Mổ cứu thai nhi sinh non, mẹ qua đời vì Covid-19 diễn tiến nặng

26/10/21, 17:56 Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang cho biết, đã cứu sống thành công một bé gái sinh non bị suy hô hấp do mẹ mang thai 34 tuần mắc COVID-19 tử vong.

Bé gái được cứu sống. (Ảnh: congan.com.vn)

Theo báo Tuổi Trẻ, vào ngày 25/10, trưởng khoa hồi sức tích cực, chống độc nhi của Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang, bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Hữu Đức cho biết, mới đây bệnh viện đã cứu sống một trường hợp bé sinh non bị suy hô hấp do mẹ mang thai 34 tuần mắc COVID-19 và tử vong.

Trước đó, mẹ của bé là chị T.T.C.L. (quê ở Trà Vinh) cùng chồng mắc COVID-19 nên được đưa đi cách ly tại khu cách ly của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang. Sau đó chị L. có dấu hiệu khó thở, mệt, lúc đó thai đang ở tuần 34, chưa tới ngày sinh. 

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai sớm, hy vọng có thể cứu được mẹ lẫn con. Em bé ra đời tím môi, thở yếu, bị suy hô hấp, được chuyển sang khoa hồi sức tích cực, chống độc nhi để tiếp tục điều trị. 

Dưới sự hỗ trợ điều trị tích cực của các bác sĩ, tình trạng của cháu bé dần cải thiện, bé có thể thở bình thường, hết vàng da, bú giỏi.

Theo bác sĩ Đức, chị L. đã qua đời sau khi sinh con do mắc COVID-19. Hoàn cảnh của nhà chị vô cùng khó khăn, hai vợ chồng chị mới làm công nhân tại Khu công nghiệp TP. Mỹ Tho, Tiền Giang chưa được bao lâu thì mắc COVID-19. 

Lúc bé chào đời, cha bé đang trong khu vực cách ly, những người thân khác thì đang ở quê nhà Trà Vinh, không thể đến nên bé chào đời mà không có người nhà bên cạnh. Mọi việc từ nuôi dưỡng, chăm sóc bé đều do các bác sĩ và nhân viên điều dưỡng thay nhau giúp.

Lãnh đạo khoa cũng đã liên hệ với các nhà hảo tâm thông qua phòng công tác xã hội của bệnh viện để giúp bé các vật dụng cần thiết như tã lót, bình sữa, khăn, quần áo.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới