Máy bay chở khách lao vào tòa nhà 2 tầng, ít nhất 15 người thiệt mạng

28/12/19, 07:25 Thế giới

Sáng 27/12, một chiếc máy bay chở 100 người ở thành phố Almaty, Kazakhstan đã mất độ cao sau khi cất cánh và đâm vào tòa nhà 2 tầng. Vụ tai nạn khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương.

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: CNN)

Chính quyền sân bay quốc tế Almaty cho biết, chiếc Fokker-100 số hiệu Z9 2100 của hãng hàng không Bek Air đã biến mất khỏi radar ngay sau khi cất cánh lúc 7h5′ (giờ địa phương) từ thành phố Almaty, hướng đến thủ đô Nur-Sultan. Trên máy bay có 95 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn.

Đến 7h22′, chiếc máy bay lao vào hàng rào bê tông, sau đó đâm vào tòa nhà 2 tầng gần sân bay. Theo truyền hình nhà nước, không có ai trong nhà khi máy bay đâm vào.

Bộ Công nghiệp và Hạ tầng Kazakhstan cho biết, ít nhất 15 người thiệt mạng và 66 người bị thương sau vụ tai nạn.

Theo hình ảnh hiện trường, máy bay bị hư hại nghiêm trọng, các mảnh vỡ vương khắp nơi. Ngôi nhà cũng bị phá hủy. Nhiều lính cứu hỏa được triển khai. Những người sống sót gào khóc trong hoảng loạn. 

Doanh nhân Aslan Nazaraliyev, một hành khách sống sót trong vụ tai nạn cho biết máy bay bắt đầu rung lắc khoảng 2 phút sau khi cất cánh và lấy độ cao. “Đến một thời điểm, chúng tôi bắt đầu rơi, nhưng không theo chiều thẳng đứng mà theo một góc nghiêng. Dường như phi cơ đã bị mất kiểm soát”, nhân chứng kể lại. 

Vụ tai nạn khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 66 người bị thương. (Ảnh qua La Razón de México)

Chính phủ Kazakhstan đã thành lập ủy ban đặc biệt điều tra sự việc và đình chỉ hoạt động của hãng hàng không Bek Air cho tới khi nguyên nhân vụ việc được làm rõ.

Chính quyền chưa đưa ra giả thuyết nào về nguyên nhân tai nạn và hãng hàng không Bek Air cũng chưa bình luận về vụ việc. Theo quan sát của phóng viên Reuters, hiện trường tai nạn có sương mù dày đặc. 

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh qua Vecernji.ba)

Trong một thông cáo do hãng thông tấn Kaz Inform đăng tải, Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev đã gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè của những người thiệt mạng.

“Tất cả những người bị thương sẽ được hỗ trợ. Tất cả những người có trách nhiệm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc theo luật”, ông nói.

Tổng thống Kazakhstan cũng thông báo quốc tang vào ngày 28/12 để tưởng nhớ những người đã mất trong vụ tai nạn.

Được biết, Fokker-100 là loại máy bay hai động cơ cỡ vừa do công ty Fokker của Hà Lan sản xuất, chủ yếu được sử dụng cho các chặng bay nội địa với khả năng chở tối đa 100 hành khách. Hãng hàng không Bek Air hiện vận hành 8 chiếc Fokker-10 cho các chuyến bay từ Almaty đến Nur-Sultan.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng