Miền Bắc sắp đón không khí lạnh xua tan nắng nóng gay gắt

05/06/17, 08:09 Việt Nam

Hôm nay (5/6) là ngày cuối cùng của đợt nắng nóng gay gắt tại miền Bắc, sau đó không khí lạnh sẽ tràn về xua tan cái nóng, tại khu vực còn xuất hiện mưa rào và dông kèm gió mạnh.

Trong thời tiết nắng nóng gay gắt, người dân phải sử dụng nhiều đồ chống nắng, bịt kín người khi ra đường. (Ảnh: Thanh Niên)

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thông báo chiều 4/6, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa – Phú Yên với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 37-39 độ C.

Một số nơi nhiệt độ trên 40 độ C là Lào Cai, Hòa Bình, Việt Trì, Hữu Lũng (Lạng Sơn), Chí Linh (Hải Dương) và ở Hà Nội có Sơn Tây, Láng. Riêng Hà Đông (Hà Nội), nhiệt độ 41 độ C.

Đến 16h cùng ngày, nhiệt độ nhiều nơi vẫn duy trì ở mức cao, nắng nóng đặc biệt gay gắt. Ở thủ đô Hà Nội, nhiệt độ vào thời điểm này đạt ngưỡng 42 độ C, nắng gay gắt, không khí oi bức, hơi nóng bỏng rát khiến người đi đường khó chịu.

Cơ quan khí tượng dự báo ngày mai 5/6, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa – Phú Yên do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn còn hoạt động mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian nhiệt độ trên 35 độ là 10-18h.

Cùng lúc, khu vực Hà Nội trời tiếp tục nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày 38-40 độ C, thấp nhất 30-33 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là 9-20h.

Như vậy, 5/6 là ngày cuối cùng của đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên của mùa hè năm nay. Từ ngày 6/6, nắng nóng sẽ kết thúc ở Bắc Bộ và dịu dần ở các tỉnh miền Trung.

Tại Hà Nội, người lao động nằm la liệt dưới một số đường hầm đi bộ để trốn nóng. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Trung tâm khí tượng cảnh báo từ gần sáng 6/6, một bộ phận không khí lạnh sẽ nén rãnh áp thấp nóng khiến Bắc Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi, sau đó, ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ. Cơn dông có thể đi kèm tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng