Liên Hợp Quốc cáo buộc Triều Tiên vi phạm nhân quyền

24/10/14, 11:49 Thế giới

Chủ tịch Uỷ ban Điều tra Nhân quyền tại Triều Tiên của Liên Hợp Quốc cáo buộc các lãnh đạo nước này, kể cả lãnh đạo tối cao Kim Jong Un đều phải chịu trách nhiệm về những tội ác chống lại nhân loại và kêu gọi Hội đồng Bảo an đưa vụ việc ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế. 

“Lãnh đạo tối cao” Kim Jong Un của Triều Tiên cũng bị cáo buộc vi phạm nhân quyền. 

Michael Kirby, Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nhân quyền ở Triều Tiên đã tổ chức một cuộc họp tại New York hôm Thứ Tư (22/10) và có một cuộc tranh luận gay gắt với các đặc phái viên đến từ Triều Tiên. Hai người Triều Tiên được giải thoát cũng tham gia phát biểu.

Hội nghị diễn ra chỉ vài giờ sau khi công dân Mỹ là Jeffrey Fowle được giải thoát khỏi ‘vương quốc ẩn dật’ và đáp xuống Ohio.

“Nếu là trước đây thì khi đối mặt với chân lý, Liên Hợp Quốc (LHQ) liệu có lùi bước bởi những hành động mà Triều Tiên đã thực hiện trong những tuần vừa qua? Và tôi hy vọng câu trả lời sẽ là không. Chúng ta sẽ không lùi bước. Chúng ta đại diện cho các nguyên tắc của LHQ và có trách nhiệm đưa tội ác ra trước công lý. Và đó là quyền lợi của người dân Triều Tiên”, ông Michael Kirby phát biểu.

Chủ tịch Michael Kirby triệu tập cuộc họp chỉ vài tuần sau khi Liên minh châu Âu và Nhật Bản trình bày một dự thảo nghị quyết với lời lẽ đanh thép để lên án Triều Tiên, đồng thời kêu gọi mọi người đưa quốc gia này ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế.

Hội nghị đã thu hút được sự chú ý vào vấn đề vi phạm nhân quyền của Triều Tiên bởi theo ông Kirby, gần đây Triều Tiên đang nỗ lực đưa ra một số bằng chứng cho thấy nước này đã “có nhân quyền” hơn.

Cuộc họp gồm nhiều vòng đối đáp giữa LHQ và giới chức Triều Tiên.

“Tôi muốn làm rõ qua điều tra những việc họ đã làm”, ông Kirby nói.

Sau đó ông trích dẫn những báo cáo về vấn đề nhân quyền ở Triều Tiên mà LHQ tiếp nhận từ tháng 3/2014, bản báo cáo ghi chép lại những tội ác chống lại loài người, bao gồm nhắm mục tiêu vào các tín đồ tôn giáo, bỏ đói công dân cùng nhiều tội ác khác tại các trại lao động và nhà tù.

Triều Tiên đã đáp trả bằng cách đưa ra báo cáo nhân quyền “màu hồng” của quốc gia mình.

Cố vấn chính trị Kim Song của Phái đoàn Triều Tiên tại LHQ lên án báo cáo của tổ chức là “vô căn cứ”, cho rằng các điều tra viên chỉ nói chuyện với những người đào thoát đã được dàn dựng. Ông gọi những người được giải thoát là “cặn bã”.

Trước khi giới thiệu 2 nhân chứng đến từ Triều Tiên, ông Kirby đề nghị mọi người đánh giá những người này là “cặn bã” hay là những nhân chứng đang cố gắng chia sẻ câu chuyện của mình.

Các nhân chứng thuật lại cuộc sống của họ trong các trại tù do chính phủ điều hành.

Kim Hye Sook, 28 tuổi là một trong 2 nhân chứng được giải thoát khỏi Triều Tiên.

Ông Kim chất vấn Chủ tịch Kirby, nếu ông từng đọc qua Hiến pháp Triều Tiên thì vi phạm nhân quyền là điều không được phép.

“Tôi không đọc Hiến pháp trước khi chuẩn bị toàn bộ bản báo cáo này. Tuy nhiên kinh nghiệm từ các quốc gia tồn tại tội ác chống lại loài người thì một Hiến pháp và nội dung của nó đều không quan trọng bằng những hành động của một chính quyền bất chấp Hiến pháp”.

Chủ tịch Kirby, một thẩm phán về hưu của Australia cho biết ông đã từng xem qua các báo cáo nhân quyền của Triều Tiên, trong đó có một số được xem là “nhận xét công bằng” như những lời cáo trạng của Mỹ và các nước khác. Ông kêu gọi các quan chức cho phép công dân đọc bản báo cáo của ông đã được dịch sang tiếng Hàn.

Được giải thoát khỏi Triều Tiên, Kim Hye Sook đã bác bỏ một số ý kiến của Triều Tiên tại cuộc họp khi quốc gia này cho rằng nhân chứng đã bị mua chuộc để làm chứng giả.

“Tôi đồng ý với nội dung về tình hình thực tế ở Triều Tiên được phản ánh trong báo cáo. Tôi là người từng sinh sống ở quốc gia này 28 năm và tôi đã vẽ 1 sơ đồ dựa trên trí nhớ trong 28 năm của mình. Tôi so sánh nó với hình ảnh vệ tinh và trùng khớp 100%. Chúng ta không cần nói thêm. Tôi nghĩ tự bản thân thực tế sẽ chứng minh tất cả”, Kim phát biểu.

Thiên Hà, Hồ Duyên – Theo CNN

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!