Lệnh trừng phạt của Mỹ bắt đầu phát huy sức mạnh, hàng loạt quan tham TQ đã ‘lộ diện’

19/06/20, 15:36 Trung Quốc

Sau khi Hoa Kỳ đưa ra các biện pháp để trừng phạt các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), liên tiếp các vụ bê bối của ĐCSTQ đã được đưa ra ánh sáng, người đầu tiên bị lộ ra là Thường ủy ĐCSTQ Hàn Chính, hàng tỷ đô la tài sản mà ông giấu ở nước ngoài, cũng như thông tin chi tiết về tình nhân và con riêng của ông đã bị phơi bày.

Lệnh trừng phạt của Mỹ bắt đầu phát huy sức mạnh, hàng loạt quan tham TQ đã ‘lộ diện’ và người đầu tiên là Thường ủy ĐCSTQ – Hàn Chính. (Ảnh: TH)

Vào ngày 16/6, một số phương tiện truyền thông Hồng Kông và Đài Loan đã công bố danh sách chi tiết tài sản của Thường ủy Bộ chính trị ĐCSTQ Hàn Chính tại Hoa Kỳ, Úc, New Zealand và Hồng Kông, cũng như tình nhân và con riêng của ông đang sống ở nước ngoài.

Thông tin liên quan cho thấy, tình nhân của Hàn Chính là Cao Tố Cầm, sinh ngày 28/6/1978, là cựu nhân viên công tác của Cục Quản lý sự vụ cơ quan Thành ủy Thượng Hải. Con riêng là Hàn Hoa Hi, sinh ngày 12/11/2005, có thân phận là cư dân vĩnh viễn của New Zealand, sống ở Úc trong một thời gian dài. Vợ của Hàn Chính là Vạn Minh và tình nhân của ông cũng sống ở Úc trong một thời gian dài.

Hàn Chính còn có một cô con gái tên là Hàn Tuyết. Sinh ngày 15/10/1986, đã nhập quốc tịch Úc, là người kiểm soát thực tế của công ty con Greenland Australia.

Nhà kinh tế học với tài khoản Twitter @caijinglengyan đã chuyển tiếp các thông tin và nói rằng, sức mạnh các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các quan chức cấp cao của ĐCSTQ đã bắt đầu hiện rõ! Nên vạch trần từng quan chức cấp cao! Sau đó, Mỹ sẽ đóng băng tài khoản!

Trước đó, chính trị gia Đài Loan Trần Chiêu Nam đã đăng một bài báo nói rằng, tài sản bí mật của Hàn Chính tại Hoa Kỳ lên tới 3,1 tỷ đô la Mỹ. Uông Dương – Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị cũng có hàng tỷ đô la tiền gửi và tài sản ở Hoa Kỳ. Hạ Bảo Long, Lạc Huệ Ninh, Trần Toàn Quốc, Ngô Anh Kiệt, Triệu Khắc Chí đều được liệt kê trong danh sách thành viên câu lạc bộ tỷ đô ở Mỹ.

Bài báo cũng nói rằng, một danh sách nhiều quan chức cấp cao của ĐCSTQ và người thân của họ ở Hoa Kỳ và danh sách tài sản đang được lưu hành trên Internet. Nghe nói, danh sách bị cho là “tài liệu đen” này đã thống kê tài sản của các quan chức cấp cao của ĐCSTQ tại Hoa Kỳ, số tài sản lên tới 500 tỷ đô la Mỹ.

Gia tộc Giang Trạch Dân, gia tộc được mệnh danh là “Trung Quốc đệ nhất tham“, chỉ tính riêng tổng số tiền mặt và tài sản nắm giữ trong và ngoài nước đã vượt quá 500 tỷ đô la Mỹ. (Ảnh: NTDTV)

Các báo cáo trước đó đã công bố, chỉ riêng tổng số tiền mặt và tài sản do gia tộc Giang Trạch Dân nắm giữ trong và ngoài nước đã vượt quá 500 tỷ đô la Mỹ.

Gia tộc Giang Trạch Dân nổi tiếng là một gia tộc tham nhũng của Trung Quốc, cũng được gọi là “Trung Quốc đệ nhất tham”. Được biết, tài sản ở nước ngoài do nhà họ Giang kiểm soát bao gồm các quỹ, cổ phiếu, ngân hàng, tín thác, cổ phiếu năng lượng, cổ phiếu công nghệ, hợp đồng tương lai vàng, bất động sản, công ty cổ phần ở nước ngoài, công ty nước ngoài…  Những tài sản này được nắm giữ bởi Giang Chí Thành, cháu trai của Giang Trạch Dân, đại diện cho gia đình họ Giang nắm giữ.

Theo các nguồn tin ở nước ngoài, Giang Chí Thành hiện có hai quốc tịch là Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Giang Chí Thành, cháu trai của Giang Trạch Dân.
Người kiểm soát thực tế của Boyu là Giang Chí Thành, cháu đích tôn của Giang Trạch Dân. (Ảnh: NTDTV)

Hoa Kỳ là lựa chọn đầu tiên của các quan tham ĐCSTQ khi chạy trốn ra nước ngoài, các phương tiện truyền thông trước đó đã đưa tin rằng, hơn 7.000 quan tham của ĐCSTQ đang ẩn náu tại Hoa Kỳ. Đầu năm 2010, một vị giáo sư của Trường Đảng Trung ương đã tiết lộ rằng, 1,18 triệu vợ chồng quan chức và con cái của họ đang định cư ở nước ngoài.

Vào ngày 3/10/2018, truyền thông Hồng Kông công bố, nhiều quan chức cấp cao và tướng lĩnh quân đội của ĐCSTQ có nguồn tài sản khổng lồ ở Hoa Kỳ, một số ‘lão đại’ của ĐCSTQ có hàng nghìn tỷ đô la tài sản ở Hoa Kỳ, người nhà thân thuộc cũng di cư sang Mỹ, sử dụng ly hôn như một thủ đoạn ngụy trang.

Một nghiên cứu ở Trung Quốc cho thấy, 91% Ủy viên Trung ương ĐCSTQ đều có người nhà di cư ra nước ngoài, thậm chí nhập quốc tịch nước ngoài; 88% Thành viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đều có người thân di cư ra nước ngoài.

Rất nhiều quan chức sau khi được thăng quan tiến chức, đã đưa người nhà và con cái ra nước ngoài, còn bản thân thì ở trong nước làm quan. Tài sản của những gia tộc quyền quý của ĐCSTQ chuyển đến Mỹ đã lên đến con số khổng lồ.

Trước đó, có tin tức ở nước ngoài nói rằng, Tổng thống Trump sắp có hành động để niêm phong tài sản của các quan chức cấp cao trong băng Thượng Hải tại Hoa Kỳ, tin tức còn nhấn mạnh, trước tiên Trump sẽ thực hiện niêm phong theo pháp luật đối với gia tộc Giang Trạch Dân. Tài sản trị giá 500 tỷ đô la Mỹ được gia tộc Giang Trạch Dân giấu kín, rất có thể vì vậy mà bốc hơi.

Tài sản trị giá 500 tỷ đô la Mỹ được gia tộc Giang Trạch Dân giấu kín, rất có thể vì vậy mà bốc hơi. (Ảnh: NTDTV)

Vào ngày 10/6, “Ủy ban nghiên cứu Đảng Cộng hòa” (The Republican Study Committee) gồm khoảng 150 thành viên của Hạ viện Hoa Kỳ đã ban hành một báo cáo chiến lược an ninh quốc gia, đề xuất các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất trong lịch sử đối với ĐCSTQ.

Báo cáo đề nghị cấm thị thực toàn diện đối với các quan chức cấp cao ĐCSTQ và gia đình họ. Đối tượng trừng phạt bao gồm 25 Ủy viên Bộ chính trị ĐCSTQ, 205 Ủy viên Trung ương và 171 Ủy viên dự bị của Ủy ban Trung ương, và tất cả 2.280 đại biểu cùng với vợ/chồng và con cái của họ.

Báo cáo còn nói, dựa trên chiến dịch gây ảnh hưởng của ĐCSTQ tại nước ngoài, giam giữ người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và đả kích nền tự trị của Hồng Kông, đề nghị xử phạt toàn bộ các quan chức của Bộ Công tác Mặt trận Thống nhất và các lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ, cũng chỉ đích danh Hàn Chính- Thường ủy Bộ Chính trị ĐCSTQ, Uông Dương, Hạ Bảo Long, Lạc Huệ Ninh, Trần Toàn Quốc, Ngô Anh Kiệt, Triệu Khắc Chí.

Một số nhà bình luận cho rằng, các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với các quan chức ĐCSTQ và đóng băng tài sản của họ sẽ có tác dụng răn đe lớn hơn các lệnh trừng phạt đối với các tổ chức của ĐCSTQ hay hủy bỏ địa vị đặc thù của Hồng Kông, quả là kế sách giải quyết tận gốc. Nó cũng sẽ giúp làm tan rã chính quyền ĐCSTQ.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?