Mỹ điều pháo đài di động mang 90 máy bay đến gần Triều Tiên

30/05/17, 07:01 Thế giới

Một nguồn tin giấu tên cho biết Hải quân Mỹ vừa điều siêu hàng không mẫu hạm USS Nimitz có khả năng mang 90 máy bay đến gần bán đảo Triều Tiên để hội quân cùng 2 chiến hạm khác.

USS Nimitz có khả năng mang theo tới 90 máy bay các loại. (Ảnh: Pinterest)

VOA News dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, Hải quân Mỹ vừa điều động thêm tàu sân bay USS Nimitz (CVN-68) đến gần bán đảo Triều Tiên để hội quân cùng 2 tàu sân bay khác đang ở khu vực.

Trước đó, siêu hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson và USS Ronald Reagan đã được triển khai làm nhiệm vụ gần bán đảo Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng liên tục thử tên lửa đạn đạo.

Đây là lần đầu tiên cả 3 siêu hàng không mẫu hạm Mỹ cùng hội quân tại một khu vực. Điều đó cho thấy quyết tâm của Nhà Trắng đối với chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, người ta chưa rõ, USS Nimitz có tham gia tập trận chung với 2 tàu sân bay còn lại hay không.

USS Nimitz là tàu đầu tiên thuộc lớp siêu hàng không mẫu hạm cùng tên. Tàu được đặt theo tên Đô đốc Chester W. Nimitz, Tư lệnh Hải quân Mỹ ở mặt trận Thái Bình Dương trong Thế chiến II.

Tàu được đóng mới và đưa vào sử dụng từ năm 1975. Đây cũng là siêu tàu sân bay có thời gian sử dụng lâu nhất đang hoạt động của Hải quân Mỹ. Tàu có chiều dài 332,8 m, rộng 76,8 m, lượng choán nước toàn tải 110.000 tấn.

USS Nimitz có khả năng mang theo tới 90 máy bay các loại, trong đó nòng cốt sức mạnh là các tiêm kích trên hạm F/A-18E/F Super Hornet.Ngoài ra, tàu còn mang theo các máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không E-2C Hawkeye, máy bay tác chiến điện tử và hỗ trợ khác. CVN-68 ví như một pháo đài di động trên biển với khả năng tấn công, phòng thủ toàn diện.

USS Nimitz là siêu hàng không mẫu hạm đầu tiên của Mỹ triển khai hoạt động thử nghiệm tiêm kích tàng hình F-35C, phiên bản dành cho Hải quân Mỹ.

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?