Liên tục xuất hiện người chết, Triều Tiên vẫn khẳng định không có ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán

06/07/20, 10:02 Thế giới

Lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un đã tổ chức một cuộc họp của Bộ Chính trị vào ngày 2/7, trong cuộc họp ông đã khoe khoang rằng, nhờ “sớm triển khai phòng chống dịch” trong 6 tháng vừa qua, Triều Tiên đã đạt được thành tựu đáng tự hào là không có một ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán nào. Tuy nhiên, thông tin lan truyền gần đây lại cho thấy điều ngược lại.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự một cuộc họp của Bộ Chính trị của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng, ngày 2/6/2020. (Ảnh qua Washington Times)

Theo tờ “Daily NK” – một kênh truyền thông của những người đào thoát khỏi Triều Tiên lập ra tại Hàn Quốc, căn cứ các nguồn tin nội bộ được tiết lộ vào ngày 2/7, từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 6, đã có hơn 70 người trên 60 tuổi ở Bình Nhưỡng, Gangwon-do và North Hwanghae đột nhiên xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, nôn mửa, tiêu chảy, v.v. Một số người còn có triệu chứng khó thở. 

Ngay cả dùng thuốc kháng sinh và thuốc điều trị cũng đều không có dấu hiệu thuyên giảm. Điều này đã khiến nhiều người nghi ngờ rằng phải chăng những người vô gia cư trên đã bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán.

Bài báo nói rằng, gần đây chính quyền Triều Tiên đã liên tục đưa những người già vô gia cư cả nước đến các bệnh viện dưỡng lão theo chỉ định của nhà nước. Các bệnh viện cho biết, những người già có các triệu chứng trên là do bị cảm lạnh.

Có nguồn tin cho biết, mặc dù nói là Đảng Bộ Thành phố đã chi từ 12 nghìn đến 14 nghìn won để mua thuốc kháng sinh từ các nhà thuốc trong thành phố phát cho các viện dưỡng lão. Nhưng tại sao ngay cả dùng thuốc kháng sinh rồi vẫn bị cảm lạnh? Phải chăng do người cao tuổi có khả năng miễn dịch kém hay là họ đã mắc bệnh khác? 

Một số nguồn tin lại cho hay, Trung ương Đảng đã rất tức giận sau khi nghe tin hơn 70 người cao tuổi sống ở các viện dưỡng lão trên lần lượt tử vong. Vì vậy, kể từ cuối tháng trước, Đảng Bộ Thành phố và người phụ trách Ủy ban nhân dân đã đưa ra các biện pháp cảnh cáo, ra lệnh cho bọn họ, trước lễ kỷ niệm 75 thành lập Đảng diễn ra vào ngày 10/10, tuyệt đối không để xuất hiện những tin tức về bệnh nhân bị chết như thế này nữa.

Học sinh tiểu học đeo khẩu trang phòng ngừa COVID-19 tại trường tiểu học Hasin ở quận Sosong, Bình Nhưỡng ngày 3 tháng 6 năm 2020. (Ảnh qua AFP)

Hàn Quốc không tin Bắc Triều Tiên không có ai nhiễm bệnh

Edwin Salvador – Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Bắc Triều Tiên cho biết, Triều Tiên đã tiến hành xét nghiệm virus Vũ Hán đối với 922 người và kết quả đều là âm tính. Hiện nay vẫn còn 255 người đang được cách ly, những bệnh nhân trên đều là công dân của Bắc Triều Tiên. Trước mắt, Bắc Triều Tiên có tổng cộng 25.551 người đã trở về từ khu cách ly và chưa phát hiện bất kỳ ca nhiễm nào. 

Đối với thành tích chống dịch “Không ca nhiễm” mà Kim Jong-un và chính quyền Triều Tiên tuyên bố, nội bộ Hàn Quốc lại có những kiến giải khác nhau. Kênh thông tấn xã Yonhap đưa tin, Moon Chung-in – cố vấn đặc biệt về chiến lược ngoại giao và an ninh của tổng thống Moon Jae-in chỉ ra rằng, cuộc họp Bộ Chính trị mà ông Kim đặc biệt triệu tập vì dịch viêm phổi Vũ Hán này là một sự kiện bất thường. Điều này có thể cho thấy tình trạng dịch bệnh trong nước đang nghiệm trọng ngoài sức tưởng tượng. Ông cũng kêu gọi Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên có thể chung tay hợp tác cùng nhau chống dịch.

Phun thuốc khử trùng trên xe buýt tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên ngày 26/2/2020, nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. (Ảnh qua TTXVN)

Lan truyền tin hàng chục người ở 2 bệnh viện của Triều Tiên bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán

Vào ngày 3/6, một người dân đến từ South Pyongan đã tiết lộ với tờ Daily NK rằng, gần đây khu vực này đã có hàng chục người chết. Họ đều là bệnh nhân của Trung tâm điều trị lao phổi và Trung tâm điều trị bệnh viêm gan thành phố Pyongsong. Điều đáng nói là hai Trung tâm trên đều là nơi chuyên điều trị các bệnh truyền nhiễm. 

Những bệnh nhân đã chết trên đều là do mắc bệnh nên phải nhập viện. Nhưng họ đã chết sau khi xuất hiện các triệu chứng của bệnh viêm phổi Vũ Hán và tiếp nhận sự chăm sóc đặc biệt. 

Nguồn tin cho biết, cả hai bệnh viện đã mau chóng đổ lỗi nguyên nhân tử vong của các bệnh nhân trên là do nhiễm bệnh lao hoặc viêm gan. Thậm chí bệnh viện còn ra lệnh cho các nhân viên y tế phải giữ im lặng về tin tức các bệnh nhân đã qua đời trên. 

Do số ca tử vong tăng đột ngột, nhiều bệnh nhân đang nhập viện đã chọn cách trốn viện để tránh bị mắc phải dịch viêm phổi Vũ Hán. Thông thường các bệnh nhân trên đều phải được sự đồng ý của bác sĩ mới có thể xuất viện. 

Có người nói với tờ Daily Nk rằng, các bệnh nhân đồng loạt rời khỏi viện vì họ lo rằng nếu tiếp tục nằm viện sẽ có thể mất mạng. Tình huống này đã làm kinh động đến chính quyền địa phương và giới lãnh đạo bệnh viện.

Các nhân viên y tế Triều Tiên trong đồ bảo hộ tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng ngày 1/2/2020. (Ảnh qua CNN)

Một người trốn thoát khỏi Triều Tiên bị phát hiện nhiễm dịch

Theo tờ Daily NK, vào ngày 20/4, một người Triều Tiên có ý đồ vượt qua sông Tumen để chạy trốn sang Trung Quốc. Tuy nhiên người này đã bị Giải Phóng Quân Trung Quốc phát hiện. Trong quá trình bị truy đuổi anh ta đã bị trúng đạn ngã xuống và rơi vào tình trạng nguy kịch. 

Quân đội lập tức đưa anh đến một bệnh viện ở thành phố Long Tỉnh, tỉnh Cát Lâm để cấp cứu. Không ngờ rằng, trong quá trình tiến hành điều trị cho bệnh nhân thì  phát hiện anh ta bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Bệnh viện trên lập tức mở báo động, ngay lập tức cách ly anh ta và tiến hành kiểm tra rà soát toàn bệnh viện, ngăn cấm người dân lại gần.

Minh Huy (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!