Mỹ liệt 5 công ty Trung Quốc vào danh sách gây nguy hiểm an ninh quốc gia

16/03/21, 07:22 Thế giới

Ngày 12/3, Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) đã chỉ ra 5 công ty Trung Quốc gây nguy hiểm tới an ninh quốc gia Hoa Kỳ dựa theo điều luật năm 2019, nhằm bảo vệ các mạng lưới truyền thông của nước này.

Mỹ liệt 5 công ty Trung Quốc vào danh sách gây nguy hiểm an ninh quốc gia, bao gồm: Tập đoàn công nghệ Huawei, Tập đoàn ZTE, Tập đoàn Viễn thông Hytera, Công ty Công nghệ số Hangzhou Hikvision và Công ty Công nghệ Dahua. (Ảnh qua Vietbao)

FCC cho biết các công ty đó bao gồm: Tập đoàn công nghệ Huawei, Tập đoàn ZTE, Tập đoàn Viễn thông Hytera, Công ty Công nghệ số Hangzhou Hikvision và Công ty Công nghệ Dahua.

Theo điều luật năm 2019, FCC có nhiệm vụ xác định những công ty sản xuất thiết bị và dịch vụ viễn thông “bị phát hiện gây ra rủi ro không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ”.

Trong một tuyên bố, Jessica Rosenworcel – Quyền chủ tịch FCC cho biết: “Danh sách này sẽ cung cấp các chỉ dẫn hữu dụng, để đảm bảo rằng khi các mạng lưới thế hệ tiếp theo được xây dựng trên toàn quốc, chúng sẽ không gặp phải những sai lầm trong quá khứ. Đó là sử dụng các thiết bị hoặc dịch vụ gây nguy hiểm đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ, hoặc an ninh và sự an toàn của người dân Mỹ”.

Điều luật năm 2019 áp dụng các tiêu chí từ một dự luật ủy quyền quốc phòng trước đây từng chỉ điểm 5 công ty Trung Quốc. Tháng 8/2020, chính phủ Hoa Kỳ đã ban hành quy định cấm các cơ quan mua hàng hóa, hoặc dịch vụ từ bất kỳ công ty nào trong số năm công ty Trung Quốc kể trên.

Năm 2019, Hoa Kỳ đã liệt Huawei, Hikvision và nhiều công ty khác vào “danh sách đen kinh tế” của quốc gia.

Năm ngoái, FCC cũng khẳng định Huawei và ZTE là mối đe dọa an ninh quốc gia đối với mạng lưới truyền thông. Tuyên bố này đã khiến các công ty Hoa Kỳ bị cấm sử dụng quỹ chính phủ trị giá 8,3 tỷ USD để mua thiết bị từ hai công ty trên.

Vào tháng 2, Huawei đã phản đối khẳng định từ FCC trong một đơn kiện đệ trình lên Tòa phúc thẩm vòng thứ năm của Hoa Kỳ. Ngày 12/3 vừa qua, Huawei cũng từ chối đưa ra phản hồi về chỉ định mới của FCC. Bốn công ty còn lại cũng không đưa ra phản hồi hoặc không thể tiếp cận để bàn luận về vấn đề.

Trước đó tháng 12/2020, FCC đã thống nhất quy định, yêu cầu các nhà mạng sử dụng thiết bị của ZTE hoặc Huawei phải “tháo bỏ và thay thế” những thiết bị đó. Ủy ban đã lập ra một chương trình hoàn trả để thúc đẩy cho kế hoạch. Sau đó trong cùng tháng, các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã phê duyệt 1,9 tỷ USD để tài trợ cho chương trình.

Khánh Nghi

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?