Lão nông mất hơn 15.000 con gà vì sự cố điện

07/08/22, 06:30 Việt Nam

Sự cố về điện đã làm hơn 15.000 con gà trong trang trại của ông Ngọc chết ngạt. Số gà chết được ông Ngọc đưa ra khỏi chuồng nuôi, bán với giá chỉ hơn 1.000 đồng/con hoặc cho người dân xung quanh trang trại, ước tính thiệt hại lên đến gần 2,5 tỷ đồng. 

Hơn 15.000 con gà chết ngạt vì sự cố điện

Trao đổi với báo Dân Việt sáng 6/8, ông Nguyễn Xuân Ngọc (xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ), chủ trang trại chăn nuôi gà ở xã Phú Mỹ cho biết, vào lúc 13h30 ngày 25/7, người phụ trách chăn nuôi của trang trại xuống kiểm tra chuồng nuôi đã phát hiện quạt thông gió sử dụng điện 3 pha không hoạt động, gà bị chết la liệt tại tất cả các chuồng nuôi.

Lúc này, máy phát được sử dụng ngay lập tức để kéo thời gian cầm cự và cứu số gà chưa bị ngạt chết. 

Đồng thời ông Ngọc cũng liên lạc với Trưởng phòng kinh doanh điện lực Phù Ninh vào lúc 15h38 phút ngày 25/7. Nhưng phải đến 18h cùng ngày mới có nhân viên điện lực đến xử lý sự cố điện cho trang trại. Quá trình khắc phục sự cố về điện kéo dài đến 23h30 cùng ngày (25/7).

Hơn 15.000 con gà của ông Nguyễn Xuân Ngọc, chủ trang trại chăn nuôi gà ở xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) chết ngạt vì sự cố điện. (Ảnh: Dân Việt)

Ông Hoàng Tiến Đăng (người hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi của trang trại) cho biết, yêu cầu kỹ thuật chăn nuôi gà trong chuồng kín là quạt thông gió phải hoạt động 24/24 giờ, nhiệt độ đảm bảo từ 25 – 32 độ C. Tức là, nếu ngừng hoạt động quạt thì gà nuôi sẽ bị ngạt do không có không khí lưu thông. Ngày 25/07 cao điểm nóng nắng, nhiệt độ chuồng nuôi lại càng tăng lên nhanh, nên gà trong chuồng càng dễ bị ngạt, dẫn đến chết nhanh hơn.

Được biết, trang trại gà của ông Ngọc rộng hơn 3.000m2, thả nuôi hơn 32.000 con gà. Tính đến ngày 6/8, gà được gần 90 ngày, đã đến lúc xuất chuồng. Mỗi con gà có trọng lượng khoảng 2,5kg/con, giá bán thị trường hiện tại là 67.000 đồng/kg.

Sự cố về điện trên đã làm hơn 15.000 con gà trong trang trại của ông Ngọc chết ngạt. Số gà chết được ông Ngọc đưa ra khỏi chuồng nuôi, bán với giá chỉ hơn 1.000 đồng/con hoặc cho người dân xung quanh trang trại, ước tính thiệt hại lên đến gần 2,5 tỷ đồng. 

“Bất thình lình xảy ra sự cố điện đã làm gà của tôi chết lăn lóc, thống kê lên đến hơn 15.000 con, thiệt hại lên đến gần 2,5 tỷ đồng. Đây là thiệt hại quá lớn đối với một lão nông như tôi. Bao nhiêu mồ hôi, công sức, tiền của vốn liếng gia đình tôi đổ vào đầu tư chăn nuôi lứa gà này, thế là tiêu tan”, lão nông Nguyễn Xuân Ngọc (xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) buồn rầu nói.

Chưa rõ nguyên nhân gây sự cố điện khiến gà chết hàng loạt

Liên quan đến sự cố điện làm hơn 15.000 con gà chết ngạt, theo ông Ngọc nguyên nhân là do lỗi nguồn điện cấp cho trang trại từ trạm biến áp của Điện lực Phù Ninh quản lý vận hành bị chập chờn. Từ đó dẫn đến điện cấp cho trang trại gà không đủ để quạt thông gió trong chuồng hoạt động đúng công suất…

Gà chết được đưa ra khỏi chuồng nuôi, bán với giá chỉ hơn 1.000 đồng/con hoặc cho người dân xung quanh trang trại. (Ảnh: Dân Việt)

Trong biên bản làm việc ngày 29/7, ông Nguyễn Tiến Thủy – Phó Giám đốc Điện lực Phù Ninh cho biết, hiện lãnh đạo điện lực đã nắm được thông tin nhưng chưa biết cụ thể. Do đó, cần ra lưới điện xác minh để 2 bên biết được vấn đề, xác định nguyên nhân và hướng giải quyết khắc phục.

Tính đến nay đã gần 2 tuần kể từ khi xảy ra sự cố trên nhưng ông Ngọc vẫn chưa nhận được hồi âm từ Điện lực Phù Ninh. Ông Ngọc đề nghị ngành điện lực Phú Thọ khẩn trương vào cuộc xác minh rõ sự cố điện xảy ra tại trạm biến áp, gây ảnh hưởng, thiệt hại nghiêm trọng đến kinh tế của trang trại ông và có biện pháp giải quyết khắc phục thỏa đáng.

Theo Dân Việt

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng