Mỹ đưa ra dự luật cấm quỹ hưu trí của nước này đầu tư vào Trung Quốc

07/11/19, 16:09 Thế giới

Hôm 6/11 vừa qua, một nhóm các nhà lập pháp Mỹ đã đưa ra dự luật nhằm cấm vận một trong các quỹ hưu trí lớn nhất nước Mỹ đầu tư vào chứng khoán Trung Quốc. Nguyên nhân vì các công ty sở hữu số chứng khoán này bị cho là hỗ trợ hoạt động quân sự và gián điệp của Bắc Kinh.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Marco Rubio, người dẫn đầu nhóm các nhà lập pháp đưa ra dự luật từng ra tranh cử Tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2016. (Ảnh qua Politico)

Theo nhóm các nhà lập pháp do Thượng nghị sĩ Marco Rubio Đảng Cộng hòa dẫn đầu, dự luật được đưa ra nhằm thay đổi quyết định cho phép công chức liên bang và các sĩ quan, binh sĩ quân đội Mỹ đầu tư tiền hưu trí vào một quỹ trong đó có các cổ phiếu niêm yết của Trung Quốc. 

Trong bối cảnh chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gay gắt, cộng với việc Mỹ đang nỗ lực hạn chế dòng vốn vào các công ty Trung Quốc vì lo ngại vấn đề an ninh, các nhà lập pháp cho rằng khoản đầu tư này sẽ chỉ hỗ trợ thêm cho chính phủ Trung Quốc hủy hoại nền kinh tế và an ninh quốc gia Mỹ.

Hiện tại, Ủy ban Đầu tư Tiết kiệm Hưu trí Liên bang Mỹ (FRTIB) đang quản lý khoảng 578 tỷ USD tiền tiết kiệm của 5,5 triệu người Mỹ. 

Tuy nhiên, theo quyết định về thay đổi chính sách đầu tư được thông qua năm 2017, một danh mục của Ủy ban FRTIB sẽ chuyển sang mô phỏng biến động chỉ số MSCI All Country World Index ex-US Investable Market Index (viết tắt là ACWI ex-US IMI).

Và điều đáng chú ý là các cổ phiếu đến từ Trung Quốc hiện chiếm khoảng 7,6% cơ cấu chỉ số này. Giá trị danh mục của FRTIB mô phỏng chỉ số này là khoảng 50 tỷ USD. 

Nếu chính sách đầu tư mới này có hiệu lực, FRTIB sẽ phải mua các cổ phiếu thành viên của ACWI ex-US IMI, trong đó có nhiều cổ phiếu Trung Quốc, để có thể mô phỏng kết quả đầu tư của chỉ số.

Như vậy khoảng 50 tỷ USD tiền tiết kiệm của người dân Mỹ sẽ phải hứng chịu những rủi ro “nghiêm trọng và mờ ám” vì bị đem đầu tư vào một số công ty Trung Quốc, theo một bức thư được Thượng Nghị sĩ Marco Rubio và Jeanne Shaheen gửi Chủ tịch Ủy ban FRTIB,  ông Michael Kennedy vào hôm 26/8.

Được biết, dự luật trên được đề xuất bởi một nhóm các nhà lập pháp của hai đảng gồm 2 Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ bà Kirsten Gillibrand và bà Jeanne Shaheen, cùng 2 Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa ông Rubio và ông Mitt Romney, người từng tranh cử vị trí tổng thống năm 2012.

Dân biểu Mark Meadows, đồng minh trung thành của Tổng thống Donald Trump, cũng đang đưa ra dự luật tương tự ở Hạ viện Mỹ.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!