Lý giải khác về sự “mất tích” của Kim Jong-un: Xảy ra sự cố ngoài ý muốn khi bắn tên lửa?

28/04/20, 11:33 Thế giới, Tin trong ngày
TOPSHOT - This undated picture released from North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on September 16, 2017 shows North Korean leader Kim Jong-Un inspecting a launching drill of the medium-and-long range strategic ballistic rocket Hwasong-12 at an undisclosed location. Kim vowed to complete North Korea's nuclear force despite sanctions, saying the final goal of his country's weapons development is "equilibrium of real force" with the United States, state media reported on September 16. / AFP PHOTO / KCNA VIA KNS / STR / South Korea OUT / REPUBLIC OF KOREA OUT ---EDITORS NOTE--- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/KCNA VIA KNS" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS THIS PICTURE WAS MADE AVAILABLE BY A THIRD PARTY. AFP CAN NOT INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, LOCATION, DATE AND CONTENT OF THIS IMAGE. THIS PHOTO IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY AFP. / (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

Gần đây, thông tin về sự an nguy của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện khắp các mặt báo. Vào ngày 26/4, trên các phương tiện truyền thông lại có một lý giải mới, một cựu quan chức Triều Tiên nói rằng, Kim Jong-un không xuất hiện trong một thời gian dài có thể là đã xảy ra bất trắc khi kiểm tra vụ phóng thử tên lửa vào ngày 14/4.

Một bức ảnh từ KCNA -Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên cho thấy Kim Jong Un đang theo dõi một vụ phóng tên lửa trong quá khứ.(Ảnh: Getty Images)

Theo tờ “Dong-a Ilbo” của Hàn Quốc, Lee Cheng-hao, cựu quan chức cấp cao của “Phòng 39 – Đảng Lao Động Triều Tiên”, đã phân tích về hành tung bí ẩn của Kim Jong-un gần đây.

Lee Cheng-hao nói, vụ thử tên lửa của Triều Tiên vào ngày 14/4 sẽ không thể thực hiện được nếu không có lệnh của Kim Jong-un, bởi vậy ông suy đoán, Kim Jong-un vẫn là người giám sát vào lúc 7 giờ sáng ngày hôm đó.

Ông biểu thị, sau hành động thử bắn vào ngày 14, không có những bài báo liên quan đưa tin về cuộc thị sát của Kim Jong-un, cũng không công khai những bức ảnh thị sát và thử bắn như thường lệ, khiến người khác nghi ngờ rằng hiện trường đã xảy ra sự cố bất ngờ.

Không có sự chấp thuận của Kim Jong-un, truyền thông chính thức của Triều Tiên cũng không thể đưa tin về các vụ phóng tên lửa. Xét theo đặc điểm này của hệ thống chính trị Triều Tiên, Lee Cheng-hao kết luận rằng Kim Jong-un có thể đã rơi vào “tình trạng nghiêm trọng” sau khi phóng tên lửa.

Lần cuối cùng truyền thông chính thức của Triều Tiên đưa tin về Kim Jong-un là khi ông chủ trì cuộc họp vào ngày 11/4. Ngày 14/4, Triều Tiên thử bắn tên lửa, Kim Jong-un vắng mặt một cách hiếm thấy. Ngày 15/4, ông lại vắng mặt trong sự kiện quan trọng của Triều Tiên để kỷ niệm “Ngày mặt trời”. Kể từ lúc đó, tin tức về sự an nguy của ông Kim đã lan truyền mạnh mẽ.

Ngày 21/4, một số nguồn tin truyền thông dẫn lời tình báo Hoa Kỳ nói rằng cuộc phẫu thuật tim mạch gần đây của Kim Jong-un đã thất bại, tính mạng của ông đang nguy kịch. Một số quan chức tình báo Hoa Kỳ nói với CNBC News, dù Kim Jong-un có thể giữ được tính mạng, cũng sẽ có thể bị tàn tật, mất đi năng lực hoạt động của cơ thể.

Reuters dẫn lời của người cung cấp thông tin nói rằng, Bắc Kinh đã cử một đội ngũ chuyên gia y tế để cố vấn cho sức khỏe của Kim Jong-un. Tuy nhiên, động thái này không thể lập tức cho thấy mức độ tình trạng sức khỏe của Kim Jong-un.

Vào ngày 22/4, nhiều kênh truyền thông đưa tin, Kim Jong-un đang trong tình trạng nguy kịch sau khi trải qua phẫu thuật tim mạch, nhưng thông tin này đã bị các quan chức Bắc Kinh và Hàn Quốc nghi ngờ, truyền thông Triều Tiên vẫn luôn im lặng về vấn đề này. 

Video lan truyền trên mạng cho thấy hoạt động điều động quân đội Trung Quốc gần biên giới Triều Tiên.

Sau khi tin tức về bệnh tình nguy kịch của Kim Jong-un nổ ra, vào ngày 21/4, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tuyên bố thay đổi lịch trình của các tuyến đường sắt gần biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên.

Trong thông báo chính thức, trong các chuyến tàu bị ngừng, Đan Đông, Diên Cát, Hồn Xuân và các khu vực nhạy cảm khác liên quan đều được liệt kê, các khu vực biên giới từ Hồn Xuân, Đan Đông đến Đại Liên, những tuyến hướng biên giới Trung- Triều đều bị ảnh hưởng.

Ngày 24/4, nhiều khu vực đã bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của đường sắt của Trung Quốc. Theo thông báo do Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc Thẩm Dương đưa ra, từ ngày 28/4 đến 20/5, hơn 20 chuyến tàu sẽ tạm thời bị đình chỉ, bao gồm Bắc Kinh, Trường Xuân, Cát Lâm, Thẩm Dương, Đại Liên, Cáp Nhĩ Tân và các thành phố lớn khác, cũng như hai thành phố nằm ở biên giới Trung- Triều là Đan Đông và Hồn Xuân.

Nhà văn bất đồng chính kiến Lão Đăng đã chuyển tiếp tin tức trên lên Twitter, nhận xét rằng tất cả các chuyến tàu chở khách từ Đại Liên đến Đan Đông (biên giới Trung- Triều) đã ngừng hoạt động, trong khi các chuyến tàu chở khách từ Đại Liên đến Cát Lâm, trạm cuối được đổi thành Thẩm Dương. Theo kinh nghiệm trước đây khi biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên căng thẳng chắc chắn là tín hiệu cho ĐCSTQ phái quân đến biên giới Trung- Triều.

Đài Á Châu Tự do cũng dẫn lời các nguồn tin nói rằng, có hàng nghìn đặc công của ĐCSTQ ở Bắc Triều Tiên bảo vệ Kim Jong-un, chủ yếu là để ngăn chặn chính biến, nếu Kim Jong-un mắc bệnh và qua đời, ĐCSTQ sẽ ngay lập tức nâng đỡ một ứng cử viên thay thế Kim Jong-un.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?