Mỹ: Los Angeles dừng triển khai đơn vị cảnh sát mặc thường phục

16/06/20, 10:18 Thế giới

Hôm 15/6, Ủy viên Sở cảnh sát thành phố Los Angeles (NYPD) Dermot Shea cho biết, NYPD sẽ loại bỏ các đơn vị cảnh sát chống tội phạm mặc thường phục, và sẽ chuyển các nhân viên đó sang các nhiệm vụ thám tử và kiểm soát trật tự khu phố, Epoch Times đưa tin.

Các sĩ quan cảnh sát NYPD trong một cuộc họp báo tại sân vận động Icahn thành phố New York ngày 9/6/2020. (Ảnh qua AFP)

“Rất may, ngay tại thành phố New York này, các cuộc biểu tình giận dữ đã trở nên ôn hòa. Các cuộc thảo luận chu đáo về cải cách đã xuất hiện,” Shea nói trong một cuộc họp báo, đồng thời cho biết thêm rằng các cải cách đó sẽ ảnh hưởng đến khoảng 600 sĩ quan.

“Chúng tôi hoan nghênh cải cách, nhưng chúng tôi cũng tin rằng cải cách có ý nghĩa bắt đầu từ bên trong,” ông nói với các phóng viên.

Shea lưu ý rằng động thái này “không phải là không có rủi ro”, đồng thời đặt câu hỏi liệu quyết định có có thể khiến cho các đường phố của thành phố New York ít súng hơn hay không. Ông nói rằng “rủi ro nằm trực tiếp trên vai tôi.”

Động thái này được đưa ra sau khi các cuộc biểu tình bạo lực, bao gồm đốt phá, bạo loạn và phá hoại tài sản sau cái chết của George Floyd ở thành phố Minneapolis, nơi phong trào phản kháng Black Lives Matter trị vì.

Đây là một sự thay đổi gây chấn động trong văn hóa về cách NYPD điều hành chính quyền thành phố tuyệt vời này. Tôi sẽ xem xét điều này trong việc đóng một trong những chương cuối của chương trình ‘Stop, Question and Frisk’, (chặn, tra hỏi và kiểm tra)…tôi nghĩ rằng đã đến lúc phải tiến lên phía trước, và thay đổi cách chúng ta giữ gìn trật tự ở thành phố này. Chúng ta có thể làm điều đó với bộ não. Chúng ta có thể làm điều đó với các giải pháp. Chúng ta có thể loại bỏ những cưỡng chế bạo lực”.

Các sĩ quan NYPD bắt giữ một người biểu tình vì có liên quan đến việc cướp bóc ở một cửa hàng sau cuộc diễu hành vì cái chết của George Floyd, tại quận Manhattan của thành phố New ngày 2/6/2020. (Ảnh qua Reuters)

Shea lưu ý rằng, các sĩ quan cảnh sát chống tội phạm có liên quan đến nhiều vụ nổ súng, và tạo ra nhiều khiếu nại nhất so với các đơn vị NYPD khác.

“Sẽ tiếp tục có các đơn vị mặc thường phục ở NYPD, cho dù đó là trong các đội giám sát, cho dù đó là ma túy hay những thứ thuộc về bản chất đó, nhưng khi bạn nhìn vào số lượng sĩ quan chống tội phạm hoạt động trong Thành phố New York và bạn nhìn vào sự không cân xứng, khá thẳng thắn, cả tỷ lệ  khiếu nại, nổ súng,… một lần nữa, tôi nghĩ chúng ta có thể làm tốt hơn,” ông nói.

“Chúng tôi đã chứng minh rằng chúng tôi có thể tạo dựng các vụ án có thể truy tố, với bằng chứng, trí thông minh, bằng video và không phạm sai lầm, chúng tôi cần sự hợp tác của năm luật sư quận, nhưng chúng tôi cũng phải làm điều đó với các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. Chúng tôi cần sự hợp tác, chúng tôi cần sự tin tưởng và tất cả những điều này phải có quyết định rõ ràng,”  Shea cho biết thêm.

Thị trưởng thành phố New York – Bill de Blasio và Thống đốc New York Andrew Cuomo đều từng kêu gọi cải cách cảnh sát, nhưng hiện cả hai đã dừng việc kêu gọi giải thể các sở cảnh sát. Vào ngày 7/6 Cuomo cho biết, các sở cảnh sát sẽ không bị phong tỏa, lưu ý rằng đã có những căng thẳng và mất lòng tin giữa cảnh sát và dân thường.

“Hãy nhìn vào tình trạng cướp bóc đó xem. Thật đáng sợ. Đó là những tên tội phạm đang lợi dụng cuộc biểu tình. Chúng là  là những kẻ cơ hội, những kẻ chỉ biết ăn cắp,”  anh nói sau nhiều ngày diễn ra hàng loạt bất ổn

Hôm 15/6, Thống đốc Cuomo nói rằng ông sẽ ký thêm nhiều cải cách thực thi pháp luật, được thông qua bởi cơ quan lập pháp bang đầu tháng.

Tuy nhiên, các chủ công đoàn NYPD đã chỉ trích các nhà lập pháp và giới truyền thông vì tìm cách hạ bệ cảnh sát trong các cuộc biểu tình.

Tuần trước, Chủ tịch Hiệp hội từ thiện của cảnh sát New York – Mike O’Meara nói với các phóng viên rằng: “Tôi không phải sĩ quan Derek Chauvin; họ cũng không phải là anh ta”. Ông đề cập đến viên sĩ quan ghì gối lên cổ Floyd. “Anh ta đã giết người còn chúng tôi không làm chuyện đó.”

Các hãng tin và các nhà lập pháp đang “tìm cách bôi tro trát trấu, khiến chúng tôi xấu hổ về nghề nghiệp của mình,” ông nhận xét.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?