NASA lập kế hoạch ‘bắt cóc’ tiểu hành tinh

13/03/15, 07:50 Tri thức
Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đang triển khai kế hoạch táo bạo, nhằm bắt giữ một tiểu hành tinh đang lao nhanh trong không gian trước khi kéo nó về quỹ đạo mặt trăng để chờ con người lên khám phá.

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đang triển khai kế hoạch táo bạo, nhằm bắt giữ một tiểu hành tinh đang lao nhanh trong không gian trước khi kéo nó về quỹ đạo mặt trăng để chờ con người lên khám phá.

Phi thuyền không người lái được sử dụng để bắt giữ tiểu hành tinh.

Theo kế hoạch, tàu vũ trụ không người lái được phóng lên từ trái đất sẽ bắt giữ tiểu hành tinh được chọn khi nó đang lao đi với tốc độ chóng mặt trong không gian. Sau khi thành công, con tàu sẽ kéo tiểu hành tinh khổng lồ về quỹ đạo mặt trăng, vệ tinh duy nhất của trái đất để chờ con người lên khám phá.

Trên thực tế, tiểu hành tinh được chọn là một trong những vật thể bay gần trái đất vô cùng tiềm năng. Sở hữu đường kính 7 m với trọng lượng 500 tấn, tiểu hành tinh này có thể chứa đến 100 tấn nước, 100 tấn hợp chất, 90 tấn kim loại và 200 tấn silicat, những loại vật liệu có vai trò khá quan trọng trong cuộc sống con người.

Theo kế hoạch, tàu chuyên dụng 18 tấn sẽ được đưa lên vũ trụ nhờ tên lửa đẩy Atlas V của Mỹ. Khi đi vào quỹ đạo mặt trăng, nó sẽ sử dụng chính lực hấp dẫn từ vệ tinh duy nhất của trái đất để tạo lực đẩy đưa tàu vào khoảng không. Dựa vào tính toán cụ thể, phi thuyền chuyên dụng sẽ tới đúng điểm hẹn với tiểu hành tinh để tiến hành vụ “bắt giữ”.

Việc sử dụng nhiên liệu hóa học để tạo lực đẩy đưa tiểu hành tinh quay về quỹ đạo mặt trăng rất khó thực hiện nên phi thuyền đặc biệt sẽ sử dụng hệ thống đẩy bằng điện từ các tấm pin năng lượng mặt trời. Tuy là giải pháp dùng điện khá hiệu quả nhưng sẽ phải mất tới 6 năm để động cơ đẩy này có thể đưa phi thuyền và thiên thạch trở về quỹ đạo mặt trăng.

Theo dự đoán, chi phí của dự án này sẽ tiêu tốn khoản tiền lên tới 2,65 tỷ USD trong 10 năm triển khai dự án. Nhiều nguồn tin cho rằng, dự án này cũng đang nhận được sự ủng hộ của chính quyền Obama, với mục tiêu đưa các phi hành gia lên thám hiểm một tiểu hành tinh gần trái đất vào năm 2025.

Hồng Duy

Theo Infonet

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?