Mưa lớn dấy lên hy vọng dập tắt cháy rừng ở Indonesia

30/10/15, 09:18 Thảm họa

Mưa lớn và gió giúp cải thiện tình trạng khói mù ở Đông Nam Á hôm 29/10, làm dấy lên hy vọng dập tắt các đám cháy rừng ở Indonesia.

Một binh lính kiểm tra một đám cháy tại khu vực miền Trung Kalimantan của Indonesia hôm Thứ Tư (28/10). (Ảnh Reuters)

Ông Luhut B. Pandjaitan, Bộ trưởng điều phối các vấn đề chính trị, pháp lý và an ninh Indonesia cho biết, trận mưa lớn diễn ra tối 27/10 (giờ địa phương) tại các đảo Sumatra và Kalimantan đã thu hẹp đáng kể quy mô và số lượng các đám cháy rừng hoành hành nhiều tuần qua.

Theo quan chức này, dự báo mưa sẽ tiếp tục trong những ngày tới, dù không phải liên tục, ở miền Nam Sumatra và hầu hết Kalimantan. “Nếu trời tiếp tục mưa, khoảng 75% đám cháy sẽ bị dập tắt”, Bộ trưởng Luhut nói.

Ông Sutopo Purwo Nugroho, phát ngôn viên của Cơ quan Quản lý thiên tai Indonesia cho hay, tầm nhìn và chất lượng không khí ở những nơi bị ảnh hưởng đã được cải thiện từ hôm 26/10.

Số lượng “điểm nóng” cháy rừng giảm từ 1.578 vào đầu tuần xuống còn 291 hôm 28/10 vì mưa lớn. Nhờ vậy, một số khu vực ở Indonesia, Malaysia, Singapore được hưởng bầu không khí sạch nhất trong những tuần trở lại đây, còn những địa phương bị ảnh hưởng tại Philippines, Thái Lan không còn tình trạng ô nhiễm không khí.

Bất chấp dự báo lạc quan nói trên, một số nhà khoa học đang lo ngại cháy rừng và bụi mù có thể kéo dài đến cuối năm do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino. Thảm họa này bắt đầu từ tháng 7 khiến Indonesia trả giá không nhỏ: 19 người thiệt mạng, 500.000 dân mắc các bệnh đường hô hấp.

Cơ quan Khí tượng học, Khí hậu học và Địa vật lý Indonesia (BMKG) thậm chí còn gọi khủng hoảng bụi mù là “tội ác chống lại nhân loại” khi buộc nhiều trường học phải đóng cửa, giao thông gián đoạn, hàng ngàn người rời bỏ nhà cửa…

Theo Người Lao Động

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO