Mỹ cắt 65 triệu USD viện trợ cho người tị nạn Palestine

17/01/18, 09:24 Thế giới

Hai tuần sau lời cảnh báo của Tổng thống Donald Trump, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16/1 thông báo nước này sẽ tạm giữ lại 65 triệu USD lẽ ra được gửi tới một cơ quan của Liên Hợp Quốc chuyên cứu trợ người tị nạn Palestine.

Một thanh niên người Palestine vác bao thực phẩm được trợ cấp bên ngoài Trung tâm cấp phát thực phẩm của LHQ tại Gaza. (Ảnh: AFP)

Theo cam kết, Mỹ sẽ đóng góp gói tài trợ 125 triệu USD cho Cơ quan Công tác và Cứu trợ Liên hiệp quốc (UNRWA), chuyên phụ trách giúp đỡ người tị nạn Palestine. Tuy nhiên, Washington thông báo sẽ giữ lại 65 triệu USD, và vẫn tiếp tục đóng góp 60 triệu USD.

Hãng tin AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ nói, quyết định cắt giảm tài trợ này không phải nhằm gây sức ép với các nhà lãnh đạo Palestine, mà chỉ vì Mỹ muốn các quốc gia khác cùng tham gia đóng góp ngân sách cho Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine ở khu vực Cận đông của LHQ (UNRWA).

Đây không phải việc nhằm trừng phạt ai cả“, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Heather Nauert giải thích. “Chính phủ Mỹ và chính quyền của tổng thống Trump tin rằng cần có sự chia sẻ gánh nặng nhiều hơn“.

Chúng tôi muốn các nước khác, nhất là những nước đã chỉ trích nước Mỹ vì cái mà họ gọi là lập trường của chúng tôi liên quan tới người Palestine… hãy tham gia cứu trợ” – bà Nauert nói thêm.

Gói hàng viện trợ trị giá 60 triệu USD của Mỹ đã được chuyển đến Dải Gaza ngày 16/1. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, ngày 2/1, ông Trump từng phát đi những tín hiệu cho thấy chính quyền Mỹ sẽ “xét lại” việc tài trợ ngân sách cho UNRWA. Ông chủ Nhà Trắng viết trên Twitter rằng: “Chúng ta đã chi cho người Palestine hàng trăm triệu USD mỗi năm mà chẳng hề được ghi nhận hay tôn trọng. Họ thậm chí còn không không muốn thương thuyết về một hiệp định hòa bình lâu dài với Israel. Vậy tại sao chúng ta lại phải chi trả những khoản tiền lớn như thế này trong tương lai cho họ“.

Theo sau các phản ứng của ông Trump, đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley đã hối thúc việc chấm dứt hoàn toàn tài trợ của Mỹ cho UNRWA. Nhóm trợ lý của tổng thống cũng đã thảo luận về khả năng cắt toàn bộ viện trợ cho UNRWA nhưng không thông qua do điều này có thể làm mất ổn định khu vực.

Israel hoan nghênh quyết định mới của Mỹ. “UNRWA là cơ quan lạm dụng viện trợ nhân đạo của cộng đồng quốc tế để tuyên truyền ủng hộ chống Israel, không giải quyết định tình trạng tị nạn của người Palestine và gia tăng sự ghét bỏ”, Đại sứ Israel ở LHQ Danny Danon cho biết.

Trong khi đó, đại diện của Palestine Wasel Abu Youssef đã trả lời phỏng vấn của Reuters tuyên bố: “Quyết định của Mỹ cho thấy chính quyền nước này đang tiếp tục xóa bỏ quyền của người Palestine. Đầu tiên thì tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Israel và hôm nay lại là vấn đề người di cư”.

Nhiều quan chức Mỹ khác cũng phản đối việc ngừng tài trợ hoàn toàn và ngay lập tức như vậy. Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất cho UNRWA.

Tú Văn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?