Lầu Năm Góc kêu gọi Trung Quốc ngừng xây đảo nhân tạo

12/06/15, 10:00 Tin Tổng Hợp
(Kiến Thức) - Trong lần tiếp đón Thượng tướng Phạm Trường Long, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter kêu gọi Trung Quốc ngừng xây đảo nhân tạo ở Biển Đông.

(Kiến Thức) – Trong lần tiếp đón Thượng tướng Phạm Trường Long, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter kêu gọi Trung Quốc ngừng xây đảo nhân tạo ở Biển Đông.

Theo thông cáo của Lầu Năm Góc, trong cuộc tiếp đón Thượng tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương ĐCS Trung Quốc diễn ra hôm 11/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiếp tục kêu gọi Trung Quốc ngừng xây đảo nhân tạo ở Biển Đông. Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Carter còn nhấn mạnh cam kết phát triển “mối quan hệ quân sự Mỹ-Trung bền vững và lâu dài”.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter (trái) chụp ảnh lưu niệm cùng Thượng tướng Phạm Trường Long ở Lầu Năm Góc hôm 11/6.

Thông báo của Lầu Năm Góc còn cho hay, thông qua cuộc trò chuyện lần này, đại diện hai nước mong muốn tăng cường sự hợp tác trong các lĩnh vực như hỗ trợ nhân đạo, ứng phó thiên tai, gìn giữ hòa bình, chống cướp biển.

Tuy nhiên, các quan ngại của Washington trước các diễn biến căng thẳng ở Biển Đông cũng được nêu lên trong dịp này. Bộ trưởng Carter yêu cầu Trung Quốc ngừng xây đảo nhân tạo và quân sự hóa ở khu vực tranh chấp này. Ông kêu gọi Bắc Kinh và các bên liên quan trong cuộc tranh chấp theo đuổi một giải pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế.
Thông cáo còn chỉ ra, Bộ trưởng Carter tái khẳng định cam kết của ông để đạt được sự đồng thuận trước tháng 9/2015 về biên bản ghi nhớ nhằm giảm các sự cố giữa lực lượng vũ trang hai nước làm nhiệm vụ ở nơi này.
Chuyến thăm Lầu Năm Góc của Thượng tướng Phạm Trường Long nằm trong khuôn khố chuyến công du kéo dài một tuần tới Mỹ. Hồi đầu tuần, ông Phạm Trường Long cũng tới thăm tàu sân bay USS Ronald Reagan và các căn cứ quân sự Mỹ.
Phó Đại sứ Trung Quốc tại Washington Wu Xi hôm 10/6 cho biết, chuyến đi của Thượng tướng Phạm Trường Long như là bước tiền trạm cho chuyến công du sang Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 9 này.
Mối quan hệ Mỹ-Trung thời gian gần đây đã bị ảnh hưởng ít nhiều bởi những vấn đề căng thẳng xoay quanh vấn đề Biển Đông .

Theo Kienthuc.net.vn

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới