Nepal: Những đám cưới giữa lòng động đất kinh hoàng

05/05/15, 20:00 Tin Tổng Hợp
Những đám cưới được tổ chức ở thủ đô Nepal giữa đống hoang tàn là dấu hiệu cho thấy sự sống đã trở lại với vùng đất này sau thảm họa động đất.

Những đám cưới được tổ chức ở thủ đô Nepal giữa đống hoang tàn là dấu hiệu cho thấy sự sống đã trở lại với vùng đất này sau thảm họa động đất.

Ngày 4/5, trong khi cả đất nước Nepal vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận động đất mạnh 7,8 độ cướp đi sinh mạng của hơn 7.500 người, những đám cưới vẫn diễn ra ở thủ đô Kathmandu như một dấu hiệu cho thấy sự sống đã trở lại cũng như khát vọng sống mãnh liệt của người dân Nepal.

Cô gái người Pháp Eugenia Prouvost và chàng trai người Nepal Dipesh Munakami đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới ở thủ đô Kathmandu vào hồi tuần trước, nhưng đám cưới của họ đã phải hoãn lại do trận động đất khủng khiếp.

Sáu ngày sau khi xảy ra thảm họa động đất, hai người đã quyết định vẫn tổ chức hôn lễ giữa khung cảnh hoang tàn ở thủ đô, dù số lượng khách mời đến dự lễ cưới ít hơn dự kiến. Hai người gặp nhau ở London 11 năm trước đây, khi Munakami là nhân viên ngân hàng ở Anh.

Đối với cô Prouvost, một nhân viên tổ chức phi chính phủ ở London (Anh), việc tiếp tục tổ chức hôn lễ là một dấu hiệu rất quan trọng cho thấy sự kiên cường của con người trước thiên tai.

“Tôi hy vọng chúng tôi sẽ mang lại niềm tin rằng cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, và vẫn còn tồn tại tình yêu, sự đoàn kết, sẻ chia và quan tâm lẫn nhau giữa con người với nhau, và tôi tin rằng chúng tôi đã quyết định đúng”, Prouvost chia sẻ.

Cặp uyên ương người Nepal Anita Thapa, 22 tuổi và Sagar KC, 24 tuổi tổ chức lại lễ cưới đã bị hoãn của họ sau trận động đất hôm 25/4.

Đám cưới của họ diễn ra trong lúc Nepal đang nỗ lực khắc phục hậu quả trận động đất, với số người chết đã lên tới hơn 7.500.

Cô dâu chú rể được anh trai cõng trên lưng đến hôn trường ở thủ đô Kathmandu.

Cô dâu chú rể đặt chân lên một chậu nước thiêng trong khi tổ chức lễ cưới.

Theo Dân Việt

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới