Luật sư Trump bác bỏ yêu cầu cựu tổng thống phải làm chứng trong phiên tòa luận tội

05/02/21, 06:08 Thế giới

Đội ngũ luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ yêu cầu cựu tổng thống phải làm chứng tuyên thệ tại phiên tòa luận tội đang chờ xử lý tại Thượng viện, Epoch Times đưa tin.

Tổng thống Donald Trump  nói chuyện với phóng viên khi sắp lên chuyến bay đên tiểu bang Texas vào ngày 12/1/2021.
Tổng thống Donald Trump nói chuyện với phóng viên khi sắp lên chuyến bay đên tiểu bang Texas vào ngày 12/1/2021. (Ảnh qua The Times)

Các nhà quản lý luận tội đảng Dân chủ tại Hạ viện do Hạ nghị sĩ Jamie Raskin của bang Maryland dẫn đầu đã gửi một lá thư cho Cựu Tổng thống Trump kêu gọi ông ra làm chứng tại phiên tòa luận tội lần thứ hai và nói rằng nếu ông không làm vậy, họ sẽ sử dụng điều đó để chống lại ông trong suốt sự kiện – một chiến thuật và lập luận tương tự mà họ đã sử dụng trong phiên tòa luận tội đầu tiên.

“Hai ngày trước, ông đã soạn thư trả lời, trong đó ông phủ nhận nhiều cáo buộc thực tế được đưa ra trong bản luận tội. Do đó,ông đã cố gắng đưa ra các sự kiện quan trọng mặc dù có bằng chứng rõ ràng và áp đảo về hành vi vi phạm hiến pháp của ông. Tôi viết thư này để mời ông cung cấp lời khai trước hoặc trong phiên tòa luận tội Thượng viện, liên quan đến tiến hành vào ngày 06/01/2021,” Raskin đã viết thư cho Trump, nói thêm,.

Đáp lại, luật sư David Schoen của Trump tuyên bố Raskin đang cố gắng “đóng vai trò quan hệ công chúng” bằng cách gửi thư cho cựu tổng thống.

“Không có gì gọi là can thiệp tiêu cực trong thủ tục vi hiến này,” ông nói thêm: “Lá thư của ông chỉ xác nhận những gì mà mọi người đã biết: ông không thể chứng minh những cáo buộc của mình chống lại tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, người hiện là công dân tư nhân.”

Khi gợi ý rằng Trump sẽ không tham dự phiên tòa để làm chứng, Schoen lập luận rằng việc Raskin “sử dụng Hiến pháp của chúng tôi để đưa ra một thủ tục luận tội có chủ đích là quá nghiêm trọng để cố gắng chơi những trò chơi này.”

Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát vào tháng trước đã bỏ phiếu để luận tội Trump, tuyên bố ông đã kích động một cuộc nổi dậy vào ngày 6/1.

Các luật sư của Trump cho rằng phiên tòa luận tội là vi hiến vì Trump đã rời nhiệm sở và hành động phát biểu trước đám đông của ông vào ngày 6/1 đã được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất.

Jason Miller, một luật sư của đội Trump, nói với Newsmax hôm thứ Năm rằng ông không cho rằng ông Trump sẽ ra làm chứng.

Tuy nhiên, nếu Trump làm vậy, cựu tổng thống sẽ “đánh sập điều này trong khoảng 15 phút,” Miller nói.

Khi Trump đề cập đến cuộc biểu tình “Stop the Steal” vào ngày 6/1 trong Phiên họp chung của Quốc hội, ông muốn những người biểu tình hãy ra về một cách hòa bình, ông nói thêm.

Miller cho biết: “Bạn sẽ phải rất ngu ngốc khi theo dõi Tổng thống Trump trong 5 năm qua và không nhận ra rằng ông ấy là tổng thống ủng hộ luật pháp và trật tự nhất từ ​​trước đến nay và rằng ông ấy áp dụng bất kỳ hình thức bạo lực nào.” Miller cũng nói thêm rằng dòng thời gian của các sự kiện vào ngày 6/1 tranh cãi rằng bài phát biểu của Trump đã kích động một đám đông.

“Chúng tôi đã thấy các báo cáo công khai từ cảnh sát và FBI và tất cả các cơ quan khác rằng phần lớn kế hoạch này đã được dàn dựng tốt từ trước,” ông nói trên mạng.

Phiên tòa luận tội của Thượng viện dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào ngày 8/2. Các đảng viên Đảng Dân chủ Hạ viện đã viết rằng cựu tổng thống nên trả lời bức thư trước thứ ngày 5/2.

Tuần trước, Thượng nghị sĩ Rand Paul của bang Kentucky cho biết đảng Dân chủ sẽ không thể kết tội Trump sau khi 45 thượng nghị sĩ GOP bỏ phiếu chống lại việc tổ chức phiên tòa vào tháng Giêng. Ít nhất 17 đảng viên Cộng hòa sẽ phải tham gia cuộc họp kín của đảng Dân chủ.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?