Mỹ: 2 con đập vỡ giữa đại dịch, hơn 10.000 người phải sơ tán khẩn cấp

21/05/20, 15:37 Thế giới

Hai con đập ở thành phố Midland, bang Michigan đã bị nước lũ phá vỡ, buộc hàng ngàn người dân phải sơ tán và các quan chức phải cảnh báo mức độ nguy hiểm đe dọa đến tính mạng.

Hai con đập ở thành phố Midland, bang Michigan đã bị nước lũ phá vỡ, buộc hàng ngàn người dân phải sơ tán. (Ảnh qua Getty Images)

Ngày 19/5, nước sông dâng cao sau nhiều ngày mưa lớn đã khiến 2 con đập Edenville và Sanford ở thành phố Midland, bang Michigan bị vỡ, gây lũ lụt nghiêm trọng. Đập Edenville bị sập vào ngày 19/5. Đến sáng 20/5, đập Sanford vẫn còn nguyên vẹn nhưng nước lũ đã tràn qua nó, theo BBC.

Ngay sau đó, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) đã ban bố tình trạng lũ quét khẩn cấp cho các khu vực gần sông Tittabawassee. Cơ quan chức năng Mỹ cho biết, phần lớn thành phố Midland, thuộc bang Michigan có thể bị ngập đến 2,7m.

Cùng ngày 19/5, Thống đốc Gretchen Whitmer đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho thành phố Midland (hơn 40.000 dân) và cho biết thành phố có thể phải chứng kiến “mực nước cao nhất lịch sử”.

Swollen Michigan river crests as Whitmer, officials warn flood ...
Nước lũ dâng cao làm ngập nhiều đường phố và nhà dân. (Ảnh qua FoxNews)

Tờ BBC dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, khoảng 3.500 ngôi nhà và 10.000 cư dân đã được sơ tán. Cư dân ở các thị trấn lân cận, bao gồm Edenville, Sanford và Midland cũng đã được di tản.

“Chúng ta chưa từng thấy bất kỳ điều gì như thế này ở Midland. Phải vượt qua sự việc này giữa đại dịch toàn cầu là điều gần như không thể tưởng tượng được”, Thống đốc Whitmer nói trong một cuộc họp báo.

“Các chuyên gia đang mô tả đây là trận lụt 500 năm mới có một lần. Nó sẽ tác động lớn đến cộng đồng này và đến bang của chúng tôi trong thời gian tới”, bà Whitmer cho biết vào ngày 20/5, đồng thời nói thêm rằng bà rất muốn nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền liên bang. 

“Thật khó tin khi chúng tôi đang ở giữa dịch bệnh 100 năm mới xảy ra và trận lụt tồi tệ nhất 500 năm qua”.

Người dân Midland đã được yêu cầu sơ tán 2 lần trong 24h vì mực nước dâng cao. Họ được khuyên nên đeo khẩu trang và tuân thủ giãn cách xã hội để ngăn chặn sự lây nhiễm virus Vũ Hán trong khi sơ tán.

Đầu ngày 20/4, NWS cho biết nước sông đã phá vỡ mực nước kỷ lục ở Midland trước đó là 33,8 feet (10,3m). Nước lũ thời điểm đó đã lên hơn 34 feet (10,4m). Truyền thông địa phương cho biết nước lũ cao đã làm ngập nhiều đường phố trong khu vực.

Được xây dựng vào năm 1924, đập Edenville bị nhà nước đánh giá là không đủ điều kiện an toàn vào năm 2018. Trong khi đập Sanford, được xây vào năm 1925 được đánh giá là khá tốt, theo AP.

Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ đến thăm bang Michigan trong ngày 21/5 để tham quan một nhà máy của Ford đang sản xuất máy thở giúp đối phó với virus Vũ Hán. Bà Whitmer, người không được mời tham dự sự kiện này, đã chỉ trích cách xử lý dịch bệnh của chính quyền Trump.

Về mặt quy định, chuyến thăm này vi phạm các hạn chế do thống đốc bang đặt ra nhằm hạn chế sự lây lan của virus ở Michigan. Nơi đây đã bị dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề với hơn 50.000 trường hợp xác nhận nhiễm bệnh và hơn 5.000 người tử vong. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của thống đốc cho biết cô sẽ không ngăn chuyến thăm của Tổng thống.

Thống đốc Whitmer được cho là một người bạn của cựu Phó Tổng thống Joe Biden, ứng cử viên của đảng Dân chủ sẽ chạy đua với Tổng thống Trump vào Nhà Trắng trong cuộc bầu cử tháng 11 tới.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?