; chiếc thứ hai Rostov-on-Don biên chế cuối tháng 12 năm 2014;

chiếc thứ tư Krasnodar hiện đang chế tạo; chiếc thứ 5 Velikiy Novgorod và chiếc thứ 6 Kolpino đã khởi công chế tạo vào ngày 30 tháng 10 năm 2014.

Lớp Varshavyanka thuộc tàu ngầm thông thường thế hệ thứ ba Nga, là phiên bản nâng cấp của Type 636 và Type 877 lớp Kilo, được cho là một trong những tàu ngầm chạy êm nhất trên thế giới hiện nay.

Tàu ngầm này có tốc độ 20 hải lý, độ sâu lặn lớn nhất là 300 m, khả năng hoạt động liên tục là 45 ngày, thủy thủ đoàn là 52 người, lượng giãn nước khoảng 4.000 tấn, trang bị hệ thống tên lửa Kalibr.

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey Nga

Nga sẽ tiếp tục chế tạo tàu ngầm hạt nhân lớp Borey sau năm 2020

Theo mạng tin tức Sputnik Nga ngày 3 tháng 7, trả lời phỏng vấn tại St. Petersburg ngày 2 tháng 7, Tổng tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Victor Chirkov cho biết, sau năm 2020, Nga sẽ tiếp tục chế tạo dòng tàu ngầm hạt nhân lớp Borey.

Trước năm 2020, phải có 8 tàu ngầm hạt nhân lớp Borey gia nhập lực lượng chiến đấu của Hải quân Nga. Hiện nay, có 3 chiếc đã chế tạo xong, có 3 chiếc đang trong giai đoạn chế tạo, còn có 2 chiếc được khởi công chế tạo trước cuối năm 2015. Tàu ngầm lớp Borey sẽ trở thành nền tảng của lực lượng hạt nhân trên biển của Nga.

Mỹ sẽ phản đối mạnh mẽ Thái Lan mua tàu ngầm Trung Quốc

Tư lệnh Hải quân Thái Lan Kraisorn Chansuvanich ngày 2 tháng 7 tiết lộ, Hải quân Thái Lan quyết định mua sắm 3 tàu ngầm của Trung Quốc với số tiền khoảng 36 tỷ baht (tương đương 6,6 tỷ nhân dân tệ).

Tàu ngầm thông thường Type 039B lớp Nguyên, Hải quân Trung Quốc (ảnh tư liệu)

Kế hoạch này nếu nhận được sự đồng ý của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng quốc phòng Thái Lan Prawit, sẽ đệ trình nội các lâm thời phê chuẩn.

Hãng tin Kyodo, Nhật Bản ngày 3 tháng 7 cho biết, động thái quyết định mua sắm trang bị Trung Quốc của Quân đội Thái Lan có thể sẽ bị Mỹ phản đối.

Bài báo cho rằng, quan hệ giữa Chính phủ quân sự Thái Lan (lên cầm quyền sau khi đảo chính tháng 5 năm 2014) và Mỹ xấu đi. Mặt khác, Thái Lan và Trung Quốc (nước không can thiệp công việc nội bộ) dồn dập triển khai giao lưu cấp cao, rõ ràng có dấu hiệu gần gũi. Nếu kế hoạch mua sắm nêu trên được phê chuẩn, dự tính sẽ gây ra sự phản đối mạnh mẽ của Mỹ.

Ngoài Trung Quốc, một ủy ban của Hải quân Thái Lan cũng đã tiến hành nghiên cứu đối với tàu ngầm của Hàn Quốc, Nga, Đức, Pháp và Thụy Điển. Do các nhân tố như giá cả thấp hơn sản phẩm nước khác, ủy ban này đã lấy phiếu đa số để quyết định mua sắm tàu ngầm Trung Quốc. Hiện nay Hải quân Thái Lan chưa có tàu ngầm.

Hình ảnh tạo dựng về tàu ngầm thông thường lớp A26 Thụy Điển

Tàu ngầm theo kế hoạch mua sắm có năng lực chạy liên tục dưới nước trong 3 tuần. Được biết, chế tạo cần thời gian 5 – 6 năm. Tư lệnh Kraisorn Chansuvanich cho biết: “Phán đoán của ủy ban không bị ảnh hưởng bởi bất cứ ai”, nhấn mạnh hoàn toàn không bị Chính phủ lâm thời Thái Lan hay Chính phủ Trung Quốc thuyết phục.

Hải quân Thụy Điển đặt mua tàu ngầm tiên tiến

Ủy ban mua sắm quốc phòng Thụy Điển và tổ hợp AB Công ty Saab đã ký kết hợp đồng tổng giá trị 8,6 tỷ Krone Thụy Điển (1,08 tỷ USD), chế tạo 2 tàu ngầm động cơ thông thường lớp A26 kiểu mới cho Hải quân Thụy Điển.

Từ hình ảnh tạo dựng cho thấy, thiết kế ngoại hình của tàu ngầm lớp này hợp lý và đẹp, người nhái có thể ra vào ở ống thông chuyên dụng phía đầu tàu ngầm.

Hình ảnh tạo dựng về tàu ngầm thông thường lớp A26 Thụy Điển

Theo Báo Giáo dục Việt Nam

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?