Mưa lớn kéo dài, hơn 100 thủy điện xả lũ, ít nhất 9 người chết và mất tích

18/10/21, 13:59 Việt Nam

Mưa lớn nhiều ngày khiến nhiều thủy điện ở Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam đồng loạt xả lũ; đến nay đã có ít nhất 9 người ở Hòa Bình, Nghệ An, Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị chết và mất tích.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8, từ tối 16 đến sáng 17/10, toàn tỉnh Gia Lai xảy ra mưa lớn, gây ngập cục bộ. (Ảnh qua VTC News)

Báo Tiền Phong dẫn nguồn tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 17/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực bắc Tây Nguyên và các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên đã có mưa vừa, mưa to, mưa rất to. 

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có tổng lượng mưa từ 150-300mm, có nơi trên 350mm. Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum có tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 200mm. Các vùng trũng, thấp, ven sông có nguy cơ cao ngập úng cục bộ, khu vực vùng núi có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo, từ ngày 17-19/10 sẽ có một đợt lũ xuất hiện trên các sông từ Nghệ An đến Bình Định, Gia Lai và Kon Tum. Thượng lưu các sông ở Quảng Bình, Hà Tĩnh, sông Bồ (Thừa Thiên – Huế), Quảng Trị lên mức báo động 2 – 3 và trên báo động 3.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường Quốc lộ và Tỉnh lộ ở Quảng Bình bị ngập và chia cắt. (Ảnh qua VTC News)

Hạ lưu sông La (Hà Tĩnh), sông Vu Gia (Quảng Nam), sông Hương (Thừa Thiên – Huế), lên mức báo động 1 – 2 và trên báo động 2.

Sông Thu Bồn (Quảng Nam), các sông ở Kon Tum, Quảng Ngãi và Gia Lai lên mức báo động 1, trên báo động 1.

Hơn 100 thủy điện đồng loạt xả lũ

Mưa lớn trong nhiều ngày khiến 109/221 hồ thủy điện tại miền Trung – Tây Nguyên phải xả tràn khẩn cấp. Một số hồ như A Lưới, Sông Bung 5, Sông Bung 6… đã xả nước với lưu lượng lớn. Những ngày tới dự báo mưa lớn vẫn còn tiếp tục nhưng đến nay đã có 2.225/5.060 hồ chứa đã đầy nước.

Hàng loạt hồ thủy điện tại miền Trung-Tây Nguyên đang phải xả tràn khẩn cấp. (Ảnh minh họa qua Tiền Phong)

Tại Quảng Nam, đến 10 giờ ngày 17/10 có 4 thủy điện xả nước qua tràn để hạ mực nước trong lòng hồ gồm thủy điện A Vương, thủy điện Sông Bung 4 (xã Tà Pơ, huyện Nam Giang), thủy điện Đắk Mi 4 (xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn), Thủy điện Sông Tranh 2 (xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My).

Dự báo hôm nay (18/10) mực nước trên sông Vu Gia sẽ tiếp tục lên đạt đỉnh ở mức báo động III sau đó xuống chậm.

Nguy cơ rất cao tại các xã thuộc huyện Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, huyện Hiệp Đức, Nông Sơn, Tiên Phước, Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, một số xã vùng núi huyện Đại Lộc và Núi Thành sẽ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. 

Tại các vùng trũng thấp ở hạ lưu các sông như huyện Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Hội An, Tam Kỳ có nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ và ngập lụt.

Xuất hiện nhiều điểm sạt lở, ngập sâu

Hàng loạt tuyến đường tại huyện Nam Trà My (Quảng Nam) bị sạt lở nặng, một số cầu ngầm cũng bị nước lũ ngập sâu. Lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán 147/605 hộ nằm trong khu vực có nguy hiểm tới vị trí an toàn. 

Tại huyện Tây Giang, tại tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Vương có nước lũ tràn qua đường gây ngập nặng khiến giao thông bị ách tắc cục bộ. Đoạn Km43+300 xã Tr’Hy cùng nhiều nơi tại 4 xã vùng cao có xuất hiện sạt lở.

Huyện Bố Trạch xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất. (Ảnh qua VTC News)

Tại Thừa Thiên – Huế, mưa lớn khiến mực nước các sông dâng cao, nhiều địa phương bị nước dâng chia cắt cục bộ.

Ở huyện Quảng Điện, nhiều đoạn đường các xã Quảng Phước, Quảng Phú, Quảng An, Quảng Thành… bị ngập sâu, người dân phải đi lại bằng thuyền.

Mưa lớn cũng đã gây ngập lụt nhiều tuyến đường tại huyện Phong Điền, như các tuyến liên xã Phong Bình, Phong Hòa, Điền Hương, Phong Chương, Điền Môn, Phong Xuân, Phong An, Phong Mỹ, Phong Sơn, thị trấn Phong Điền…

Tại Quảng Nam, mưa lớn khiến nhiều khu vực ở các huyện miền núi như Tây Giang, Nam Trà My bị ngập cục bộ, sạt lở chia cắt. (Ảnh qua VTC News)

Nhiều đoạn trên các tuyến đường QL49, Tỉnh lộ 4, Tỉnh lộ 11B, đi qua huyện Phú Lộc cũng bị nước lũ chia cắt.

Đặc biệt, tại một số đoạn đi qua xã Lộc Thủy, Lộc Trì, nước dâng cao tới nửa mét.

Tại Quảng Ngãi đêm ngày 17/10, các xã ven biển của huyện Bình Sơn có mưa lớn kết hợp với lốc xoáy cường độ mạnh quét qua. Nhiều nhà dân ở xã Bình Chánh và thôn Vĩnh Trà (xã Bình Thạnh) đã bị gió mạnh làm tốc mái, hư hỏng nặng.

Theo thống kê sơ bộ, hiện có 12 nhà dân ở xã Bình Chánh và 33 nhà dân ở xã Bình Thạnh bị tốc mái trên 70%, rất may không có thiệt hại về người xảy ra. 

Ít nhất 9 người chết và mất tích 

Tại Quảng Trị, lực lượng chức năng huyện Đắkrông cho biết đang tổ chức tìm kiếm anh Hồ Văn Diên (21 tuổi, ngụ thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa) bị nước lũ cuốn trôi.

Trước đó vào khoảng 18 giờ 30 ngày 16/10, anh Diên đi từ Hướng Hoá đến thôn Ly Tôn để thăm người thân. Sau đó anh đi bộ ra giữa ngầm tràn vào thôn để kiểm tra mực nước, thì không may bị lũ cuốn.

Mực nước sông Kiến Giang (huyện Lệ Thuỷ) dâng cao. Tuyến đường Võ Nguyên Giáp ngập sâu từ 0,5 – 1m. (Ảnh qua VTC News)

Tại Thừa Thiên – Huế, trong lúc đi đánh cá trên sông Bồ gần cầu vượt trên tuyến cao tốc Cam Lộ – La Sơn vào sáng ngày 16/10, vợ chồng ông Trần Minh Điện (65 tuổi) và bà Võ Thị Thảo (ngụ phường Hương Vân, thị xã Hương Trà) đã bị nước cuốn lật thuyền, mất tích.

Cùng trong sáng ngày 16/10, tại Nghệ An, ông Lô Văn Luyện (59 tuổi) cùng con trai là Lô Văn Tỵ (34 tuổi) ở xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong ra suối gần nhà vớt củi thì không may gặp nạn.

Chủ tịch xã Cắm Muộn, ông Lô Văn Tùng cho biết, lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể hai cha con cách 200m về hạ lưu so với nơi họ để quần áo.

Tại Hòa Bình vào khoảng 2 giờ sáng ngày 17/10,  sạt lở đất xảy ra tại xóm Tát (xã Tân Minh, huyện Đà Bắc) khiến 1 nhà dân xây bán kiên cố, lợp mái tôn bị vùi lấp và sập hoàn toàn, hiện trường có 1 người chết và 3 người bị thương.

Cụ thể ông Lò Văn San (SN 1952) tử vong tại chỗ, bà Xa Thị Dừn (SN 1955, vợ ông San) và chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1986, con dâu) bị gãy xương, cháu Lò Thị Lệ (14 tuổi, cháu nội) bị thương nhẹ.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

    Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  • Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

    Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm