Mỹ đào hố chôn tập thể hàng trăm người tử vong vì dịch Vũ Hán

11/04/20, 08:36 Thế giới

Hãng RT ngày 10/4 cho biết, các nhà chức trách thành phố New York đã dùng nghĩa trang ở Đảo Hart, quận Bronx, để chôn hàng trăm nạn nhân tử vong do dịch bệnh Vũ Hán không có thân nhân hoặc người thân không có khả năng tổ chức lễ tang. Hiện tại các nghĩa trang tại đây cũng đang quá tải.

Quan tài của các nạn nhân tử vong do dịch Vũ Hán được chôn cất tập thể trên Đảo Hart, quận Bronx, phía đông New York hôm 9/4. (Ảnh qua Reuters)

Chính quyền thành phố New York, Mỹ gần đây đã quyết định cho chôn cất người chết vì dịch bệnh Vũ Hán (Covid-19) trên đảo Hart. Hòn đảo này vốn được dùng để chôn người dân New York qua đời không có người thân hoặc gia đình không thể sắp xếp lễ tang. 

Theo tin tức do truyền thông địa phương cung cấp, hàng loạt những quan tài được xếp cạnh nhau, chung một rãnh đào trên đảo Hart. Trước khi chôn cất, người chết được bọc trong các túi đựng thi thể và đặt trong các quan tài bằng gỗ thông, tên người chết được viết trên các nắp quan tài. Các quan tài sau đó được chôn ở các rãnh dài và hẹp do các máy móc đào sẵn.

Giới chức New York đã phải thuê thêm công nhân để chôn cất thi thể không người thân khi số ca tử vong tăng kỷ lục ba ngày qua. 

Chôn cất tập thể trên Đảo Hart, quận Bronx, phía đông New York hôm 9/4. (Ảnh qua Reuters)

Ông Jason Kersten, người giám sát việc chôn cất cho biết thông thường mỗi tuần có khoảng 25 thi thể được mai táng ở đây mỗi tuần bởi các tù nhân làm việc trên đảo. Tuy nhiên, con số đó đã tăng lên nhanh chóng khi New York trở thành tâm dịch của thế giới kể từ tháng 3/2020. Hiện hơn 20 thi thể được chôn cất trên đảo mỗi ngày, đều đặn năm ngày mỗi tuần.

Nhưng vì lý do an toàn và ngăn chặn sự lây lan của virus trong nhà tù, việc chôn cất không còn do các tù nhân tiến hành như trước. Vì vậy, thành phố đã thuê thêm nhân công hợp đồng. Ông Kersten cho hay vào sáng 9/4, một xà lan đã tới đảo mang theo xe tải đông lạnh chứa hơn 20 thi thể. Muốn tới đảo Hart chỉ có thể đi bằng thuyền.

Cơ quan pháp y của New York cho biết sẽ cần thời gian tổng hợp từ hồ sơ, để xem nguyên nhân số người chết không thân thích tăng vọt này là gì. Nhưng họ cho rằng lý do dễ thấy nhất là dịch Vũ Hán, trong đó người bệnh phải bị cách ly với gia đình từ khi phát bệnh. Nhiều gia đình đã mất dấu luôn người thân.

Tất cả chúng tôi đều hy vọng điều này không xảy ra. Nhưng chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng nếu nó xảy ra”, ông Kersten nói thêm. 

Video: Chôn tập thể người không thân nhân thiệt mạng do dịch Vũ Hán ở đảo Hart.

Tòa nhà của cơ quan pháp y của thành phố New York có sức chứa 800 đến 900 thi thể. Khoảng 40 xe tải đông lạnh được điều động tới khắp các bệnh viện của thành phố những tuần qua đã tăng sức chứa lên thêm 4.000 thi thể. 

Hiện bang New York đang là tâm dịch Vũ Hán ở Mỹ với gần 160.000 người nhiễm virus Vũ Hán, hơn 7.000 người tử vong, chiếm gần một nửa tổng số ca tử vong trên toàn quốc. Chỉ Riêng thành phố New York ghi nhận hơn 87.000 ca nhiễm, trong đó hơn 4.700 ca tử vong.

Trước đó hôm 9/4, Thị trưởng New York Bill de Blasio cảnh báo rằng các biện pháp cách ly cộng đồng có thể được thắt chặt và kéo dài đến tận tháng 6 để kiềm chế và ngăn chặn dịch bệnh tái bùng phát trở lại trong khi đang có xu hướng giảm dần. Ông cũng yêu cầu người dân trình báo với chính quyền nếu phát hiện người khác không tuân thủ các quy định cách biệt cộng đồng. 

Lúc này, kẻ thù là một dịch bệnh. Kẻ khủng bố là một dịch bệnh. Nếu các bạn nhìn thấy ai không tuân thủ, hãy trình báo ngay lập tức. Tụ tập đông người khiến dịch bệnh lây lan và khi mọi người không thực hiện cách ly cộng đồng, dịch bệnh sẽ tiếp tục phát triển,” ông de Blasio nói.

Đại dịch Vũ Hán đã xuất hiện ở ít nhất 209 quốc gia vùng lãnh thổ. Tính đến thời điểm hiện tại thế giới có 1.691.719 ca nhiễm, trong đó có hơn 102.13 ca tử vong. Tại Mỹ số người nhiễm virus đã lên tới 492.240 ca, trong đó số ca tử vong là 18.350 ca.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!