Nền tảng kiến lập Hoa Kỳ, nguyên tắc thứ 11: Người dân có quyền lật đổ và thay thế chính phủ

07/01/21, 09:29 Tri thức

Nguyên tắc lập quốc thứ 11 của Hoa Kỳ cũng rất đơn giản và dễ hiểu: Khi đa số người dân đều nhất trí đồng lòng, họ có quyền thay đổi hoặc lật đổ một chính phủ lạm quyền, chuyên chế.

Người dân Mỹ phản đối gian lận bầu cử
Nguyên tắc này đang được áp dụng, người dân khắp nước Mỹ đang đổ về Washington để phản đối gian lận bầu cử. (Ảnh qua Reuters)
Xem đầy đủ về các nguyên tắc lập quốc tại đây

Trong “Tuyên ngôn Độc lập”, Thomas Jefferson đã nói đoạn văn nổi tiếng như sau: “Sự thận trọng yêu cầu chúng ta không thay đổi chính phủ lâu đời vì những lý do nóng vội hay tùy tiện; kinh nghiệm của nhân loại cũng cho chúng ta biết rằng, khi con người có thể chịu đựng cái ác, họ nhẫn nhịn và không muốn xóa bỏ chính quyền. Tuy nhiên, khi sự lạm dụng và cướp bóc kéo dài của chính phủ chuyên chế khiến người dân bị tổn thương, người dân có quyền và trách nhiệm lật đổ chính phủ đó và thành lập một chính phủ mới có thể đảm bảo an toàn cho họ”.

Khái niệm quan trọng này là gì? Nghĩa là, trong trường hợp chuyên chế chuyên quyền, khi lật đổ được chính phủ thì dân là hợp pháp, mà đã là hợp pháp thì dân có quyền lật đổ chế độ chuyên quyền, vì quyền lực thuộc về nhân dân và nhân dân có chủ quyền.

Quyền lực thuộc về đại đa số

Một đặc điểm cụ thể của quyền lực thuộc về nhân dân là quyền lực xuất phát từ ý chí của đa số, nhưng mọi người đều phải tuân theo. Ví dụ: 100 người này đến Plymouth trên tàu Mayflower và thực hiện “Công ước Plymouth”, vậy thì không phải tất cả 100 người đều bỏ phiếu cho công ước này, chỉ có 95 người bỏ phiếu đồng ý, còn 5 người còn lại cho biết, dù sao cũng chỉ là mọi người tự đồng ý với nhau, tôi không tuân thủ cũng không sai. Không phải như vậy, 5 người còn lại cũng phải tuân thủ. Đây được gọi là quyền lực đến từ số đông, và tất cả mọi người đều phải thực hiện.

64 triệu người yêu cầu làm rõ gian lận bầu cử
Ước tính hiện tại có khoảng 64 triệu người đang yêu cầu làm rõ gian lận bầu cử. (Ảnh qua Reuters)

Theo nguyên tắc này, một số ít người không thể nổi loạn vì bất mãn. Cá nhân hoặc một số ít người luôn có thể phàn nàn về sự bất mãn, bảo vệ quyền lợi của họ, nhưng nếu họ không hài lòng với chính phủ thì không thể lật đổ hoặc thay đổi chính phủ vì họ là thiểu số. Chỉ có đa số mới có thể thay đổi chính phủ.

Hầu hết có thể thay đổi chính phủ bất cứ lúc nào

Không chỉ đa số có thể lật đổ chính phủ, giống như Chiến tranh giành độc lập của Hoa Kỳ đã lật đổ sự cai trị của vua Anh, mà hầu hết mọi người đều có chung ý chí, họ có thể thay đổi chính phủ bất cứ lúc nào. Nghĩa là khi số lượng người vượt quá một nửa, họ có thể thay đổi chính phủ, bất cứ lúc nào.

Nếu nguyên tắc thứ nhất là chủ quyền thuộc về người dân, và nguyên tắc thứ hai là quyền quyết định là của đa số. Vậy thì những người cha lập quốc nên xây dựng nước Mỹ thành chính phủ nào để nguyên tắc này hoạt động suôn sẻ trong tương lai? Đây là nguyên tắc thứ mười hai mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần sau.

Việt Anh

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?