Luật sư Powell: Các cuộc bầu cử ở Mỹ cũng gian lận như ở các nước thế giới thứ ba

08/12/20, 09:16 Thế giới

Trong buổi phỏng vấn với chương trình Huckabee hôm 5/12, luật sư Sidney Powell cho biết “rất đáng báo động” khi các cuộc bầu cử ở Mỹ cũng gian lận như các cuộc bầu cử ở các nước thuộc thế giới thứ ba, Epoch Times đưa tin.

Luật sư Sidney Powell trong một sự kiện ở Washington vào ngày 30/5/2019
Luật sư Sidney Powell trong một sự kiện ở Washington vào ngày 30/5/2019. (Ảnh qua The Epoch Times)

Bà Powell thậm chí còn gợi ý rằng CIA có thể đã tham gia vào việc tạo ra phần mềm được Dominion sử dụng. Theo bà thì Dominion là một công ty không đáng tin cậy để xác định kết quả bầu cử, đồng thời trích dẫn trích dẫn nhiều tuyên bố của nhân chứng từ các chuyên gia.

“Có thể CIA đã tạo ra phần mềm và chương trình, sau đó xuất khẩu chúng để sử dụng cho mục đích riêng của họ để gửi lại cho chúng tôi,” Bà nói.

Tháng trước, Powell đã kêu gọi sa thải Giám đốc CIA – Gina Haspel ngay lập tức, lập luận rằng Hệ thống bỏ phiếu Dominion không nên được phép sử dụng trong các cuộc bầu cử, đồng thời kêu gọi một cuộc điều tra về các quan chức nhà nước đã ký thỏa thuận mua máy bỏ phiếu này.

Trong cuộc phỏng vấn, và Powell nói rằng một số người rất quan trọng, quyền lực và cực kỳ giàu có có thể đã tham gia gian lận bầu cử vì “lợi ích toàn cầu”.

Bà cho rằng: “Họ có thể kiếm lợi từ các hoạt động bất chính của mình.”

Tôi chắc chắn rằng các công ty truyền thông cũng tham gia vào việc này,” Powell tiếp tục, trả lời bình luận của Huckabee khi các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin rằng không có bằng chứng về hành vi gian lận cử tri quy mô lớn.

“Tôi nhận thấy cách họ – tất cả đều trong cùng một đêm như thể họ được giám sát ngay lập tức – họ ngừng kiểm phiếu đại cử tri và máy móc ngừng kiểm tra ở bang chiến địa. Tất cả đã được lên kế hoạch và đã được sắp xếp thời gian, tổ chức và tài trợ,” bà cho biết.

Powell chỉ ra rằng các đảng viên Đảng Dân chủ, chẳng hạn như Hạ nghị sĩ. Carolyn Maloney, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Amy Klobuchar là những người đầu tiên bày tỏ mối quan tâm với phần mềm bỏ phiếu trước cuộc bầu cử năm 2020.

Lúc đó Maloney đã viết một lá thư cho Bộ trưởng Tài chính vào năm 2006để yêu cầu cung cấp thêm thông tin về việc Smartmatic mua lại Hệ thống bỏ phiếu Sequoia. Vào năm 2019, Warren đã viết thư cho các giám đốc điều hành có các công ty cổ phần tư nhân tương ứng sở hữu Dominion và Hart InterCivic – hai trong ba nhà cung cấp công nghệ bầu cử bị cáo buộc kiểm soát hơn 90% tổng số phiếu bầu ở Hoa Kỳ.

Powell cũng đề cập đến một video cho thấy một thanh niên 15 tuổi xâm nhập vào máy bỏ phiếu Dominion trong khoảng thời gian 10 phút.

“Và một người chuyên nghiệp có thể làm điều đó trong vòng chưa đầy hai phút. Chúng tôi cũng xác định thực tế là những người của Smartmatic, Dominion đã mở công khai VPN và không được mã hóa, cho phép tất cả các loại Diễn viên nước ngoài truy cập vào đêm bầu cử,” Powell nói thêm.

“Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra. Chúng tôi thậm chí không biết có bao nhiêu cuộc bầu cử đã được gian lận bởi phần mềm,” Powell tiếp tục.

Tuy nhiên, Powell nói với Huckabee rằng không quá muộn để giải quyết các vấn đề được thấy trong cuộc bầu cử năm 2020. Cô chỉ vào đoạn video giám sát ghi lại cảnh các nhân viên bầu cử tại State Farm Arena đang kiểm phiếu sau khi những người theo dõi cuộc thăm dò và giới truyền thông được thông báo rời đi.

“Họ đếm phiếu trong 3 giờ và đưa những lá phiếu bất hợp pháp qua máy. Chỉ điều đó cũng đủ thay đổi tình trạng của Georgia,” Powell tiếp tục, cáo buộc ít nhất 20.000 phiếu bầu đã được chuyển cho Biden.

Trong đơn gửi tòa án vào tháng 6/12, Frances Watson, điều tra viên chính của văn phòng Ngoại trưởng Georgia Brad – Raffensperger, đã viết rằng các quan sát viên và truyền thông không được yêu cầu rời đi.

Họ chỉ đơn giản là rời đi khi thấy một nhóm công nhân có hoạt động chỉ là mở bao bì và những người đã hoàn thành nhiệm vụ đó, cũng rời đi, Watson nói thêm.

Tuy nhiên, một số quan sát viên thăm dò ý kiến ​​ở Georgia cho biết họ sẽ đã bị phạt nếu khai man rằng họ được yêu cầu về nhà vào đêm bầu cử trước khi việc kiểm phiếu dường như được tiếp tục trong vài giờ mà không có quan sát viên nào có mặt, điều này sẽ vi phạm luật tiểu bang.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới