Mỹ xác nhận 57 trường hợp nhiễm Covid-19, San Francisco ban bố tình trạng khẩn cấp

27/02/20, 14:58 Thế giới, Tin trong ngày
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - JANUARY 15: San Francisco Mayor London Breed speaks during a news conference at the future site of a Transitional Age Youth Navigation Center on January 15, 2020 in San Francisco, California. San Francisco Mayor London Breed announced the opening of a new SAFE Navigation center for the homeless at 33 Gough. The opening brings the total number of new shelter beds that are opened, under construction of in development to more than 1,000 before the end of the year. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

Vào ngày 25/2, chính quyền San Francisco, Mỹ đã ban hành cảnh báo khẩn cấp đối với chủng virus corona mới gây căn bệnh COVID-19, nhằm nỗ lực ngăn chặn, phòng tránh dịch bệnh lây nhiễm vào thành phố.

Thị trưởng San Francisco London Breed phát biểu trong một cuộc họp báo tại San Francisco, California ngày 15/1/2020. (Ảnh qua Epoch Times)

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã thông báo người dân cần đề phòng nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Mặc dù vẫn chưa có ca nhiễm nào tại San Francisco nhưng thị trưởng của thành phố đã thực hiện quá trình phòng ngừa bệnh dịch, có hiệu lực ngay lập tức trong vòng 7 ngày. 

Chính quyền thành phố lớn thứ 4 của bang California cho hay họ bắt đầu hối thúc ý thức nâng cao cảnh giác đối với chủng virus mới cũng như nâng cao nhận thức của người dân về mối nguy virus có thể lây nhiễm khắp thành phố. 

Phát biểu trong một thông báo, Bà London Breed, thị trưởng của thành phố San Francisco cho biết: “Mặc dù San Francisco hiện vẫn chưa có ca lây nhiễm COVID-19 nào, nhưng tình hình dịch bệnh trên toàn cầu đang có xu hướng lây lan rất nhanh. Vì vậy chúng ta cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa ngay từ bây giờ. Hiện chủng virus này đang nhanh chóng lan đến nhiều nơi trên thế giới mỗi ngày, do đó chúng tôi phải hành động ngay nhằm bảo vệ người dân San Francisco.”

Việc đưa ra cảnh báo khẩn cấp đối với dịch bệnh sẽ giúp cho thành phố San Francisco nâng cao nỗ lực triển khai phòng tránh và kịp thời huy động nguồn nhân lực nếu dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại đây. Đề xuất về cảnh báo này sẽ được hội đồng giám sát bỏ phiếu vào ngày 3/3 tới.

Hôm 25/2, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ thông báo hiện đã có tổng cộng 57 ca lây nhiễm COVID-19 ở Mỹ được xác nhận. Trong tổng số ca lây nhiễm COVID-19 tại Hoa Kỳ, có 40 người bị lây nhiễm trên tàu Diamond Princess, 3 người vừa từ Trung Quốc về và 14 trường hợp bị lây nhiễm tại Hoa Kỳ. 

Toàn bộ số ca lây nhiễm mới vừa được xác nhận đều đến từ con tàu Diamond Princess. Con tàu này đã được cách ly ngoài khơi Nhật Bản trong 2 tuần. Tàu Diamond Princess cũng trở thành phương tiện lây nhiễm virus nghiêm trọng với hàng trăm ca nhiễm và 4 người tử vong, đồng thời khiến chính quyền Nhật Bản bị công chúng và dư luận chỉ trích vì xử lý dịch bệnh kém hiệu quả. 

Trong 14 trường hợp lây nhiễm tại Hoa Kỳ, 8 trường hợp được xác nhận đến từ bang California, 1 trường hợp từ bang Washington, 2 trường hợp từ bang Illinois, 1 trường hợp từ bang Massachusetts và 1 trường hợp từ bang Wisconsin. Chính quyền y tế tại các bang Oregon, Michigan và Washington cho biết họ cũng đã tiếp nhận thêm hàng trăm người bị nghi lây nhiễm COVID-19. 

Bà Nancy Messonnier, giám đốc của CDC, thông báo người dân Mỹ cần chuẩn bị tinh thần vì khả năng nhịp sống của họ sẽ bị gián đoạn bởi sự lây lan của chủng virus corona mới, bao gồm việc đóng cửa các trường học và doanh nghiệp. Bà cũng chia sẻ với các phóng viên thông qua một cuộc gọi vào ngày 25/2 rằng số ca lây nhiễm COVID-19 đang không ngừng tăng nhanh trong khi vẫn chưa có thông tin phơi nhiễm từ Italy, Iran, Hàn Quốc và các quốc gia khác, điều này ‘cho thấy rằng nguy cơ virus lây nhiễm tại Mỹ đang ngày một tăng cao’. 

Hàng chục người ngoài Trung Quốc đã mất mạng vì chủng virus SARS-CoV-2 gây ra căn bệnh COVID-19. Virus này cũng gây những triệu chứng giống với cảm cúm thông thường như sốt, đau đầu và khó thở.

Vào hôm 24/2, chính quyền tổng thống Donald Trump đã gửi một yêu cầu bổ sung ngân sách 2,5 tỷ USD cho Quốc hội như một phần của kế hoạch cấp bách nhằm chống lại sự bùng phát dịch bệnh gây chết người do chủng virus corona mới gây ra.

Huy Hoàng (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?