Lãnh đạo Thượng viện ủng hộ kiện các quan chức chính quyền Obama ra tòa

20/05/20, 16:11 Thế giới
In this image from video, Senate Majority Leader Mitch McConnell, R-Ky., speaks on the Senate floor at the U.S. Capitol in Washington, Saturday, March 21, 2020. (Senate Television via AP)

Ngày 19/5, lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mitch McConnell cho biết, ông sẵn sàng ủng hộ nỗ lực của các thành viên Cộng hòa trong việc gửi trát hầu tòa cho hàng loạt quan chức thời Obama, Epoch Times đưa tin.

Lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell phát biểu trên sàn tại tòa nhà Quốc hội ở Washington ngày 21/3/2020. (Ảnh qua AP)

Ông McConnell tuyên bố quyết định của mình sau khi Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Lindsey Graham công bố kế hoạch tương tự vào ngày 18/5.

Ông Graham tuyên bố Ủy ban của ông sẽ tranh luận và bỏ phiếu, gửi trát hầu tòa cho 53 quan chức chính quyền hàng đầu của Obama, nhằm điều tra việc lạm dụng Đạo luật Giám sát Tình báo Nước ngoài (FISA) và giám sát điều tra chiến dịch “Crossfire Hurricane” của FBI.

Việc bỏ phiếu ủy quyền trát hầu tòa sẽ được chính thức lên kế hoạch vào ngày 4/6, ông Graham tuyên bố.

Ông McConnell xác nhận rằng, đảng Cộng hòa Thượng viện sẽ ban hành trát hầu tòa mới cho các quan chức thời Obama, và muốn nghe lời khai từ cựu giám đốc FBI James Comey, cựu Phó Giám đốc FBI Andrew McCabe, cựu Bộ trưởng tư Pháp Loretta Lynch, và nhiều người khác.

Đảng Cộng hòa Thượng viện đang thực hiện các bước, để đưa trát hầu tòa cho nhiều quan chức chính quyền Obama có liên quan tới việc lạm dụng quyền hạn mà tôi vừa nêu ra. Người dân Mỹ xứng đáng có câu trả lời về việc lạm dụng như vậy, và chúng tôi phải có được các câu trả lời đó,” ông McConnell phát biểu tại Thượng viện.

Chiến dịch “Crossfire Hurricane” là mật danh cuộc điều tra phản gián của FBI, liên quan đến cáo buộc thông đồng giữa Nga và chiến dịch Trump 2016 về việc thay đổi kết quả cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016.

Trong quá trình điều tra, cơ quan FBI đã được trát lệnh của FISA để theo dõi ông Carter Page – cố vấn chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump.

Lệnh được đệ trình vào ngày 21/10/2016 và được gia hạn 3 lần vào ngày 12/1, ngày 7/4 và ngày 29/6/2017. Tuy nhiên, DOJ xác nhận hai văn bản gia hạn cuối là không hợp lệ, theo như trát lệnh được chủ tọa Thẩm phán Tòa án FISA là James Boasberg ban ra.

Tháng 5/2017, cuộc điều tra đã được chuyển cho cựu cố vấn đặc biệt Robert Mueller.

Tháng 4/2019, Mueller kết thúc cuộc điều tra của mình và đưa ra báo cáo. 

Kết quả, cuộc điều tra Crossfire Hurricane của FBI đã không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy sự thông đồng giữa Nga và chiến dịch Trump 2016. Theo bản tóm tắt của Bộ trưởng Tư pháp William Barr, ông Mueller không tìm thấy bằng chứng để xác định Tổng thống Trump, hoặc bất kỳ ai từ chiến dịch của ông thông đồng với Nga, và cũng không có bằng chứng cho thấy ông Trump cản trở công lý.

Tuy nhiên, Tổng thanh tra Bộ Tư pháp (IG) Michael Horowitz, đã phát hiện nhiều vấn đề đối với các hành vi của các đặc vụ FBI trong việc lấy trát lệnh FISA theo dõi ông Page.

Trong Báo cáo IG được công bố  ngày 9/12/2019, ông Horowitz đã xác định “ít nhất 17 lỗi hoặc thiếu sót đáng kể trong trát lệnh điều tra FISA lên ông Carter Page, và nhiều lỗi bổ sung vi phạm quy tắc tố tụng Woods Procedures”.

Ông McConnell chỉ trích việc xử lý của FBI đối với trát lệnh FISA cho thấy sự bất tài hoàn toàn, hoặc sự thiên vị có chủ ý và nói rằng điều đó là không thể chấp nhận được.

Nhưng đây không phải chỉ là lệnh khám xét nhà máy. Đó là lệnh FISA để theo dõi một chiến dịch tranh cử Tổng thống,” ông nói thêm.

Thiện Thành (The The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?